Giải bài toán đất nông nghiệp bỏ hoang , nhìn từ Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào
Được xem là đơn vị tiên phong trong thực hiện tích tụ ruộng đất, những năm qua, HTX Nông nghiệp Bình Đào (Thăng Bình) đã giải quyết tốt bài toán ruộng đất bỏ hoang bằng những mô hình liên kết sản xuất hiệu quả.
Theo thống kê của UBND xã Bình Đào, năm 2016, địa phương có khoảng 150ha đất nông nghiệp bị bỏ hoang. Từ thực tế này, năm 2016 HĐND huyện Thăng Bình có Nghị quyết số 20 về việc thực hiện thí điểm mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất và liên kết sản xuất.
BND huyện Thăng Bình đã chọn HTX Nông nghiệp Bình Đào là đơn vị tiên phong để xây dựng mô hình thí điểm với hai hình thức là thuê đất của người dân bỏ ruộng và người dân góp đất cùng HTX liên kết sản xuất theo quy mô cánh đồng tập trung.
Ông Võ Tấn Sanh - Giám đốc HTX Nông nghiệp Bình Đào cho biết, thực hiện Đề án tích tụ, tập trung ruộng đất theo Nghị quyết của HĐND huyện Thăng Bình, từ năm 2016 đến nay đơn vị đã thực hiện 85ha, liên kết với doanh nghiệp sản xuất lúa giống, nếp giống; trong đó thuê đất bỏ hoang 20,5ha, nông dân góp đất liên kết sản xuất 64,5ha).
Ngoài ra, HTX còn vận động và phối hợp với một số tổ chức, cá nhân cùng tham gia vào quá trình tích tụ ruộng đất tại địa phương, đặc biệt là tập trung vào đất bỏ hoang từ 3 năm trở lên. Cụ thể, HTX Thanh niên Bình Đào thuê 8,5ha đất bỏ hoang để trồng sen; Tổ hợp tác khởi nghiệp Trường Giang thuê 26,1ha đất bỏ hoang để trồng sen và liên kết với doanh nghiệp sản xuất nếp giống...
Đến nay xã Bình Đào đã thực hiện đề án tích tụ, tập trung ruộng đất với hơn 136,4ha; trong đó đất bỏ hoang là 68,7ha. “Từ chủ trương này, đến nay xã Bình Đào đã cơ bản giải quyết được tình trạng đất nông nghiệp bị bỏ hoang.
Các HTX, tổ hợp tác đã thuê đất với giá từ 6 - 7 triệu đồng/ha để đưa vào cải tạo và chuyển đổi cây trồng, tái sản xuất hiệu quả. Toàn xã hiện chỉ còn khoảng 14ha đất bỏ hoang” - ông Sanh cho biết.
Tuy nhiên, theo ông Sanh, việc thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất hiện vẫn còn gặp một số khó khăn cần tháo gỡ. Cụ thể, tư tưởng của một bộ phận nhân dân không muốn giao đất cho HTX, tổ hợp tác vì sợ mất đất, mặc dù không sản xuất nhưng vẫn giữ đất nên rất khó khăn trong việc phá bờ thửa nhỏ, nâng cấp, cải tạo đồng ruộng. Ruộng bỏ hoang mà HTX thuê nằm phân tán rải rác rất khó canh tác. Nguồn nhân lực, vật lực của HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế...
“Chúng tôi đề nghị Nhà nước có biện pháp thu hồi đất đối với những hộ nhận đất nhưng không sản xuất, bỏ đất hoang mà không cho thuê lại đất; có chính sách, cơ chế đặc thù cho những dự án, phương án đầu tư khai hoang, cải tạo, phục hồi đất bỏ hoang để tái sản xuất; hỗ trợ đầu tư hạ tầng nông nghiệp cho khu vực đất bỏ hoang được tái sản xuất...” - ông Sanh kiến nghị.