Môi trường

Mùa xuân trồng cây

LÊ QUÂN (hienphan88@gmail.com) 08/02/2025 08:59

Khắp nơi, ngày hội trồng cây đang được triển khai. Như một thông điệp nhắc rằng, đời người - đời phố - đời cây luôn cần phải nương nhau.

Hội An trồng 85 cây Sao đen trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh dịp đầu xuân Ất Tỵ. Ảnh: QUỐC HẢI
Hội An trồng 85 cây Sao đen trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh dịp đầu xuân Ất Tỵ. Ảnh: QUỐC HẢI

Khởi đầu mùa xuân bằng tết trồng cây, như gieo niềm tin về sự sống. Thực tế hơn, từng ngày một, vai trò của cây xanh trong việc bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao chất lượng không gian đô thị ngày càng được minh định. Thiếu cây xanh, những con phố trở nên trơ trọi theo cả nghĩa đen lẫn bóng.

Những mảng xanh còn góp phần định hình bản sắc đô thị. Có phải chúng ta sẽ nhắc nhau về những dòng thơ câu hát về con đường rợp lá me bay của Sài Gòn, hàng phượng vỹ xứ Huế hay đồi thông của Đà Lạt mộng mơ?

Cây xanh bao đời nay, là thứ con người thương không hết, nhất là ở những đô thị. Không chỉ mang giá trị sinh thái mà còn phản ánh đặc trưng văn hóa, lịch sử của từng vùng. Những hàng cây cổ thụ, công viên lâu đời là một phần quan trọng trong ký ức cộng đồng và di sản đô thị.

Mùa xuân, còn gì ý nghĩa hơn việc chọn trồng một cái cây. Tại các đô thị, vai trò của cây xanh rõ ràng nhiều hơn cả việc điều hòa không khí.

Các chuyên gia khẳng định cây xanh và thảm thực vật giúp giảm dòng chảy trên bề mặt, tăng độ thấm nước, lưu giữ nước, thúc đẩy quá trình thoát hơi nước, giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt, tạo ra các hành lang xanh trong khu vực đô thị.

Dần trở thành một sinh hoạt truyền thống, đầu xuân, các địa phương của Quảng Nam đồng loạt tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Được biết, giai đoạn 2021 - 2025 Quảng Nam đặt mục tiêu trồng mới 51,6 triệu cây xanh, gồm 48,2 triệu cây xanh phân tán ở các khu đô thị, vùng nông thôn và hơn 3,3 triệu cây xanh trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng trồng sản xuất.

Riêng năm 2025, Quảng Nam phấn đấu trồng đạt 11,161 triệu cây, gồm trồng 10,465 triệu cây xanh phân tán, trồng 0,696 triệu cây xanh tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng trồng sản xuất (tương ứng với 696ha).

Trồng cây luôn là nhiệm vụ dài hơn một đời người. Quảng Nam lựa chọn phát triển đô thị xanh, cũng đồng nghĩa với những hàng cây cần phải được vun trồng nhiều hơn. Những ngày đầu xuân, còn gì ý nghĩa hơn khi bắt đầu vun lên những hàng cây...

LÊ QUÂN (hienphan88@gmail.com)