Nông thôn mới

Nông thôn Quế An chuyển biến tích cực

Hà Minh Thông, Phạm Duy Thái 06/03/2025 07:30

Cùng với nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước, người dân xã Quế An (Quế Sơn) đã chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

z6341484840024_7ce2e372efa139a71f49ab6122637c63.jpg
Người dân thôn Châu Sơn (xã Quế An) trồng, chăm sóc tuyến đường hoa. Ảnh: DUY THÁI

Hưởng ứng chủ trương mở rộng tuyến đường ĐH26, hơn 100 hộ dân ở thôn Châu Sơn (xã Quế An) đã tự nguyện hiến hơn 5.000m2 đất cùng tường rào, cổng ngõ, cây cối hoa màu để mở rộng mặt đường từ 3m lên 7,5m. Sau khi tuyến đường xây dựng hoàn thành, người dân tiếp tục trồng cây xanh, trồng hoa với chiều dài hơn 1,2km.

Bà Phạm Thị Tất (tổ 2, thôn Châu Sơn) cho biết, dọc theo tuyến đường có 3 tổ tự quản, định kỳ mỗi tháng một lần, các tổ ra quân chăm sóc, cắt tỉa hoa, cây xanh đảm bảo phát triển tốt.

“Chúng tôi rất phấn khởi khi xây dựng được tuyến đường đẹp này. Mỗi ngày ngang qua đây có cảm giác nhẹ nhàng và cuộc sống trở nên thanh bình hơn”- bà Tất chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Tín - Bí thư Chi bộ thôn Châu Sơn cho biết, thực hiện mô hình thôn NTM kiểu mẫu, thời gian qua cán bộ thôn Châu Sơn đã nỗ lực vận động nhân dân hiến đất mở đường và tích cực tham gia trồng hoa, cây xanh theo các tuyến đường.

Tính đến nay, toàn thôn có 6 tuyến đường hoa, cây xanh với tổng chiều dài hơn 5km, góp phần quan trọng giúp thôn Châu Sơn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu,diện mạo quê hương thêm tươi đẹp.

z6341617834342_b643642202b5711e366170eab4cef0ac.jpg
Diện mạo nông thôn xã Quế An ngày càng khởi sắc. Ảnh: DUY THÁI

Theo ông Nguyễn Tuấn Hiền - Chủ tịch UBND xã Quế An, trong hơn 10 năm xây dựng NTM, địa phương huy động tổng nguồn lực hơn 90 tỷ đồng. Trong đó, vốn trực tiếp từ chương trình 30,3 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình/dự án 45,5 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp và huy động các nguồn khác 14,6 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn trên, xã Quế An có điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất. Đặc biệt, riêng hệ thống giao thông được đầu tư lên đến 34,2 tỷ đồng, cùng với nguồn đóng góp của nhân dân về đất đai, đến nay hạ tầng giao thông của xã được đầu tư cơ bản hoàn thiện với tỷ lệ đường xã, đường thôn, liên thôn được bê tông hóa đạt 100% và đường ngõ xóm được cứng hóa đạt 81,3%.

Cạnh đó, hệ thống thiết chế văn hóa ngày càng kiện toàn, trường mẫu giáo, tiểu học, THCS, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.

Những năm gần đây, các ngành nghề như dệt may, cơ khí, mộc, buôn bán trên địa bàn xã Quế An phát triển nhanh. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, nhất là vườn ươm keo giống, chăn nuôi bò thịt, trồng cây ăn quả, nấm rơm... đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 49,2 triệu đồng/năm.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân” - ông Hiền nói.

Hà Minh Thông, Phạm Duy Thái