Giảm nghèo - An sinh

Quyết tâm giảm nghèo, Quảng Nam tích cực vào cuộc từ đầu xuân mới

LÊ DIỄM (diemle288@gmail.com) 13/02/2025 08:00

Ngay từ những ngày đầu năm 2025, các địa phương trong tỉnh đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững. Bằng quyết tâm và nỗ lực cao nhất, các huyện nghèo đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo tỉnh giao.

anh.jpg
Hỗ trợ xóa nhà tạm giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống để có cơ sở vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: LÊ DIỄM

Phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo

Năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo; trong đó, hộ nghèo cần giảm chủ yếu ở khu vực miền núi, với 2.959 hộ, đồng bằng chỉ giảm 41 hộ.

Một số huyện ở miền núi có số hộ nghèo cần giảm khá cao, như Bắc Trà My 865 hộ, Đông Giang 544 hộ, Tây Giang 400 hộ, Phước Sơn 380 hộ, Nam Giang 350 hộ, Nam Trà My 290 hộ...

Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số phấn đấu giảm trên 3%, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 - 5%.

Theo Sở LĐ-TB&XH, để thực hiện đạt chỉ tiêu giảm hộ nghèo, từ đầu năm 2025, tỉnh đã đôn đốc thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững trong toàn tỉnh nhằm đốc thúc tiến độ giải ngân đạt mục tiêu phấn đấu.

Bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: “Hộ nghèo còn lại cần phải giảm càng về sau càng khó, tuy nhiên khó cũng phải thực hiện. Bởi đây là năm cuối cùng của giai đoạn 2021 - 2025, hộ nghèo được định hướng giảm nghèo bền vững đã được trợ sức bằng nhiều nguồn lực từ tạo điều kiện sinh kế, cải thiện nhà ở, đào tạo nghề, giới thiệu giải quyết việc làm...

Các địa phương, đặc biệt là các huyện miền núi còn nhiều hộ nghèo, nên việc đăng ký danh sách hộ có khả năng thoát nghèo cần cân nhắc những hộ nghèo đã có cơ sở để tác động thêm trong thoát nghèo bền vững, đảm bảo không chạy theo chỉ tiêu như yêu cầu của UBND tỉnh”.

Theo bà Lộc, mục tiêu chính của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở năm cuối của giai đoạn sẽ tập trung giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Người nghèo, cận nghèo được hỗ trợ để vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nguồn lực được tập trung hỗ trợ huyện nghèo từng bước thoát khỏi tình trạng khó khăn. Kết quả giảm nghèo, tình trạng nghèo đa chiều năm 2025 sẽ là cơ sở để tỉnh kiến nghị đến Trung ương việc hoạch định chính sách giảm nghèo của giai đoạn mới phù hợp với đặc thù, thực trạng của mỗi huyện nghèo ở miền núi.

Nỗ lực của huyện nghèo

Đến cuối năm 2025, huyện Phước Sơn và huyện Bắc Trà My thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 36 ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đây là thành quả đáng ghi nhận.

20241117_090916.jpg
Lao động ở huyện miền núi học nghề để có thể tạo sinh kế bền vững, giúp thoát khỏi hộ nghèo. Ảnh: LÊ DIỄM

Theo ông Hồ Công Điểm - Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, năm 2025 huyện phấn đấu giảm 400 hộ nghèo và 200 hộ cận nghèo. Cơ sở để giảm số hộ nghèo này đều bắt nguồn từ nguồn lực đã đầu tư vào thôn nghèo, xã nghèo, huyện nghèo của Trung ương, tỉnh cùng với nỗ lực, ý thức vươn lên vượt nghèo của nhân dân.

Ông Điểm nói, cuộc vận động “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với cuộc vận động của huyện là “Thay đổi nếp nghĩ cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững”, người dân Phước Sơn đã từng bước biết cách làm ăn, giảm nghèo hiệu quả hơn.

Năm 2024, huyện đã giảm 487 hộ nghèo, năm này sẽ tiếp tục giảm nghèo nhằm đạt được mục tiêu thoát khỏi huyện nghèo vào cuối năm 2025 (tỷ lệ nghèo đa chiều giảm xuống còn dưới 22,06%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là 16,98%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 5,08%).

Trong khi đó, huyện Bắc Trà My muốn thoát khỏi huyện nghèo trong năm nay thì cần phải giảm nghèo vượt con số 865 hộ theo chỉ tiêu của UBND tỉnh giao. Đây là con số không hề nhỏ, cần những giải pháp thực sự mang tính đột phá của Bắc Trà My trong giảm nghèo bền vững.

Theo ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, nguồn lực chính là ở tổng thể các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, chính sách đang được đầu tư vào Bắc Trà My. Nguồn lực lớn thì đòi hỏi các ngành, địa phương phải bắt tay vào công việc ngay từ đầu năm.

Bắc Trà My cũng đang thực hiện công tác sắp xếp nhiệm vụ, công việc, nhân sự của các phòng thuộc diện sáp nhập. Trong đó đáng lưu ý là Phòng LĐ-TB&XH - đơn vị tham mưu chính trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững sẽ sáp nhập về các phòng khác, nên con người sẽ được bố trí theo chức năng nhiệm vụ.

Dù thực hiện sắp xếp sẽ có một chút xáo động trong thời gian đầu, tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện luôn bám sát, động viên, nhắc nhở bộ phận chuyên môn bám sát công việc, tuyệt đối không chủ quan đối với nhiệm vụ đưa Bắc Trà My thoát khỏi huyện nghèo vào cuối năm này.

Ông Vũ cho biết: “Đưa Bắc Trà My thoát khỏi huyện nghèo là nhiệm vụ chính trị lớn của toàn hệ thống chính trị huyện, nên tất cả các ngành, địa phương đều có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ này. Huyện sẽ lồng ghép tất cả nguồn lực, thực hiện tốt các giải pháp ở tất cả các lĩnh vực để đưa Bắc Trà My thoát nghèo bền vững”.

LÊ DIỄM (diemle288@gmail.com)