Doanh thu hàng tỷ USD từ lễ hội Carnival
(QNO) - Lễ hội hóa trang (Carnival) với tâm điểm là màn diễu hành sôi động của vũ công trong trang phục rực rỡ, lấp lánh sắc màu cùng các điệu múa truyền thống khắp các đường phố vừa chính thức bắt đầu tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Hôm nay 28/2, lễ hội Carnival ở thành phố Rio de Janeiro (Brazil) - lễ hội lớn nhất thế giới theo Sách kỷ lục Guinness - kéo dài 5 ngày chính thức khai màn.
Hàng nghìn vũ công với trang phục sặc sỡ diễu hành qua Sambadrome - một địa điểm ngoài trời rộng lớn của thành phố, trong khi hàng triệu người khác xuống đường để tham gia lễ hội Blocos hay tiệc đường phố nổi tiếng cùng với vũ điệu samba sôi động.
Theo thành phố Rio de Janeiro, ước tính có khoảng 7 triệu du khách và người dân địa phương xuống đường tham gia lễ hội Carnival năm nay và tất nhiên chi tiêu rất nhiều tiền. Bởi vậy, lễ hội Carnival ở Rio không chỉ là hiện tượng văn hóa mà còn trở thành nguồn thu nhập chính cho nền kinh tế Brazil, như đóng góp 870 triệu USD từ doanh thu lễ hội năm ngoái.
Mùa hội năm nay dự kiến mang về khoảng 2,06 tỷ USD cho kinh tế Brazil, theo Liên đoàn Thương mại hàng hóa, dịch vụ và du lịch Brazil.
Bất kể là lông vũ kỳ lạ, trang phục lấp lánh hay mặt nạ đầy màu sắc, bất kỳ ai đi bộ trên đường phố của thành phố lớn nhất Brazil trong những ngày trước lễ hội Carnival đều không thể bỏ qua vô số gian hàng bán phụ kiện lễ hội.
Tại Mỹ, thành phố New Orleans là thủ phủ của lễ hội Carnival hay lễ hội đường phố Mardi Gras diễn ra trong suốt hai tuần, năm nay sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 4/3.
Những người tham gia lễ hội ăn mặc sặc sỡ và biểu diễn nhạc cụ truyền thống địa phương tràn ngập các con phố, trong khi mọi người háo hức muốn nhận lấy một trong những chiếc vòng cổ bằng hạt nhựa được ném xuống từ những chiếc xe diễu hành.
Lễ hội tạo ra hàng triệu USD doanh thu hằng năm cho các ngành công nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp văn hóa và hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ tại địa phương.
.jpg)
Mùa Carnival đang diễn ra tại Đức trở thành một sự kiện thương mại lớn, trong đó các doanh nghiệp địa phương đang thu về hàng tỷ USD từ các lễ hội bia nổi tiếng quy mô lớn nhất thế giới.
Lễ hội Carnival Đức là lễ hội dài nhất và có lợi nhuận cao nhất khi bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái.
Theo Viện Nghiên cứu kinh tế (IW) có trụ sở tại Cologne (Đức), mùa hội Carnival 2024 - 2025 kỳ vọng mang về doanh thu hơn 2,08 tỷ USD cho nền kinh tế Đức.
Các nhà hàng và quán giải khát tại Đức sẽ có lợi nhuận cao nhất với doanh thu hơn 960 triệu USD, tiếp theo là bán lẻ khoảng 466 triệu USD, vận tải khoảng 334 triệu USD và đặt phòng khách sạn khoảng 249 triệu USD.