Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam: Tròn vẹn trọng trách cứu người
Trải qua 28 năm kể từ khi tái lập tỉnh (1997), Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam là cơ sở y tế tuyến cuối của Quảng Nam, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân nặng; các thế hệ đội ngũ y bác sĩ luôn hết lòng vì bệnh nhân, đặt y đức lên hàng đầu...
Ông Phạm Ngọc Ẩn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam cho biết, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng lớn, yêu cầu ngày càng cao, để đáp ứng và tồn tại, bệnh viện luôn chú trọng phát triển theo hướng đồng bộ, toàn diện và chuyên sâu.
“Với một số lĩnh vực có nhu cầu lớn hiện nay là chấn thương chỉnh hình, tim mạch, ung thư, bệnh viện phấn đấu chất lượng dịch vụ các kỹ thuật của những đơn vị chuyên sâu tiệm cận được chất lượng ở các trung tâm lớn.
Sau hơn 1 thập kỷ nỗ lực, hiện tại bệnh viện đã hình thành được Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng và Phục hồi chức năng, Trung tâm Ung bướu hoạt động hiệu quả. Sắp tới khi đủ điều kiện, bệnh viện sẽ thành lập trung tâm tim mạch, trung tâm hồi sức tích cực chống độc và khoa nội thần kinh - bệnh lý mạch máu não” - ông Phạm Ngọc Ẩn nói.
BVĐK Quảng Nam hiện có 8 phòng phẫu thuật tại Khu kỹ thuật đảm bảo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu phẫu thuật của các khoa. Đặc biệt, ở mỗi khoa đều áp dụng thành công các kỹ thuật cao, chuyên sâu, phức tạp. Chính điều này đã góp phần cứu sống hàng chục bệnh nhân nặng trong 10 năm trở đây.
Bên cạnh tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, bệnh viện cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực theo hướng thực hành kết hợp với hàn lâm, mở rộng quan hệ hợp tác trong chuyển giao công nghệ và đào tạo với các bệnh viện lớn trên toàn quốc. Điển hình như Bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai, Trường Đại học Y dược Huế...
Đáng chú ý, hoạt động ngoại giao, kết nối trao đổi chuyên môn cũng như thực hiện các chương trình phẫu thuật miễn phí bằng sự tài trợ của các tổ chức quốc tế được bệnh viện duy trì. Điều này nhằm chia sẻ những khó khăn cùng bệnh nhân nghèo cũng như mở thêm cơ hội điều trị cho người dân.
GS-BS. Tadashi Yamamoto - một “ông Bụt” mang lại nhiều nụ cười tròn trịa cho trẻ em xứ Quảng, cũng là một người bạn quý của y bác sĩ BVĐK Quảng Nam, đã dành những lời khen tặng cho đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện.
Chính sự cầu thị của BVĐK Quảng Nam đã khiến những người bạn Nhật duy trì xuyên suốt chương trình phẫu thuật các bệnh lý sứt môi hở hàm ếch cho người dân Quảng Nam và khu vực lân cận, thực hiện tại BVĐK Quảng Nam hơn 20 năm qua.
Hiện tại, lực lượng y bác sĩ trẻ tại bệnh viện chiếm số lượng đông đảo. Bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn nói, dù gặp cạnh tranh trong việc giữ chân nguồn nhân lực bởi sự phát triển nhanh của các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập, nhưng đội ngũ thầy thuốc trẻ tại bệnh viện hiện vẫn luôn tâm huyết và yêu nghề.
“Tôi đặc biệt tin tưởng vào thế hệ trẻ của BVĐK Quảng Nam hiện nay. Họ sẽ là những người tiếp tục mang tinh thần chia sẻ, thấu hiểu, cùng bệnh viện nỗ lực để hoàn thành tốt sứ mệnh cứu người, đồng thời góp phần để bệnh viện phát triển trong thời gian tới” - ông Phạm Ngọc Ẩn cho biết.
Hiện nay, BVĐK Quảng Nam có 840 viên chức, người lao động đang công tác tại 34 trung tâm, khoa, phòng. Năm 2020, BVĐK Quảng Nam đạt chuẩn bệnh viện hạng I theo quy định của Bộ Y tế. Bệnh viện được UBND tỉnh đầu tư xây dựng khối nhà 7 tầng, dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2025, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.