Quảng Nam xóa hoàn thành 5.590 ngôi nhà tạm, nhà dột nát
(QNO) - Chiều nay 12/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH và các sở, ngành để đánh giá kết quả công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2023 - 2025, Quảng Nam triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 10.013 hộ dân, gồm xây mới 6.865 nhà, sửa chữa 3.148 nhà.
Đến ngày 11/2/2025, toàn tỉnh thực hiện hoàn thành 5.590 nhà, đạt hơn 56,5%. Tổng kinh phí hiện có từ ngân sách tỉnh, trung ương, xã hội hóa là hơn 395 tỷ đồng. Đến nay tỉnh đã phân bổ cho các địa phương 130 tỷ đồng.
Tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát được đánh giá còn chậm, nguyên nhân là số lượng nhà tạm tại các địa phương luôn biến động, công tác rà soát, báo cáo chậm...
Để đạt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành xóa 10.013 ngôi nhà tạm, nhà dột nát, Sở LĐ-TB&XH đề xuất một số giải pháp, trong đó đề cập đến nguồn vốn vay ưu đãi, điều chỉnh số lượng và kinh phí đối với từng đối tượng, khu vực cụ thể. Đồng thời phân bổ nguồn vốn trọn gói cho cấp huyện, thành phố, thị xã, phân công cơ quan đầu mối để theo dõi tiến độ và tính sát đúng thực tế…

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị các sở, ngành phối hợp với địa phương nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ chính sách, hoàn thành nhiệm vụ này vào cuối năm 2025 bằng quyết tâm cao nhất.
Nguồn vốn cho vay đối với việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, căn cứ trên nguồn vốn mà ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam, thì các địa phương, ngân hàng hỗ trợ thủ tục cho người dân vay để làm nhà kịp thời.
Các địa phương, ngành cần tuyên truyền cho người dân về vai trò chủ thể của chính người dân trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhà nước hỗ trợ một phần nguồn lực, trường hợp hộ yếu thế, già yếu, bệnh tật... thì được xem xét để địa phương hỗ trợ nhân công, vận động thêm sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội, xóm làng. Bản thân hộ được hỗ trợ nhà ở phải tích cực, không ỷ lại vào chính sách của Nhà nước...