Lâm nghiệp

Tam Kỳ triển khai nhiều hoạt động thực hiện kế hoạch "Thành phố không thịt động vật hoang dã"

ĐĂNG NGUYÊN (alangnguoc@gmail.com) 24/02/2025 16:03

(QNO) - Chiều nay 24/2/2025, UBND TP.Tam Kỳ phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kế hoạch "Tam Kỳ - Thành phố không thịt động vật hoang dã" giai đoạn 2023 - 2030".

d054d5c77338cd669429.jpg
Quang cảnh hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kế hoạch "Tam Kỳ - Thành phố không thịt động vật hoang dã" giai đoạn 2023 - 2030". Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Hoạt động có sự hỗ trợ của Dự án CarBi 2 do WWF - Việt Nam phối hợp với 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam thực hiện với nguồn tài trợ từ Cộng hòa Liên bang Đức, thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

Báo cáo của UBND TP.Tam Kỳ cho thấy, thời gian qua, địa phương luôn coi trọng đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã (ĐVHĐ), xem đây là nhiệm vụ cấp bách cần đặc biệt quan tâm nhằm góp phần bảo tồn nền tảng đa dạng sinh học, đưa ra các giải pháp phục hồi.

Ngày 28/12/2022, UBND TP.Tam Kỳ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình “Tam Kỳ - thành phố không thịt động vật hoang dã” giai đoạn 2023 - 2030. Sau 2 năm triển khai thực hiện, bước đầu kế hoạch đem lại kết quả khá tích cực, tỷ lệ người dân sử dụng ĐVHD giảm dần theo các năm.

977a2272.jpg
Ông Hà Phước Phú - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ Trần Công Hậu đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Thời gian qua, bên cạnh tổ chức nhiều sự kiện truyền thông, mít tinh, triển lãm về đa dạng sinh học và diễu hành kêu gọi chung tay bảo vệ ĐVHD dã nhân Ngày động, thực vật hoang dã thế giới (3/3) hằng năm, Tam Kỳ triển khai hoạt động “Thành phố không thịt động vật hoang dã”, thu hút sự quan tâm của cộng đồng, người dân.

Hằng năm, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức tập huấn về pháp luật bảo vệ ĐVHD; xây dựng hàng chục pa nô tuyên truyền ngoài thực địa tại hồ Sông Đầm; tổ chức in ấn, cấp phát hơn 8.000 tờ rơi nhằm nâng cao ý thức trong cộng đồng về quản lý, bảo tồn ĐVHD.

Đồng thời tổ chức ký cam kết cho hàng chục quán ăn, nhà hàng trên địa bàn thành phố, tạo nên trào lưu và chuẩn mực xã hội tốt đẹp về lối tiêu dùng văn minh và hành vi thân thiện với môi trường thiên nhiên, hướng đến mục tiêu giảm thiểu nhu cầu sử dụng, đẩy lùi nguy cơ săn, bắt, buôn bán, góp phần ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của các loài ĐVHD...

Theo báo cáo số liệu kiểm tra độc lập của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam về hiệu quả công tác xử lý các dấu hiệu vi phạm về ĐVHD tại TP.Tam Kỳ, số cơ sở không còn kinh doanh ĐVHD chiếm 91%.

ĐĂNG NGUYÊN (alangnguoc@gmail.com)