Doanh nghiệp Đức quan tâm đầu tư tại Quảng Nam
(QNO) - Chiều 27/2, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) do ông Alexander Ziehe - Chủ tịch GBA dẫn đầu có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam nhằm tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tiếp và làm việc với đoàn.
.jpg)
Điểm đến chiến lược của doanh nghiệp Đức
Tại buổi làm việc, ông Alexander Ziehe đánh giá cao tiềm năng phát triển của Quảng Nam, nhấn mạnh rằng tỉnh đang trở thành điểm đến đầu tư chiến lược của các doanh nghiệp Đức nhờ vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn.
Nhiều tập đoàn lớn của Đức như Draexlmeier, OBE, Groz Becker, Robinson và Kaercher đã có mặt tại Quảng Nam, tạo tiền đề vững chắc cho các doanh nghiệp khác mở rộng đầu tư.
.jpg)
Tuy nhiên, ông Ziehe cũng chỉ ra một số thách thức mà doanh nghiệp Đức đang quan tâm, bao gồm hạn chế về nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng giao thông - logistics chưa đồng bộ và các thủ tục hành chính còn phức tạp. GBA mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp với chính quyền tỉnh để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của Quảng Nam.
Ngoài ra, GBA cũng đề xuất xây dựng các khu công nghiệp chuyên biệt cho các doanh nghiệp công nghệ cao, chú trọng đến các lĩnh vực sản xuất linh kiện, cơ khí chính xác, tự động hóa và năng lượng tái tạo.
.jpg)
Ông Wolfgang Thomar - Phó Chủ tịch Điều hành Nhà máy Kaercher chia sẻ, quá trình triển khai dự án tại Quảng Nam diễn ra thuận lợi nhờ sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương. Ông đánh giá cao lực lượng lao động tại Quảng Nam với tay nghề tốt, cùng với sự phát triển liên tục của hạ tầng giao thông kết nối giữa Quảng Nam và Đà Nẵng.
Để tăng cường hiệu quả đầu tư, ông Thomar đề xuất tỉnh có chính sách hỗ trợ đào tạo lao động theo yêu cầu của doanh nghiệp và tăng cường hợp tác với các trường đại học tại Việt Nam và Đức.
.jpg)
Trong khi đó, ông David Will - Tổng Giám đốc Công ty DRÄXLMAIER Automotive Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đã hoạt động tại Quảng Nam từ năm 2021 và nhận được nhiều hỗ trợ. Tuy nhiên, ông cũng phản ánh những khó khăn trong việc tương tác với các cơ quan quản lý như Cục Thuế và Hải quan tỉnh, đặc biệt là các quy trình hành chính còn phức tạp, mất nhiều thời gian xử lý hồ sơ.
"Đề nghị Quảng Nam tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình thông quan, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp" - ông Will nói.
Tạo môi trường đầu tư thuận lợi
Trước những ý kiến của doanh nghiệp, ông Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, Quảng Nam đang đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học, cao đẳng để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh cũng đang cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, tỉnh cũng khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài tham gia các chương trình hợp tác đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận với công nghệ và quy trình sản xuất hiện đại.
.jpg)
Ông Hoàng Châu Sơn - Phó trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh thông tin, Quảng Nam hiện có chính sách ưu đãi đặc biệt như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 5 - 10% trong 15 năm, miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện chưa sản xuất trong nước.
Đối với các dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê, Quảng Nam đang khuyến khích đầu tư và cam kết cấp phép đầu tư nhanh chóng, chỉ trong vòng 7 ngày làm việc. Ngoài ra, tỉnh cũng đang đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống giao thông kết nối giữa các khu công nghiệp, cảng biển và sân bay Chu Lai nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu"
Ông Hoàng Châu Sơn - Phó trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình khẳng định, Quảng Nam luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết hồ sơ từ 50 - 70% so với quy định. Tỉnh đã sắp xếp tinh gọn bộ máy, thành lập các tổ công tác để trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp.
Ngoài ra, Quảng Nam cũng đang triển khai các dự án lớn như: nâng cấp sân bay Chu Lai thành sân bay quốc tế đạt tiêu chuẩn 4F, nạo vét luồng Cửa Lở để đón tàu trọng tải lớn, phát triển các trung tâm cơ khí chế tạo, trung tâm dược liệu quốc gia và chế biến sâu nguyên liệu từ cát trắng.

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp để giải quyết nhanh chóng các vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp Đức hoạt động và phát triển lâu dài tại Quảng Nam. Rất mong cộng đồng doanh nghiệp Đức tiếp tục đồng hành cùng Quảng Nam để nâng tầm hợp tác, phát triển bền vững và mở rộng cơ hội đầu tư trong tương lai"
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình
Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) được thành lập năm 1995, là một trong những hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam. GBA đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Đức và Việt Nam, đồng thời là thành viên sáng lập của Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham). Với hơn 370 doanh nghiệp thành viên, GBA đại diện cho nhiều lĩnh vực kinh doanh đa dạng, phản ánh sự năng động và tiềm năng của thị trường Việt Nam. Hiệp hội không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp Đức phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam mà còn tư vấn, tạo cơ hội hợp tác và trao đổi giá trị văn hóa giữa hai quốc gia.
