Xã hội

Quảng Nam kiên quyết xử lý doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

TRƯƠNG TÂM THƯ (truongductoi@gmail.com) 14/02/2025 18:30

(QNO) - Cơ quan chức năng Quảng Nam yêu cầu kiên quyết xử lý các doanh nghiệp nợ đọng các khoản bảo hiểm xã hội của công nhân.

Tại cuộc họp ngày 14/2, Sở LĐ-TB&XH cùng các sở ngành liên quan của tỉnh đã thống nhất hướng xử lý đến cùng đối với các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp của công nhân.

cn1.jpg
Tại cuộc họp ngày 14/2, đại diện các đơn vị thống nhất kiên quyết xử lý tình trạng nợ BHXH của các doanh nghiệp. Ảnh: TÂM THƯ

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 (Lô 12, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, Điện Bàn) nhiều năm qua đã nợ các khoản bảo hiểm của 248 lao động, đến nay tổng số tiền nợ hơn 10 tỷ đồng.

Công ty này đã bị Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH năm 2019 xử phạt 150 triệu đồng và yêu cầu nộp tiền chậm đóng BHXH.

Sở LĐ-TB&XH và BHXH tỉnh cũng nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở, song công ty này vẫn chây ỳ.

Trước Tết Nguyên đán, 251 công nhân công ty này ngừng việc tập thể vì không được chi trả lương thưởng. Và đến nay công nhân đã làm đơn xin nghỉ việc.

cn.jpg
Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH đối thoại với người lao động Công ty TNHH May Minh Hoàng 2. Ảnh: QUANG HÀ

Công ty CP Tập đoàn ROYAL CAPITAL (số 39, Đào Duy Từ, phường Cẩm Phô, Hội An) đã nợ các khoản bảo hiểm của 183 lao động với tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng.

UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt 150 triệu đồng và yêu cầu công ty khắc phục việc nợ các khoản bảo hiểm. Tuy nhiên đến giờ công ty không thực hiện. Sở LĐ-TB&XH đã có văn bản nhắc nhở, và gia hạn đến ngày 15/2/2025.

Đại diện các cơ quan công an, tư pháp, BHXH tỉnh đã bàn về những khó khăn trong việc xác định hành vi chậm đóng hay trốn đóng các khoản BHXH của các doanh nghiệp.

Theo quy định, hành vi chậm đóng BHXH của doanh nghiệp thì việc xử lý chỉ dừng ở cưỡng chế. Còn nếu ra quyết định trốn đóng BHXH thì mới có sở để cơ quan chức năng xử lý hình sự đối với hành vi của doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ để xử lý dứt điểm, không để tình trạng doanh nghiệp nợ các khoản BHXH kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình chung và việc làm, đời sống của công nhân lao động.

Ông Quý đề nghị BHXH tỉnh cần chuẩn bị hồ sơ liên quan thống kê cho từng trường hợp công nhân bị nợ các khoản BHXH. Phòng Lao động - việc làm Sở LĐ-TB&XH phối hợp cùng tổ chức công đoàn nắm tình hình công nhân, vận động họ trở lại làm việc hoặc hỗ trợ họ tìm việc làm mới nếu có nhu cầu.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc nhắc nhở các công ty thực hiện đóng các khoản nợ bảo hiểm. Nếu các công ty vẫn tiếp tục lảng tránh không hợp tác, chúng tôi sẽ báo cáo UBND tỉnh có biện pháp cưỡng chế, kiên quyết xử lý đến cùng. Trường hợp cần thiết chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra hành vi trốn đóng BHXH” - ông Nguyễn Quí Quý khẳng định.

TRƯƠNG TÂM THƯ (truongductoi@gmail.com)