Chuyển động mới với mùa xuân
Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Mùa xuân khởi đầu từ hy vọng. Vậy nên niềm mong đợi những chuyển động mới trong đời sống kinh tế xã hội thường thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Ở tầm bao quát cả quốc gia, dân tộc, có nhiều cuộc cách mạng được phát khởi nhằm khơi dậy động lực phát triển, như cuộc cách mạng về kinh tế xanh, kinh tế số, rồi cuộc cách mạng về bộ máy tổ chức cán bộ, sắp xếp tinh gọn đơn vị, tổ chức hành chính…
Câu chuyện bên tách trà đàm đạo ngày xuân cũng xoay quanh sự động/tĩnh của nơi này, nơi khác và mọi sự bàn bạc, thảo luận cũng đã ngã ngũ khi ra tết là sắp xếp hành trang lên đường với hành trình mới.
Có những nắm níu, vương víu hẳn sẽ còn đâu đó ở mỗi người, mỗi chức vị, mỗi thân phận cuộc đời, nhưng dòng sống trôi đi miên mải dù có nhanh hay chậm rãi cũng sẽ phải bỏ lại sau lưng những cũ kỹ để bước về phía trước.
Người quan tâm đến vận nước, hẳn sẽ kỳ vọng Việt Nam chuyển mình phát triển mạnh mẽ hơn cùng với thông điệp “tăng tốc bứt phá” của cả hệ thống chính trị.
Đặc biệt, triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá và dự báo tích cực, với khoảng 7%, trong khi Chính phủ quyết tâm đạt tăng trưởng GDP từ 8% trở lên.
Để đạt mực tiêu này cần nhiều nỗ lực ở các lĩnh vực, nhưng riêng về đầu tư, Chính phủ xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm, nhất là các dự án giao thông chiến lược, sân bay, cảng biển, đường cao tốc, dự án liên vùng, liên tỉnh.
Trong đó đáng chú ý là phấn đấu hoàn thành các công trình trọng điểm quốc gia theo Kết luận của Trung ương, đạt ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc và hơn 1.000 km đường bộ ven biển vào cuối năm 2025.
Đối với Quảng Nam, sẽ không nằm ngoài tác động của các cuộc cách mạng để chuyển mình cùng đất nước. Xuyên suốt quãng thời gian nghỉ tết và phát động mệnh lệnh tăng tốc của Tỉnh ủy nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3/2, mọi công việc chuẩn bị cho một năm đầy sự kiện quan trọng đã thúc đẩy triển khai đều khắp các lĩnh vực, các đơn vị, địa phương.
Ngày 3/2, tức mùng 6 tháng Giêng, rất nhiều chủ đầu tư, doanh nghiệp ở các khu công nghiệp đã trở lại vận hành sản xuất, kinh doanh với những đơn hàng mới.
Phía nam của tỉnh, “trái tim Thaco” đã phát khởi nhịp đập mới cho khu kinh tế Chu Lai, mang tham vọng trở thành hệ sinh thái công nghiệp đa ngành thế hệ mới là XANH-THÔNG MINH- BỀN VỮNG, bao gồm các trung tâm: sản xuất, lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo & công nghiệp hỗ trợ, giao nhận vận chuyển (logistics), chế biến nông lâm nghiệp, thương mại & dịch vụ, khu đô thị và hạ tầng xã hội. Đặc biệt Thaco đưa ra dự kiến nộp ngân sách năm 2025 cho tỉnh tăng hơn năm ngoái, với khoảng 22 nghìn tỷ đồng (năm 2024 là 19,3 nghìn tỷ đồng).
Phía bắc của tỉnh, trọng điểm như thị xã Điện Bàn, xác định tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án của tỉnh trên địa bàn như ĐT605, ĐT607, ĐT608, ĐT609, cầu Vân Ly,... UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng và chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của dự án Đường vành đai phía bắc tỉnh Quảng Nam để khớp nối với đường dẫn vào cầu Quảng Đà, đảm bảo điều kiện tổ chức thông xe kỹ thuật dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng Quảng Nam - Đà Nẵng (29/3/2025).
Khởi động hoặc thúc đẩy chuyển động mạnh từ những dự án động lực của các địa phương cùng doanh nghiệp sẽ góp phần cho nhịp điệu của mùa xuân hối hả, bên cạnh công việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã và đang làm, đem đến sắc thái mới mở đầu năm 2025.
Qua tết còn xuân, ấp ủ hy vọng tươi sáng hơn bừng lên trong nắng mới!