Thế giới

Châu Á nỗ lực đảo ngược tỷ lệ sinh

NAM VIỆT 23/02/2025 17:25

(QNO) - Trước thực trạng già hóa dân số gia tăng trong khi tỷ lệ sinh xuống thấp dẫn đến dân số giảm ở mức báo động, nhiều chính phủ châu Á khuyến khích người dân tăng tỷ lệ sinh.

yonhap.jpg
Các em bé đầu tiên chào đời vào năm mới 2025 tại tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc - nơi liên tục có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới chứng kiến ​​số trẻ sơ sinh trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 11/2024 tăng 3% so với cùng kỳ năm trước đó lên 220 nghìn trẻ, theo dữ liệu hằng tháng của Chính phủ Hàn Quốc công bố vào đầu năm nay.

Điều này đánh dấu sự đảo ngược đáng kể so với năm 2023 khi tỷ lệ trẻ sơ sinh giảm 7,7%, góp phần vào tỷ lệ sinh hằng năm là 0,72 - mức thấp nhất trên toàn cầu.

Các cuộc hôn nhân ở Hàn Quốc tăng vọt 13,5% lên hơn 199 nghìn từ tháng 1 đến tháng 11/2024 - đánh dấu mức tăng hằng năm lớn nhất kể từ năm 1980.

Năm ngoái, Hàn Quốc triển khai nhiều biện pháp khác nhau để khuyến khích người trẻ kết hôn và sinh con, bao gồm ưu đãi tài chính như giảm thuế một lần 500 nghìn won (349,35 USD) cho mỗi cá nhân đối với cặp đôi kết hôn trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến 2026.

Tại Trung Quốc - nơi báo cáo cả số trẻ sơ sinh và tỷ lệ sinh đều tăng vào năm 2024 sau 7 năm liên tiếp giảm, nhờ vào sự bùng nổ sinh đẻ sau COVID-19, "năm Rồng" được cho nhiều may mắn và một loạt chính sách thân thiện khuyến khích gia tăng tỷ lệ sinh.

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc ghi nhận 9,54 triệu trẻ sơ sinh vào năm ngoái - tăng 520 nghìn so với năm 2023. Tỷ lệ sinh năm 2024 đạt 6,77/1.000 người, tăng 0,38/1.000 người so với năm trước đó.

Vào năm 2015, Trung Quốc chấm dứt chính sách một con kéo dài hàng thập kỷ, trao cho tất cả cặp đôi quyền sinh hai con. Vào năm 2021, chính sách mở rộng hơn để cho phép các gia đình có con thứ ba.

Chính quyền trung ương và địa phương tại Trung Quốc đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ để xây dựng xã hội thân thiện hơn với việc sinh con như mở rộng hệ thống chăm sóc trẻ em và tăng cường hỗ trợ giáo dục, nhà ở và việc làm.

nb.jpg
Bà mẹ Rie Kato bế con trai Kuranosuke Kato - đứa trẻ đầu tiên được sinh ra ở làng Ichinono của Nhật Bản sau 20 năm. Ảnh: AFP

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru công bố các biện pháp mới nhằm hỗ trợ các gia đình và giảm bớt áp lực cho xã hội siêu già. Ông Ishiba mô tả tỷ lệ sinh thấp tại Nhật Bản là "tình trạng khẩn cấp thầm lặng".

Năm 2023, tỷ lệ sinh ở Nhật Bản đạt 1,2 - thấp hơn nhiều so với mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số.

Chỉ riêng trong năm nay, Nhật Bản dành 5.300 tỷ yên (khoảng 34 tỷ USD) để giúp đỡ các gia đình trẻ. Trong 3 năm tới, 3.600 tỷ yên hằng năm chi vào việc gia hạn trợ cấp nuôi con và tăng cường hỗ trợ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Nhật Bản kỳ vọng những chính sách trên góp phần thuyết phục các cặp đôi rằng việc lập gia đình không nhất thiết phải là một "canh bạc tài chính".

NAM VIỆT