Quế Sơn chủ động phòng trừ dịch hại trên cây trồng và vật nuôi
Thời gian qua, ngành nông nghiệp cùng chính quyền các địa phương của huyện Quế Sơn tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng trừ dịch hại trên cây trồng, vật nuôi.
Ông Lưu Văn Thành - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường Quế Sơn cho biết, vụ đông xuân 2024 - 2025 này, nông dân trên địa bàn huyện gieo sạ 4.691ha lúa, trong đó có gần 3.787ha chủ động nước tưới, số diện tích còn lại phụ thuộc vào nước trời. Ngoài ra, đến nay toàn huyện đã gieo trồng hơn 431ha bắp, 837ha đậu phụng, 182ha rau đậu các loại, 72ha khoai lang và 1.931ha sắn.
Theo ngành nông nghiệp Quế Sơn, thời gian qua một số đối tượng dịch hại phát sinh trên các cánh đồng lúa đông xuân ở nhiều địa phương của huyện. Đáng chú ý, có gần 60 sào lúa tại thị trấn Hương An và các xã Quế Phú, Quế Mỹ bị chuột cắn phá với tỷ lệ 1 - 3%, nơi cao 5 - 10%.
Trong khi đó, sâu phao gây hại trên những ruộng lúa nước trời ở các xã Quế Phong, Quế An… với mật độ 2 - 4 con/m2, nơi cao 5 - 10 con/m2. Bọ trĩ cũng phát sinh diện rộng ở hầu hết cánh đồng; sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên các ruộng lúa ở các xã Quế Phong, Quế Châu, Quế Long, Quế Thuận, Quế Lộc...
Không chỉ vậy, bệnh héo rũ nấm mốc đen, sâu ăn lá phát sinh gây hại rải rác trên cây đậu phụng. Sâu keo mùa thu, sâu ăn lá phát sinh gây hại rải rác trên cây bắp. Đặc biệt, bệnh khảm lá gây hại 952ha sắn (chủ yếu trên giống PLT01) tại nhiều địa phương của Quế Sơn với tỷ lệ trung bình 30 - 50%, nơi cao 100% cây bệnh…
Ông Nguyễn Chí Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, những ngày qua ngành nông nghiệp huyện cắt cử nhiều cán bộ kỹ thuật về “đứng cánh” tại cơ sở để cùng chính quyền các địa phương và các hợp tác xã hỗ trợ, hướng dẫn nông dân triển khai hiệu quả những biện pháp diệt chuột cũng như phòng trừ sâu bệnh. Nhờ vậy, tình hình dịch hại trên các loại cây trồng cơ bản được kiểm soát.
Đối với lĩnh vực chăn nuôi, hiện nay toàn huyện Quế Sơn có khoảng 56.473 con gia súc và 415.000 con gia cầm các loại. Thời gian qua, ngành chuyên môn và chính quyền các địa phương của huyện tăng cường công tác kiểm soát giết mổ động vật, tích cực triển khai tiêm phòng vắc xin, vệ sinh môi trường và phun hóa chất tiêu độc khử trùng trên phạm vi rộng để ngăn chặn mầm bệnh xâm nhiễm, gây hại đàn vật nuôi.
Theo ông Lưu Văn Thành, chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, các địa phương của huyện Quế Sơn đã tổ chức tiêm 2.250 liều vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Đồng thời, triển khai phun 264 lít hóa chất Benkocid và 20 lít thuốc diệt côn trùng nhằm hạn chế nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm phát sinh...