Khu bảo tồn loài Sao la Quảng Nam: Triển khai sinh kế, giảm áp lực lên rừng đặc dụng
Nhằm giảm thiểu tác động của người dân sinh sống ở vùng đệm khu vực rừng đặc dụng thuộc các huyện miền núi Đông Giang và Tây Giang, thời gian qua Ban Quản lý Khu Bảo tồn loài Sao la Quảng Nam triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế cho cộng đồng, giúp hạn chế tình trạng xâm hại rừng già.
Ông Lê Hoàng Sơn - Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn loài Sao la Quảng Nam cho biết, rất nhiều chương trình hỗ trợ về cây giống, con vật nuôi được đơn vị triển khai thời gian qua giúp cải thiện sinh kế, ổn định môi trường sống cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống dọc khu vực vùng đệm rừng đặc dụng.
Các hoạt động này được triển khai đảm bảo theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025.
Theo ông Sơn, để tạo sinh kế hiệu quả cho người dân vùng đệm, trước khi triển khai hoạt động hỗ trợ, đơn vị cắt cử cán bộ chuyên trách về nông - lâm nghiệp khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tiễn từ cộng đồng. Trên cơ sở danh mục đăng ký, tiến hành liên kết đơn vị cung ứng hỗ trợ nguồn cây giống, con vật nuôi phù hợp.
“Thời gian qua, chúng tôi chủ yếu hỗ trợ sinh kế về cây giống, chủ yếu là cây dó bầu, quế, bưởi, sầu riêng, thất diệp nhất chi hoa... và con giống như vịt xiêm, gà và một số vật nuôi khác. Qua đánh giá, cả cây giống và con vật nuôi đang trong quá trình sinh trưởng và phát triển khá tốt” - ông Sơn chia sẻ.
Năm 2024, Ban Quản lý Khu bảo tồn loài Sao la Quảng Nam triển khai hỗ trợ cho 28 cộng đồng thôn trên địa bàn huyện Đông Giang và Tây Giang với tổng kinh phí 1,12 tỷ đồng (40 triệu/cộng đồng) để đầu tư phát triển sinh kế.
Trong đó có 12 cộng đồng được đầu tư trồng gần 76.100 cây giống và 12 cộng đồng đầu tư nuôi 6.674 con giống; các thôn khác được đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo vệ rừng và nhu cầu đời sống.
Những nỗ lực của Khu bảo tồn loài Sao la trong việc hỗ trợ người dân vùng đệm rừng đặc dụng đã mang lại kết quả khá rõ nét. Không chỉ giúp bảo vệ rừng đặc dụng khỏi sự xâm lấn và khai thác trái phép, các hoạt động này còn góp phần cải thiện đời sống của cộng đồng địa phương và thúc đẩy phát triển sinh kế bền vững.