Chính trị

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: "Năm 2025 Quảng Nam phải đạt tăng trưởng hai con số"

THÀNH CÔNG - HỒ QUÂN 08/02/2025 19:06

(QNO) - Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, định hướng chiến lược phát triển trong năm 2025 và giải quyết các kiến nghị quan trọng của địa phương vào chiều nay 8/2.

441a6941.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu làm việc tại trụ sở UBND tỉnh chiều nay 8/2. Ảnh: THÀNH CÔNG

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đã báo cáo về những thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm qua, đồng thời kiến nghị với Chính phủ nhiều giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững.

Quảng Nam vượt khó

Theo báo cáo, năm 2024, kinh tế Quảng Nam đã có sự phục hồi tích cực sau một giai đoạn gặp nhiều khó khăn. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,1%, cao hơn đáng kể so với mức giảm 8,4% của năm 2023. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 27,6 nghìn tỷ đồng, bằng 119% dự toán và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 22,6 nghìn tỷ đồng (đạt 113% dự toán), thu xuất nhập khẩu gần 5 nghìn tỷ đồng (đạt 141% dự toán).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh, kết quả trên rất quan trọng, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho các dự án phát triển hạ tầng và an sinh xã hội.

441a6954.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng báo cáo tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: THÀNH CÔNG

Lĩnh vực đầu tư cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Trong năm 2024, Quảng Nam thu hút được 29 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 4.915 tỷ đồng. Đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tỉnh cấp mới 10 dự án với vốn đăng ký 135 triệu USD, điều chỉnh 25 dự án, trong đó 6 dự án tăng vốn với tổng mức tăng 69,53 triệu USD.

Đặc biệt, du lịch Quảng Nam tiếp tục khởi sắc với tổng lượt khách tham quan và lưu trú đạt 8 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt, tăng 20% so với năm trước. Doanh thu từ du lịch đạt 9,2 nghìn tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

441a6725.jpg
Kinh tế Quảng Nam có những bước phục hồi, tăng trưởng khá ấn tượng. Ảnh minh họa: THÀNH CÔNG

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép Quảng Nam đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện “Cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Nam”.

Trong đó, tập trung một số chương trình, dự án lớn như: Xã hội hóa sân bay Chu Lai; cụm cảng biển, logistics; thí điểm khu phi thuế quan tại Khu kinh tế mở Chu Lai; bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, di tích quốc gia Phật viện Đồng Dương; cơ chế hỗ trợ cho các nhà đầu tư chiến lược vào tỉnh; phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành Trung tâm Công nghiệp hỗ trợ ô tô và cơ khí đa dụng quốc gia…

Quảng Nam cũng kiến nghị hỗ trợ đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 14D, 14B; điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Đại học Đà Nẵng....

Mỗi ngày, quốc lộ 14D
Quảng Nam kiến nghị hỗ trợ đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 14D, phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2026. Ảnh minh họa: THÀNH CÔNG

[VIDEO] - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 135 ngày 6/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam:

Phân cấp phân quyền triệt để

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến từ các bộ ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những kết quả Quảng Nam đã đạt được trong năm 2024, đặc biệt là nỗ lực trong tăng trưởng, an sinh xã hội, hạ tầng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, tổ chức cho nhân dân an vui, nhà nhà có Tết.

"Thành tích trong năm 2024 và đầu năm 2025 đóng góp quan trọng cho thành tích chung, kết quả chung cả nước trong tất cả các lĩnh vực. Quảng Nam có nhiều điểm đặc thù, cần phải khai thác. Đây là vùng đất anh hùng, cách mạng, truyền thống đi đầu trong đánh Mỹ, cần được phát huy. Năm 2025, Quảng Nam phải đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số" - Thủ tướng chỉ đạo tại buổi làm việc.

441a7036.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: THÀNH CÔNG

Ngoài ra, Thủ tướng cho rằng hạ tầng của tỉnh đầy đủ nhưng chưa hoàn thiện. Sân bay, bến cảng, cao tốc đều có nhưng chưa khai thác tối ưu. Toàn bộ phần ven biển về phía Đông phải để cho sản xuất kinh doanh dịch vụ. Nguồn nhân lực chất lượng cao cũng còn thiếu.

“Khó khăn, thách thức còn nhiều. Từ những con số còn tồn tại, cần mổ xẻ tìm cách khắc phục. Băn khoăn thì phải tìm ra giải pháp chứ không thể để đấy. Phải nắm chắc tình hình, nhanh nhạy, kịp thời hiệu quả trong chính sách. Ngoài ra phải đoàn kết thống nhất, xây dựng phát triển Quảng Nam, phải bám đất bám người để phát triển, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp.

Thời gian tới cần phân cấp phân quyền triệt để, nâng cao năng lực thực thi đi đôi với tăng cường giám sát kiểm tra. Nên nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, làm việc nào ra việc đó, không dàn trải, giữ đúng nguyên tắc xuyên suốt, kiên định, kiên trì” - Thủ tướng nhấn mạnh tại buổi làm việc.

441a6935.jpg
Thủ tướng lưu ý phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể trong phục vụ. Ảnh: THÀNH CÔNG

Thủ tướng cũng lưu ý lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể trong phục vụ, đổi mới sáng tạo, hành chính công, giảm nghèo, an sinh xã hội và huy động nguồn lực; bám sát các chỉ tiêu, chỉ tiêu nào tốt nâng cao chất lượng, chỉ tiêu nào chưa đạt phải phấn đấu.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải đi lên từ tiềm năng cơ hội, sự khác biệt, nổi trội, lợi thế cạnh tranh và phải giữ bằng được quy hoạch, tôn trọng thực tiễn khách quan và lấy thực tiễn làm thước đo để tính toán bài toán phát triển.

“Nghĩ là phải chín, tư tưởng phải thông, hành động phải quyết liệt, nỗ lực phải lớn, làm phải tập trung, phân công phải rõ và cam kết là phải thực hiện. Từ đó, xây dựng nền hành chính thực sự vì dân” - Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Muốn đạt tăng trưởng hai con số, các doanh nghiệp, các ngành có liên quan, các huyện, thị xã, thành phố phải cùng đạt được mức tăng trưởng tương đương. Phải làm mới các động lực tăng trưởng, mở rộng xuất khẩu, kích cầu tiêu dùng; chú trọng các động lực tăng trưởng mới dựa trên đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chú ý các ngành mới nổi như công nghiệp giải trí, công nghiệp văn hóa...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thống nhất với một số kiến nghị của tỉnh; đồng ý về chủ trương xây dựng trung tâm logistics Chu Lai, đầu tư nâng cấp các tuyến quốc lộ theo đề xuất.

Theo Thủ tướng, nhìn chung địa phương và các bộ ngành đang triển khai các nhiệm vụ được giao song còn chậm, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung trong thời gian tới. Về xã hội hóa Cảng hàng không Chu Lai, tỉnh phải chủ trì theo thẩm quyền, đề nghị trong tháng 2 phải giải quyết dứt điểm đất đai, kêu gọi nhà đầu tư theo phê duyệt của Bộ GTVT.

Thủ tướng lưu ý phải xây dựng hệ sinh thái sân bay, đô thị sân bay tương ứng sân bay 4F. Những khó khăn, vướng mắc, Quảng Nam cần trao đổi với các bộ, giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giải quyết các vấn đề liên quan.

[VIDEO] - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gợi mở các giải pháp để Quảng Nam tăng trưởng 2 con số trong năm 2025:

THÀNH CÔNG - HỒ QUÂN