Ngành nông nghiệp Quảng Nam hỗ trợ nhà nông diệt chuột gây hại
Những ngày qua, chuột phát sinh gây hại trên nhiều cánh đồng lúa đông xuân của Quảng Nam. Ngành chuyên môn cùng chính quyền các địa phương đã và đang tích cực hỗ trợ, hướng dẫn nông dân triển khai những biện pháp diệt chuột để hạn chế thiệt hại.

Chuột phát sinh diện rộng
Đầu tuần này, khảo sát các xứ đồng của huyện Thăng Bình, chúng tôi thấy nhiều nông dân đào phá hang, đặt bẫy, đánh bả sinh học để diệt chuột.
Ông Nguyễn Xuân Cẩm - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Thăng Bình cho biết, vụ đông xuân 2024 - 2025, nông dân trên địa bàn huyện gieo sạ 8.459ha lúa, trong đó có 575,5ha lúa nước trời và 7.883,5ha lúa chủ động nước tưới. Hiện nay, lúa nước trời ở giai đoạn làm đòng - chín, còn lúa chủ động nước tưới trong thời kỳ đứng cái - làm đòng.
Tuy nhiên, từ đầu vụ đông xuân đến nay, chuột phát sinh gây hại nhiều diện tích lúa đông xuân ở hầu hết địa phương của Thăng Bình.
Theo ông Nguyễn Xuân Cẩm, tính đến sáng qua 4/3 toàn huyện đã có 150ha lúa đang đứng cái - làm đòng bị chuột cắn phá với tỷ lệ hại trung bình 5 - 10%; cục bộ có một số nơi ở thị trấn Hà Lam và các xã Bình Nguyên, Bình Phục... tỷ lệ hại 15 - 20%.
Bà Trần Thị Hồng Trang - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Hội An cho hay, vụ đông xuân năm nay nông dân trên địa bàn thành phố sản xuất hơn 386ha lúa, hiện giờ phần lớn diện tích đang giai đoạn đứng cái - làm đòng.
Thế nhưng, những ngày qua chuột phát sinh gây hại rải rác 20ha lúa ở các địa phương Cẩm Kim, Thanh Hà, Cẩm Châu, Cẩm Hà, Cẩm Thanh… với tỷ lệ hại trung bình 1 - 3%, cục bộ có nơi hơn 10%.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ đông xuân 2024 - 2025 này, nông dân trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh gieo sạ tổng cộng 41.576ha lúa, chủ yếu cơ cấu những loại giống trung - ngắn ngày có chất lượng tốt như Thiên ưu 8, Bắc Thịnh, TBR225…
Trong số diện tích lúa nêu trên, có 3.067ha phụ thuộc nước trời và 38.509ha chủ động nguồn nước tưới. Hiện nay, lúa nước trời trong giai đoạn đứng cái - làm đòng - trổ, còn lúa chủ động tưới trong thời kỳ đẻ nhánh rộ - đứng cái - làm đòng.
Tuy nhiên, thời gian qua chuột phát sinh gây hại dảnh lúa ở hầu hết địa phương của tỉnh.
Theo bà Nguyễn Thị Sương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & bảo vệ thực vật Quảng Nam, tính đến thời điểm này toàn tỉnh đã có gần 445ha lúa bị chuột gây hại với tỷ lệ hại trung bình 3 - 5%, nơi cao 10%. Trong đó, tập trung chủ yếu ở Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành, Tiên Phước, Phú Ninh.
Nỗ lực đối phó
Trước tình trạng chuột phát sinh gây hại lúa đông xuân trên diện rộng, ngành chuyên môn cùng chính quyền các cấp của Quảng Nam đã và đang tích cực hướng dẫn, hỗ trợ nông dân triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp diệt chuột nhằm hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại.

Ông Nguyễn Xuân Cẩm thông tin, để giảm thiểu thiệt hại do chuột gây ra, từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp, chính quyền huyện Thăng Bình đã chi 193 triệu đồng mua 176kg thuốc sinh học Racumin về hỗ trợ nông dân đánh bả diệt chuột.
Bà Trần Thị Hồng Trang cho biết, từ nguồn kinh phí gần 50 triệu đồng do UBND thành phố cấp, ngành nông nghiệp Hội An đã mua 450kg thuốc sinh hóa Gimlet 0,2GB về hỗ trợ nông dân đánh bả diệt chuột để bảo vệ mùa màng.
Bên cạnh đó, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp thành phố cũng vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây lúa giữa vụ đông xuân cho nông dân nhiều địa phương.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ đầu vụ đông xuân đến nay, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương của huyện Duy Xuyên cũng tích cực vận động nông dân mở nhiều đợt ra quân tiêu diệt 11.700 con chuột.
Trong khi đó, UBND huyện Đại Lộc xuất cấp kinh phí cho ngành nông nghiệp huyện mua 16.825kg bả sinh học và 6.680 viên thuốc xông hang về hỗ trợ người dân diệt chuột…