Y tế Hiệp Đức: Đẩy mạnh đầu tư, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân
Qua 39 năm xây dựng và phát triển (25/2/1986 - 25/2/2025), huyện Hiệp Đức đạt được nhiều thành tựu trên tất cả lĩnh vực. Trong đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm chăm lo cả về hạ tầng lẫn nhân lực y tế.

Ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho biết, ngay sau ngày thành lập (25/2/1986), huyện đã đặt vấn đề chăm sóc sức khỏe cho nhân dân lên hàng đầu. Trong đó, bệnh viện huyện sớm được hình thành và đi vào hoạt động.
“Trong điều kiện của huyện nói chung và ngành y tế Hiệp Đức nói riêng còn nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm được Đảng, Nhà nước giao và tấm lòng của người thầy thuốc “lương y như từ mẫu”, đội ngũ ngành y tế huyện đã không quản ngại gian nan, tận tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người bệnh” - ông Nam nói.
Một trong những đóng góp lớn được nhắc đến, đó là chỉ sau thành lập huyện 8 năm, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, ngành y tế Hiệp Đức đã tham mưu thực hiện khống chế triệt để bệnh sốt rét, dứt điểm bệnh phong.
Trải qua 39 năm xây dựng và phát triển, hệ thống y tế trên địa bàn huyện Hiệp Đức không ngừng được tăng cường; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức bộ máy của ngành được chăm lo đầu tư. Đến nay 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 99%.
Bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn hạng III với quy mô 90 giường và nhiều trang thiết bị hiện đại được bổ sung. Hầu hết trạm y tế xã được đầu tư kiên cố, khang trang.
Bên cạnh đó, nhiều phòng khám y tế tư nhân được đầu tư đã đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của nhân dân. Đơn cử, tại xã Bình Lâm, Phòng khám Đa khoa An Đức được thành lập từ tháng 2/2023, đến nay đã thu hút 30 y bác sĩ làm việc.
Cơ sở này cũng thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế kể từ ngày 31/7/2023. Nơi đây không chỉ khám, chữa bệnh cho người dân Hiệp Đức mà còn các xã vùng lân cận của huyện Thăng Bình, Quế Sơn, Tiên Phước.
Tiếp nối truyền thống của ngành, các thế hệ thầy thuốc Hiệp Đức hôm nay đã không ngừng lớn mạnh với tổng số 166 người, trong đó có 25 bác sĩ. Cộng tác viên dân số - gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn phủ khắp 46 thôn, khối phố.
Cùng với trang thiết bị y tế được đầu tư, tay nghề của y bác sĩ huyện được tôi luyện, đã thực hiện thành công nhiều ca cấp cứu hiểm nghèo, những ca đại phẫu, trung phẫu; giảm thiểu chuyển tuyến trên và giảm bớt một phần khó khăn cho gia đình người bệnh...
Trong thời gian qua, có 2 cá nhân ngành y tế huyện Hiệp Đức được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” và nhiều tập thể, cá nhân được bộ, ngành, UBND tỉnh, huyện tặng Bằng khen, Giấy khen.