Kinh tế

Triển vọng từ tạo trầm hương bằng kỹ thuật cấy ghép

NGUYỄN QUỲNH 25/02/2025 18:04

(QNO) - Nhận thấy tạo trầm hương bằng phương pháp cấy ghép tự nhiên giữa cây dó bầu và kỳ nam có triển vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông Trần Anh Đức - Công ty TNHH MTV Vườn ươm Đức Uyên ở xã Sông Trà (Hiệp Đức) đã trồng thử nghiệm ở địa phương và và dự định sẽ nhân giống với quy mô lớn để cung cấp cây giống cho người dân địa phương cùng sản xuất và phát triển kinh tế.

ồng
Ông Đức giới thiệu khu vườn cấy ghép cây dó bầu với kỳ nam. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Là chủ vườn ươm và cung cấp cây keo giống ra thị trường lớn nhất của huyện Hiệp Đức, song những năm gần đây, ông Đức thấy cây keo chỉ phù hợp trồng đại trà, dễ bị ngã đổ vào mùa mưa bão, phụ thuộc nhiều vào thị trường tiêu thụ, hiệu quả kinh tế chưa cao.

Từ đó, ông Đức trăn trở và tìm tòi, nghiên cứu nguồn giống cây mới để nhân rộng và cung cấp cho người dân địa phương trồng và với hy vọng góp phần giúp họ có nguồn thu nhập ổn định.

Ông Đức kể, năm 2023 được bạn bè giới thiệu cây dó bầu khi cấy ghép với cây kỳ nam sẽ tạo ra trầm hương, thời gian hoạch tương đương với cây keo nhưng giá thành cao, không lo ngã đổ, thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương.

z6342439701384_937eb1dd2813330f3747157790abbda6.jpg
Cây dó bầu và kỳ nam sau khi cấy ghép. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Từ đây, ông Đức sang Trung Quốc tìm hiểu, học hỏi phương pháp cấy ghép giữa hai loại cây này. Sau khi tiếp thu được vốn kiến thức, ông mua đặt mua 100 cây kỳ nam với giá 200 nghìn đồng/cây mang về trồng thử và cấy ghép với cây dó bầu ở vườn ươm, bước đầu vườn cây giống phát triển tốt.

Để tạo trầm hương hiệu quả, ông Đức trồng cây dó bầu khoảng 2 năm và cắt lấy phôi cấy ghép với cây kỳ nam. Cây ghép phát triển khoảng 5 năm, ông sẽ khoan lỗ vào thân để cây kéo lành vết thương và tạo tinh dầu trầm và khoảng 7 năm thì thu hoạch.

dsc_0263.jpg
Sau 7 năm trồng, cây kỳ nam cấy ghép cho khai thác trầm hương. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

“So với trồng keo thì trồng dó bầu để tạo trầm hương mang lại giá trị kinh tế cao và không lo thị trường tiêu thụ vì sản phẩm trầm hương có thể phân loại và chế biến nhiều sản phẩm như trầm cảnh, vòng đeo tay, tinh dầu làm dược liệu... Bình quân mỗi cây có thể cho khoảng 0,5 - 1,5kg trầm hương, thu nhập đem lại khoảng 5 triệu đồng/cây” - ông Đức chia sẻ.

Ông Đức cho biết thêm, để hạn chế cây ngã đổ vào mùa mưa bão, ông cho nhân công cắt tỉa cành cây dó bầu. Loại cây trồng này không chỉ cho trầm hương mà còn có thể khai thác được các sản phẩm phụ như lá để làm trà uống nước giúp phòng ngừa các bệnh tiểu đường, mỡ trong máu, phế phẩm làm nhang thắp...

z6342539700998_6df7867ba7494a4c61e8382b0c08ef14.jpg
Vườn trồng cây kỳ nam giống của ông Đức ở thị trấn Tân Bình (Hiệp Đức). Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Hiện nay, ông Đức đang trồng thử nghiệm khoảng 3.000 cây dó bầu đã được cấy ghép với kỳ nam trên diện tích khoảng 0,5ha và bán ra thị trường khoảng 1000 cây giống với giá dao động 150 – 500 nghìn đồng/cây.

Thời gian tới, ông dự định sẽ mở rộng diện tích trồng lên 2ha và tiếp tục nhân giống để cung cấp cho người dân địa phương cùng trồng và cam kết bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch.

[VIDEO] - Ông Đức chia sẻ về cấy ghép tạo trầm hương tự nhiên:

Theo các nhà khoa học, trầm hương sinh ra từ cây dó nhưng không phải loài dó nào cũng tạo ra trầm, chỉ có những loài dó (Aquilaria) thuộc họ trầm hương (Thymelaceae) mới có khả năng tạo trầm. Hiện nay, có 3 giống dó cho trầm dễ nhận biết là: dó bầu, dó me và dó gạch. Trong đó, loài dó bầu của Việt Nam cho trầm tốt nhất thế giới.

NGUYỄN QUỲNH