Y tế

Ngành y tế Quảng Nam nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

TRƯƠNG TÂM THƯ (truongductoi@gmail.com) 27/02/2025 07:59

Những năm qua, ngành y tế Quảng Nam tập trung kiện toàn hệ thống y tế từ cơ sở đến chuyên sâu, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

y 1
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thực hiện một ca mổ khó. Ảnh: TÂM THƯ

Tập trung chăm sóc sức khỏe ban đầu

Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế cho biết, những năm qua, ngành y tế đã tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn hệ thống y tế, xóa thôn bản trắng về y tế, hoàn thiện mạng lưới y tế các cấp để phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

Đến nay toàn tỉnh có 198/241 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tất cả trạm y tế xã, phường, thị trấn triển khai khám bệnh, chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế (BHYT), đáp ứng nhu cầu của người dân tại địa phương. Tuyến xã cũng triển khai gói dịch vụ cơ bản góp phần chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn.

Hiện có 100% thôn, bản có nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số - gia đình và trẻ em hoạt động. Quảng Nam từng bước nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân...

Theo ông Trần Văn Kiệm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ngày càng hoàn thiện, tăng cường khả năng giám sát, phát hiện, khoanh vùng, dập dịch và xử lý dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh dịch nguy hiểm như sởi, rubella, sốt xuất huyết, sốt rét, bạch hầu, cúm A (H1N1, H5N1), bệnh tay chân miệng...

Toàn ngành đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động thuộc các dự án, chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, hằng năm đều đạt tỷ lệ trên 97% cho trẻ em dưới 1 tuổi.

Chương trình phòng chống các bệnh xã hội đạt được mục tiêu loại trừ bệnh phong trên quy mô toàn tỉnh vào tháng 9/2000 (được Bộ Y tế công nhận đạt loại xuất sắc) và duy trì thành quả đến bây giờ. Tình hình dịch HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh từng bước được kiểm soát, hoàn thành tốt mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,1% trong cộng đồng dân cư…

Phát triển y tế chuyên sâu

Thời gian qua Quảng Nam đầu tư mạnh mẽ cho ngành y tế, trong đó nhiều trang thiết bị hiện đại ngang tầm cả nước cũng như các nước trong khu vực.

y 2
Khám tim miễn phí cho trẻ em Nam Trà My. Ảnh: TÂM THƯ

Cụ thể, đầu tư máy xạ trị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, hệ thống CT Scanner 512 lát cắt 2 mức năng lượng, hệ thống MRI 1,5 Tesla (Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức).

Ngoài ra còn có nhiều máy móc hiện đại khác như các hệ thống CT Scanner, máy siêu âm tổng quát, siêu âm sản có hỗ trợ chức năng trí tuệ nhân tạo (Bệnh viện Phụ sản Nhi) và nhiều máy móc, thiết bị chuyên dùng đặc thù y tế được đầu tư liên tục nhiều năm từ tỉnh đến cơ sở theo tiêu chuẩn định mức quy định.

Ông Mai Văn Mười cho biết, Quảng Nam đã đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, khuyến khích y tế tư nhân phát triển góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tăng thêm nhiều sự lựa chọn cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 7 bệnh viện ngoài công lập hạng III với 1.140 giường bệnh, chiếm 17,80% số giường bệnh trên toàn tỉnh. Chất lượng các bệnh viện ngày càng được nâng cao, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Số lượt người khám và điều trị tại các cơ sở y tế tư nhân chiếm khoảng 34,6% so với tổng số lượt người khám, chữa bệnh chung của cả hệ thống y tế toàn tỉnh. Có 37 phòng khám đa khoa, trong đó hầu hết có triển khai khám chữa bệnh BHYT, góp phần không nhỏ trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

“Trong thời gian đến, Quảng Nam tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, phát triển y tế chuyên sâu, triển khai và áp dụng thành công các kỹ thuật cao. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế dự phòng, dự báo, phát hiện và ứng phó kịp thời dịch bệnh. Đầu tư xây mới, nâng cấp, phát triển hạ tầng cơ sở y tế từ tuyến xã đến tỉnh. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân” - ông Mai Văn Mười cho biết.

Năm 1997, Quảng Nam có 3.254 cán bộ y tế, trong đó 494 bác sĩ, 18 dược sĩ đại học, 112 cán bộ có trình độ sau đại học. Đến nay, Sở Y tế có 43 đơn vị trực thuộc với 7.958 công chức, viên chức, người lao động, trong đó có 1.125 bác sĩ. Tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân tăng từ 3,63 năm 1997 lên 11,4 bác sĩ năm 2024. Năm 1997 đạt 15,83 giường bệnh/vạn dân, đến năm 2024 đạt 48,8 giường bệnh/vạn dân.

TRƯƠNG TÂM THƯ (truongductoi@gmail.com)