Tìm kiếm động lực phát triển mới cho Quảng Nam
(QNO) - Hội thảo khoa học về động lực tăng trưởng kinh tế Quảng Nam giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2050 được UBND tỉnh tổ chức vào sáng nay 26/2, với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các sở, ngành.
Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cùng PGS-TS.Bùi Quang Bình (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng); Giám đốc Sở Tài Chính Nguyễn Như Công chủ trì hội thảo.
Thực trạng và thách thức
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Như Công - Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh, sau gần 30 năm đổi mới, Quảng Nam đã có những bước phát triển đáng kể, từ một tỉnh thuần nông trở thành trung tâm kinh tế năng động khu vực Duyên hải Trung Bộ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, đối mặt với nhiều thách thức như hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu nhân lực chất lượng cao và khả năng giải ngân vốn đầu tư công còn hạn chế.
Theo báo cáo tại hội thảo, từ năm 2000 - 2010, GRDP của Quảng Nam tăng trung bình 11,9%/năm, nhưng đến giai đoạn 2011 - 2020, con số này giảm còn 8%. Đặc biệt, từ năm 2021 - 2023, tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm tiếp tục giảm còn 6,5%, tương đương với mức tăng trưởng trung bình của cả nước. Điều này đòi hỏi tỉnh phải có chiến lược mới để tìm kiếm và phát triển các động lực tăng trưởng hiệu quả hơn.
Tại hội thảo, PGS-TS.Bùi Quang Bình (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng) cho rằng sự cần thiết của các đột phá chiến lược nhằm tạo động lực mới cho phát triển bền vững.
Trong khi đó, TS.Hoàng Hồng Hiệp (Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ) đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại Quảng Nam, dựa trên phân tích chỉ số năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP).
TS.Nguyễn Chín (nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy) tham gia phần tham luận đánh giá về đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian qua.
Các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng mô hình kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, thu hút đầu tư vào công nghệ cao, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cũng là những giải pháp quan trọng giúp tỉnh Quảng Nam duy trì tốc độ tăng trưởng trong những năm tới.
Hành động vì mục tiêu tăng trưởng
Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng khẳng định hội thảo diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi Quảng Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá. Theo chủ trương của Trung ương, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 10% vào năm 2025, cao hơn mức 7,1% của năm 2024, đồng thời hướng đến tốc độ tăng trưởng ổn định trong các năm tiếp theo.
Để đạt được mục tiêu này, Quảng Nam cần đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung vào các động lực phát triển mới. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ba nhiệm vụ cốt lõi, bao gồm: Hoàn thiện công tác quy hoạch, giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai. Tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các mục tiêu đề ra. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu công nghiệp và dịch vụ.
Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư vào Cảng hàng không Chu Lai theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, phát triển ngành khai khoáng song song với bảo vệ môi trường, đồng thời chú trọng đô thị hóa và du lịch để tận dụng tối đa lợi thế của địa phương.
Nhấn mạnh mục tiêu của tỉnh là đạt tốc độ tăng trưởng GRDP ít nhất 10% trong giai đoạn 2025 - 2030, theo định hướng của Chính phủ, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Như Công cho rằng các tham luận, ý kiến được các tác giả gửi đến ban tổ chức hội thảo đã mở ra nhiều hướng đi mới, tạo cơ hội để chính quyền, doanh nghiệp và các nhà khoa học chung tay xây dựng một Quảng Nam phát triển bền vững, năng động và có khả năng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế quốc tế.
Bế mạc hội thảo, ông Nguyễn Như Công khẳng định tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp và đề xuất chính sách phù hợp nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế.
[VIDEO] - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng gợi mở một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm làm mới động lực tăng trưởng: