Đời sống

Tháng Ba về Gò Nổi

HUY HOÀNG 04/03/2025 09:48

Gò Nổi, mảnh đất ghi dấu những chiến công hiển hách nhưng cũng chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Gò Nổi hôm nay gồm 3 xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong (thị xã Điện Bàn) khoác lên mình diện mạo của làng quê yên bình, trù phú.

Một khu vực Gò Nổi nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu

Từ trong gian khó

Ông Hà An (thôn Tam Thạnh, xã Điện Quang) năm nay 95 tuổi đời và hơn 60 năm tuổi đảng vẫn chưa thể nào quên những trận càn quét, mưa bom của quân đội Mỹ rải xuống sự kiện Tết Mậu Thân (1968).

Ông kể, ngày ấy Gò Nổi chỉ toàn những hố bom, làng xóm, ruộng vườn bị tàn phá tiêu điều đến cái mái tranh cũng không còn. Người già và trẻ em thì được đưa đi sơ tán, thanh niên ở lại bám trụ chiến đấu cho đến ngày quê hương giải phóng.

Gò Nổi là chiếc nôi của vùng căn cứ cách mạng Khu 5 lúc bấy giờ, là mục tiêu tận diệt của giặc Mỹ. Dẫu vậy, suốt chiều dài cuộc chiến Gò Nổi nổi lên như lá cờ đầu của tinh thần kiên trung, bất khuất, “nhất Củ Chi, nhì Gò Nổi”, nơi đây ghi dấu bao chiến công của quân và dân Quảng Nam - Đà Nẵng.

“Sau năm 1975, quê tôi chỉ là vùng đất trắng, làng mạc xơ xác, không còn được một cây tre để dựng đỡ cái chòi, tôi phải ra tận Điện Thắng xin tre về dựng nhà, đời sống nhân dân hết sức khó khăn” - ông Hà An nhớ lại.

Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 xã Gò Nổi chung sức chung lòng, từng bước hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và phát triển quê hương. Từ trong đổ nát của chiến tranh, cuộc sống nhân dân dần hồi sinh.

Ông Hồ Đắc Bê - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Điện Trung nhớ lại những năm tháng Gò Nổi khôi phục kinh tế, xây dựng quê hương. Công việc đầu tiên là xây dựng nhà ở, quy hoạch lại khu dân cư, quy tập mồ mả, khai hoang vỡ hóa, xây dựng hệ thống thủy lợi, thành lập hợp tác xã.

Tiến hành cơ giới hóa nông nghiệp, tăng diện tích đất trồng và sản lượng, chuyên canh, xen vụ, đa dạng cây trồng, khắc phục đói nghèo. Mở trường học các cấp, xây dựng các nhà trẻ và mẫu giáo tại các thôn.

Các thiết chế văn hóa được hình thành bằng sự hỗ trợ của cấp trên và người con xa quê. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Gò Nổi vươn mình

Ba xã Gò Nổi có hơn 24,3 nghìn dân, sinh sống trên diện tích tự nhiên 3.619ha. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), 3 xã Gò Nổi đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện đảm bảo các tiêu chí. Năm 2014, cả 3 xã được UBND tỉnh công nhận là xã NTM, về đích sớm hơn một năm so với mục tiêu đặt ra.

Nhà thờ tộc Lê Phước (xã Điện Quang). Ảnh HUY HOÀNG

Ông Dương Hiển Sơn - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Điện Phong cho rằng, 3 xã Gò Nổi về đích NTM sớm hơn là nhờ chính quyền biết dựa vào dân, còn người dân thì hiểu rõ lợi ích khi xây dựng NTM.

Nhà nhà hiến đất mở đường để đầu tư cơ sở hạ tầng, nông dân đưa trang trại chăn nuôi ra xa khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường, các lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất, chất lượng con vật nuôi... được áp dụng thực tế tại địa phương, ai cũng vui vẻ động viên nhau thực hiện tốt các tiêu chí đặt ra.

“Tôi rất vui mừng khi thấy quê mình đổi thay từng ngày, phải nói rằng “tam nông” ở cái xứ đất này như thế “kiềng ba chân” gắn bó không tách rời nhau, làm trụ đỡ cho nền kinh tế, thay đổi diện mạo quê hương” - ông Phạm Trường Thành (người con Điện Trung đang sinh sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Hiện nay, tổng đàn bò của 3 xã là 8.413 con, với mô hình nuôi bò 3B theo hướng công nghiệp, Gò Nổi trở thành “vựa” bò lớn nhất tỉnh Quảng Nam. Điện Quang có số lượng đàn bò nhiều nhất, các trang trại bò ông Phan Xang, Phạm Dũng (thôn Bến Đền) mỗi lứa nuôi khoảng 25 con bò, sau khi trừ chi phí lãi ròng gần 250 triệu đồng.

Giá trị ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của 3 xã Gò Nổi. “Áp dụng quy trình nuôi bò tại chuồng, thức ăn tại chỗ, thú y tại nhà, tận dụng được công nhàn rỗi, chi phí thấp nên đem lại nguồn thu nhập cao” - ông Phan Xang cho hay.

Làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú, điểm du lịch trải nghiệm gỗ nghệ thuật Âu Lạc, các di tích lịch sử văn hóa… cùng các món ăn dân dã đậm vị quê xứ, là những “mảnh ghép” níu chân lữ khách phương xa mỗi khi ngang qua Gò Nổi.

Và sẽ không còn những chuyến đò ngang tròng trành vượt sông Thu Bồn trong thấp thỏm lo âu, dự án cầu Văn Ly đã khởi công xây dựng ngày 16/9/2023, nối đôi bờ sông Thu, mở ra cơ hội phát triển cho người dân vùng đất thép.

Về Gò Nổi hôm nay, điện, đường, trường, trạm được đầu tư khang trang, giao thông nông thôn thuận lợi. Các khu dân cư được quy hoạch bài bản, đảm bảo các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Chăn nuôi, trồng trọt ngày càng phát triển theo hướng hiệu quả bền vững.

Nhiều công trình, di tích lịch sử được trùng tu, tôn tạo. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 68 triệu đồng/người/năm. Nông thôn mới thực sự là đòn bẩy đưa vùng quê Gò Nổi phát triển mạnh mẽ.

HUY HOÀNG