Y tế

"Chiến sĩ áo trắng" ở Bắc Trà My, tận tâm vì sức khỏe người dân

TÚ VÂN - LÊ DIỄM 21/02/2025 13:00

Nhiều năm qua, các “chiến sĩ áo trắng” luôn tận tâm, tận lực, khắc phục khó khăn để chăm sóc sức khỏe nhân dân ở huyện miền núi Bắc Trà My.

y tế1
Bác sĩ Nguyễn Minh Thức đã 20 năm gắn với với ngành y tế ở huyện miền núi Bắc Trà My. Ảnh: Diễm Lệ

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Minh Thức đã có hơn 20 năm công tác tại huyện miền núi Nam Trà My và Bắc Trà My. Bác sĩ Thức cho hay, năm 2003 lên vùng cao công tác, đường sá, phương tiện đi lại khó khăn. Vào mùa đông, miền núi mưa rét cắt da cắt thịt, ông vẫn cùng đồng nghiệp của mình lặn lội đi bộ vượt núi, băng rừng đến những nóc có dịch sốt rét, sốt phát ban bùng phát.

Tại các thôn nóc, ông và đồng nghiệp thực hiện tuyên truyền, vận động phòng chống, lấy mẫu phát hiện sốt rét, phun thuốc, tẩm màn và điều trị cho đồng bào nơi đây. Hết dịch ở nóc này lại chuyển sang nóc khác, cứ vậy bám núi rừng vì sức khỏe người dân.

Bác sĩ Thức tâm sự: “Lên huyện Bắc Trà My thời điểm đó có nhiều người bỏ cuộc ra về. Nhìn bà con còn nghèo khổ, sức khỏe thì ốm yếu, kiến thức hạn hẹp, tự dưng tôi chỉ muốn góp chút công sức nhỏ bé của người học nghề y.

Những khó khăn ban đầu là động lực để bản thân cố gắng, để thấy sự kiên trì của mình và đồng nghiệp đã đạt được những kết quả tốt hơn trước rất nhiều trong chăm sóc sức khỏe nhân dân”.

y tế
Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My ngày càng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Ảnh: Tú Vân

Người dân chịu đi khám bệnh đã là quý, nên ngoài khám chữa bệnh, đội ngũ y bác sĩ ở đây còn giúp đỡ bệnh nhân trong điều kiện có thể. Phần lớn bệnh nhân nhập viện đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, vì vậy cán bộ Trung tâm Y tế (TTYT) huyện đều phải hỗ trợ, chăm sóc tận tình.

Hiện nay, TTYT huyện đã được bảo dưỡng, xây mới một số phòng chức năng, đảm bảo giường bệnh phục vụ người dân. Cạnh đó, Phòng khám đa khoa khu vực cụm xã Trà Giáp, Trà Đông, Trà Kót, Trà Giác, Trà Ka, Trà Bui, thị trấn Trà My đã được trang bị khá đầy đủ các phương tiện máy móc, thiết bị cần thiết, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Chất lượng các dịch vụ và công tác khám chữa bệnh tại các trạm y tế cơ sở được nâng cao.

Đến nay, 100% xã, thị trấn có trạm y tế, trong đó 9 trạm y tế có cơ sở vật chất khang trang và 13/13 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; toàn huyện có 9 xã có bác sĩ làm việc (chiếm tỷ lệ 69,2%), 100% số xã có nữ hộ sinh và y sĩ sản nhi, đã đào tạo đư­ợc 1/3 nhân viên y tế thôn bản đang hoạt động.

Bác sĩ Nguyễn Lương Trung - Giám đốc TTYT huyện Bắc Trà My cho biết: “TTYT huyện đã nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh tại các khoa, phòng, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế. Chúng tôi luôn yêu cầu y bác sĩ tiếp đón bệnh nhân đến khám bệnh và điều trị phải chu đáo, đặc biệt là các hoàn cảnh khó khăn cố gắng huy động thêm sự giúp đỡ trong điều kiện có thể.

Do đó bệnh nhân yên tâm, tin tưởng vào TTYT tuyến huyện, bệnh nhân chuyển tuyến ngày một giảm đi. Đồng thời, ngành y tế huyện đã triển khai có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, y tế địa phương, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng dân số ở huyện miền núi”.

TÚ VÂN - LÊ DIỄM