Campuchia đẩy mạnh chống lừa đảo trực tuyến
(QNO) - Vấn nạn lừa đảo trực tuyến và buôn người đang diễn ra phức tạp ở Campuchia, gây ra những tác động tiêu cực đến lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt du lịch và đầu tư.
Ngày 24/2 vừa qua, Chính phủ Campuchia công bố quyết định thành lập Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến (CCOS) - một lực lượng đặc nhiệm cấp cao do đích thân Thủ tướng Hun Manet làm Chủ tịch.
Truyền thông Campuchia cho biết, mối quan tâm chính của CCOS là tập trung vào lao động cưỡng bức thông qua các vụ lừa đảo việc làm mà phần lớn do tổ chức tội phạm nước ngoài điều hành.
Các nhóm này dụ dỗ cá nhân từ nhiều quốc gia bằng những lời hứa về "việc nhẹ lương cao" nhưng chỉ để bẫy nạn nhân vào các nhóm tội phạm từ hoạt động cờ bạc trực tuyến đến các tổng đài lừa đảo mọi người trên thế giới.
Các nạn nhân từ nhiều quốc gia như Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ và thậm chí Mỹ báo cáo bị buôn bán sang Campuchia. Nhiều nạn nhân trong số đó chia sẻ câu chuyện đau lòng về việc bị lạm dụng và tra tấn dưới bàn tay của các tổ chức tội phạm.
Các quan chức Campuchia cho biết, CCOS bao gồm các nhiệm vụ như ngăn ngừa và trấn áp các vụ lừa đảo trực tuyến; cung cấp sự phối hợp, hỗ trợ và biện pháp can thiệp cần thiết để nâng cao hiệu quả của các bộ, tổ chức, chính quyền địa phương và cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến; hợp tác với các đối tác quốc tế để chống lừa đảo trực tuyến hiệu quả...
Ngoài ra, CCOS có một số đặc quyền như triển khai lực lượng vũ trang để trấn áp tội phạm.
Ông Chheng Kimlong - Chủ tịch Viện Tầm nhìn châu Á mô tả vấn đề lừa đảo trực tuyến và buôn người là một "vấn đề nóng" ở Campuchia và nhiều quốc gia Đông Nam Á khác.
Vì vậy, CCOS là một bước đi quan trọng và thể hiện quyết tâm của Chính phủ Campuchia trong việc chống tội phạm lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là đối với người nước ngoài sử dụng lãnh thổ Campuchia để phạm tội.
Tháng 6 năm ngoái, Campuchia thành lập một ủy ban cấp cao với đầu mối đại diện tại toàn bộ 25 tỉnh/thành trên cả nước nhằm tăng cường trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến. Từ đó có hàng trăm tụ điểm tại tỉnh Preah Sihanouk và các địa phương giáp với Việt Nam và Thái Lan được triệt phá, đưa hàng chục nghìn người nước ngoài trở về nước.