Nam Phước xây dựng đô thị xanh
Bằng nhiều cách làm thiết thực, thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) dần nâng cao nhận thức, huy động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị xanh.
Vụ đông xuân 2024 - 2025, gần 2ha đất tại cánh đồng Ngõ Dỉ (khối phố Phước Xuyên, thị trấn Nam Phước) được khoác lên màu xanh tươi tốt của cây lúa.
Ông Nguyễn Văn Tâm (người dân khối phố Phước Xuyên) cho biết, ông và 2 hộ dân khác được địa phương giao canh tác lúa trên cánh đồng này. Ba hộ được công ty giống chọn sản xuất trình diễn 11 loại giống lúa, hiện cây lúa bước vào giai đoạn làm đòng và phát triển tươi tốt.
Ông Nguyễn Văn Nhất – Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Nam Phước cho biết, nằm ở trung tâm hành chính huyện, sát quốc lộ 14H, nhiều năm nay, cánh đồng này bị bỏ hoang, cây mai dương và các loại cỏ dại mọc um tùm, vừa gây mất mỹ quan đô thị vừa có nguy cơ cây mai dương xâm hại đất sản xuất nông nghiệp.
Cuối năm 2024, UBND cùng Hội Nông dân thị trấn Nam Phước vận động cán bộ, hội viên, nông dân chặt phá cây mai dương, dọn vệ sinh, chỉnh trang đồng ruộng giao cho các hộ dân trồng lúa.
Địa phương cũng vận động cải tạo nhiều diện tích đất bỏ hoang khác để trồng sen, lúa, các loại rau màu với tổng diện tích 5ha. Từ đó, góp phần khai thác nguồn lực từ đất, nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường sống.
Cạnh đó, Hội Nông dân thị trấn đã xây dựng, duy trì nhiều mô hình bảo vệ môi trường như “Thu gom rác thải nông nghiệp trên cánh đồng” tại 10 khối phố; xây dựng “Tuyến đường cờ - hoa” dài 300m tại khối phố Long Xuyên 1; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, ủ phân vi sinh, xử lý nước thải, rác thải bằng chế phẩm sinh học…
Hội đang triển khai mô hình “Cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, lắp đặt bổ sung 20 bể thu gom ở các cánh đồng, hỗ trợ mua sắm một số trang thiết bị phục vụ công tác thu gom...
“Những mô hình này không chỉ góp phần giữ sạch môi trường sinh thái mà còn nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, hướng tới một nền nông nghiệp bền vững, chung sức xây dựng môi trường xanh vì sức khỏe cộng đồng” - ông Nhất nói.
Ông Lương Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước cho biết, từ ngày 1/7/2024, thị trấn triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn thí điểm tại chợ Huyện, chợ Nam Phước và khối phố Long Xuyên 2.
Qua 6 tháng thực hiện, lượng rác thải giảm từ 30 - 50 tấn/tháng. Từ ngày 1/1/2025, địa phương thực hiện trên toàn địa bàn thị trấn. Theo đó, chất thải rắn được phân thành 3 loại và sử dụng thùng/túi đựng rác riêng biệt. Trước khi thực hiện, địa phương đã phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể thị trấn tổ chức họp dân, tuyên truyền cho hơn 3.000 hộ dân ở 10 khối phố.
“Địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của mình tham gia bảo vệ môi trường; chung tay xây dựng đô thị xanh, văn minh” – ông Bình chia sẻ.