Lâm nghiệp

Phước Sơn nâng cao chất lượng rừng và giá trị lâm sản

ALĂNG NGƯỚC - THÀNH CÔNG 28/02/2025 10:40

Thời gian qua, việc triển khai đồng bộ các giải pháp như quản lý, bảo vệ rừng, phát triển và nâng tầm quy mô trồng rừng gỗ lớn... giúp nhiều cánh rừng nguyên sinh tại huyện Phước Sơn dần được phục hồi và tái tạo, góp phần thúc đẩy, nâng cao giá trị kinh tế xanh trong cộng đồng.

931c5992af3711694826.jpg
Lực lượng bảo vệ rừng huyện Phước Sơn trên đường tuần tra, kiểm soát thuộc lâm phận quản lý. Từ động này, năm 2024 giúp nhiều cánh rừng được hồi sinh và giảm dần các vụ vi phạm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tái tạo không gian sống cho rừng

Những chuyển biến trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại Phước Sơn những năm gần đây, cho thấy quá trình phục hồi và tái tạo không gian sống cho rừng đang tiếp chuyển theo chiều hướng tích cực.

Những tín hiệu lạc quan ấy, ngoài nỗ lực của chính quyền địa phương, có sự “vào cuộc” của cộng đồng với hàng loạt biện pháp ngăn ngừa xâm hại rừng già được triển khai, đem lại hiệu quả khích lệ.

Ông Lê Quang Tính - Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn cho biết, trong kế hoạch và phương án bảo vệ rừng của địa phương, ngoài chú trọng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng thuộc lâm phận quản lý, đơn vị đặt mục tiêu rất lớn vào chương trình tái tạo không gian sống cho rừng nguyên sinh.

Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác tuần tra, kiểm soát và phòng cháy chữa cháy, cũng như khuyến khích trồng phục hồi rừng tại khu vực có nguy cơ suy thoái do bị ảnh hưởng bởi những tác động trước đây.

8d66a5c71c62a23cfb73.jpg
Thành viên tổ bảo vệ rừng Phước Sơn cắm biển ngăn ngừa tình trạng xâm lấn rừng tự nhiên. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Trên cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, địa phương đã từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ rừng trong cộng đồng. “Năm 2024, chúng tôi tổ chức 22 đợt tuyên truyền trên hệ thống phát thanh các xã, 608 đợt tuyên truyền lưu động, cùng 30 đợt họp dân với 1.658 người tham gia.

Ngoài ra, gần 2.400 hộ dân, doanh nghiệp ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định bảo vệ rừng, khai thác lâm sản; các lực lượng bảo vệ rừng tổ chức gần 3.000 đợt tuần tra, kiểm soát, giúp số vụ vi phạm lâm luật giảm dần” - ông Tính cho biết.

Bên cạnh công tác bảo vệ rừng, các chương trình phát triển rừng và nâng cao giá trị rừng cũng được triển khai mạnh mẽ. Chỉ riêng năm 2024, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn giao khoán bảo vệ hơn 484ha rừng tại hai xã Phước Lộc và Phước Kim; phối hợp bảo vệ và chăm sóc hơn 154ha rừng trồng thay thế trên lâm phận quản lý. Đồng thời tiếp nhận và bàn giao mô hình trồng 0,5ha sâm ba kích, chăm sóc 1ha vườn dược liệu và di dời vườn sâm Ngọc Linh lên khu vực có độ cao phù hợp hơn.

Ngoài ra, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ, ngành lâm nghiệp huyện Phước Sơn phân phối hơn 18.300 cây giống cho các xã Phước Hòa, Phước Lộc, Phước Kim và thị trấn Khâm Đức, giúp phủ xanh đất trống và cải thiện môi trường sinh thái dưới tán rừng. Việc kết hợp bảo vệ rừng với phát triển dược liệu không chỉ nâng cao giá trị rừng mà còn tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Nâng cao giá trị lâm sản

Công ty TNHH lâm nghiệp Thiện Hoàng là đơn vị được giao trách nhiệm thực hiện dự án “Phát triển chuỗi giá trị trồng rừng bền vững theo tiêu chí FSC dựa trên mô hình nhóm liên kết nhằm tăng thu nhập cho người dân trồng rừng và công ty chế biến gỗ” trên địa bàn huyện Phước Sơn.

1b29afe57b44c51a9c55.jpg
Người dân Phước Sơn tham gia trồng cây, tái tạo rừng tại các khu vực có nguy cơ suy thoái. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Ông Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc công ty cho biết, đến thời điểm hiện tại tổng diện tích tham gia liên kết trồng rừng bền vững giữa các hộ trồng rừng và công ty đạt hơn 1.224ha. Trong đó, diện tích năm 2023 đạt hơn 485ha và năm 2024 đạt hơn 738ha.

Thời gian qua, công ty tổ chức tập huấn nhiều chương trình liên quan đến kỹ thuật lâm sinh, mô hình liên kết giữa công ty với người dân, nhất là trong công tác quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC. Đồng thời tổ chức hỗ trợ một phần chi phí trồng lại rừng sau khi khai thác đối với các lô rừng tham gia chuỗi liên kết cho 21/118 hộ đăng ký tham gia chứng chỉ rừng FSC.

Hiệu quả bước đầu từ chương trình hợp tác này, chính quyền huyện Phước Sơn kỳ vọng thời gian đến sẽ thay đổi tư duy và nhận thức của người dân về chuyển đổi trồng rừng nguyên liệu (gỗ nhỏ, nguyên liệu giấy) sang trồng rừng gỗ lớn có hợp tác và liên kết, giúp sản phẩm được bao tiêu ổn định, nâng cao năng suất cũng như giá trị của lô rừng trồng. Từ đó giúp người dân có thêm mô hình trồng rừng sản xuất bền vững, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội...

2ba9a6851d24a37afa35.jpg
Đại biểu Quốc hội Vương Quốc Thắng (thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu trồng cây hưởng ứng ngày hội Tết trồng cây tại Thủy điện Đắk Mi vào ngày 16/2/2025. Ảnh: MINH PHONG

Theo ông Mai Văn Hòa - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Phước Sơn, tại Nghị quyết số 02 của Huyện ủy về phát triển kinh tế lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2025 toàn huyện có 500ha rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC. Năm 2024, bằng rất nhiều giải pháp được thực hiện, kết quả này đạt hơn 1.224ha, gấp 2,4 lần chỉ tiêu nghị quyết giai đoạn 2021 - 2025 đề ra.

“Với diện tích rừng trồng hơn 14.000ha, Phước Sơn hoàn toàn có tiềm năng để phát triển trồng rừng gỗ lớn theo hướng cấp chứng chỉ rừng FSC. Bên cạnh nâng cao chất lượng rừng trồng theo hướng bền vững có sự hợp tác, hỗ trợ của doanh nghiệp, về lâu dài, chúng tôi đang tính đến việc tham gia bán tín chỉ các bon đối với diện tích rừng trồng của người dân. Hướng đi phù hợp này chính là “chìa khóa” để người dân thu lợi từ việc phát triển trồng rừng trên địa bàn huyện” - ông Hòa nói.

ALĂNG NGƯỚC - THÀNH CÔNG