Góc suy ngẫm

Thích ứng với thay đổi

LÊ VĂN (vannhile@gmail.com) 06/03/2025 18:33

(QNO) - Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị cả nước nói chung và Quảng Nam nói riêng đã, đang và sẽ tiếp tục tới đây đặt ra yêu cầu và đòi hỏi rất cao về khả năng thích ứng; và, mức độ thích ứng gắn với hành động càng mạnh mẽ, trách nhiệm càng cao thì càng ý nghĩa…

Thời sự nổi bật, xuyên suốt và “rộn ràng” nhất ở Quảng Nam trong gần 2 tuần qua là cuộc “điều binh” với số lượng lớn trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Nếu tính từ thời điểm tái lập tỉnh Quảng Nam (1997) đến nay, thì đây là lần điều chuyển nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cấp quy mô nhất, đồng loạt nhất trong suốt 28 năm qua trên toàn tỉnh. Một cuộc “điều binh” đúng với tinh thần của một cuộc cách mạng - khẩn trương, quyết liệt, toàn diện.

Dù rầm rộ, nhưng đợt này chỉ là mới… bắt đầu. Thông tin từ Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tại diễn đàn kỳ họp Quốc hội gần đây nhất, sau đợt sắp xếp các ban, bộ, ngành Trung ương và các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện đã khiến dư luận bất ngờ. Song, rất nhanh chóng sau đó, các Kết luận số 126 và 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã là sự khẳng định.

Điểm lại sẽ thấy, từ sau hội nghị toàn quốc về quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (ngày 1/12/2024), những quyết sách và chỉ đạo liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ về cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị càng về sau càng khẩn trương, quyết liệt, mạnh mẽ, triệt để, đúng với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, “không được chậm trễ”. Mới đây nhất là Kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 28/2/2025 (chỉ sau đúng 2 tuần so với Kết luận 126 trước đó), với yêu cầu cải cách mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, khi đặt ra chủ trương và tiến độ nhanh chóng về sắp xếp cấp tỉnh, cấp xã, bỏ cấp huyện.

Đã là cuộc cách mạng, dĩ nhiên tác động sâu rộng, mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp toàn xã hội. Trên các diễn đàn hội nghị, hội thảo và báo chí, sự đồng thuận, phấn khởi, tin tưởng, hưởng ứng tích cực chủ trương của Đảng là xu hướng chủ đạo. Dư luận quốc tế, các nhà đầu tư cũng đánh giá rất cao. Bởi, ngay cả trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - đối tượng bị tác động trực tiếp nhất của cuộc cách mạng này, suốt nhiều năm qua cũng đủ nhận rõ và đã “thấm” những trở ngại, ách tắc, rườm rà, nhiêu khê, nhiều tầng nấc và sự cồng kềnh trong hệ thống công quyền.

Dù vậy, tâm tư là điều không tránh khỏi. Đâu đó, hẳn có những bàn tán, lo âu về chuyện đi hay ở, sẽ làm gì, ở đâu, cuộc sống ra sao; rồi chuyện con cái, gia đình,… Với mỗi con người, đây là điều bình thường, hiển nhiên và rất dễ cảm thông.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chung và xu thế tất yếu từ tính cấp bách của yêu cầu tăng tốc phát triển đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, với rất nhiều người bị tác động trực tiếp (chứ không chỉ riêng mình hay số ít), thì có lẽ, một tâm lý “sẵn sàng” thích ứng chắc cần thiết hơn và thật sự cũng có ích hơn so với những bi quan, lo lắng.

anh-4.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường vào ngày 20/2/2025. Ảnh: HỒ QUÂN

Thực tế, xét riêng ở Quảng Nam, áp lực đối với cán bộ, công chức, viên chức không chỉ là “sẽ đi đâu, ở đâu, làm gì” trong cuộc sắp xếp tới đây, mà ngay cả những người vừa nhận vị trí công tác mới, những cơ quan, đơn vị vừa sắp xếp cũng đã nhiều áp lực. Bởi khối lượng công việc vô cùng lớn phía trước, cũng với yêu cầu khẩn trương, quyết liệt! Trong đó, áp lực lớn nhất có lẽ là yêu cầu tăng tốc phát triển kinh để đạt mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2025 và những năm kế tiếp, như chỉ đạo thường xuyên và liên tục của lãnh đạo tỉnh.

Thật ra, với Quảng Nam, câu chuyện về tăng trưởng 2 con số không là vấn đề mới mẻ. Từ năm 2017, tại một hội nghị xúc tiến đầu tư của Quảng Nam, hầu hết các chuyên gia kinh tế hàng đầu đất nước đều rất lạc quan rằng, với tiềm năng và vị thế Quảng Nam, mức tăng trưởng kinh tế hàng năm 2 con số là không khó. Hay gần hơn là đầu năm 2022, tại hội thảo giữa kỳ góp ý quy hoạch tỉnh, những nhận định tương tự cũng được lặp lại. Có điều, thực tế là từ đó đến nay, nền kinh tế của tỉnh luôn “phập phồng”, ngoài năm 2022 có mức tăng hơn 10%, thì những năm khác luôn ở mức thấp, thậm chí sụt giảm rất sâu. Rất nhiều phân tích, đánh giá để tìm nguyên nhân, nhưng câu hỏi về động lực tăng trưởng vẫn là khó nhất. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thăm địa phương trong tháng 2 mới đây, cũng tâm tư, đại ý Quảng Nam đặc thù, đặc biệt, tiềm năng lớn như thế, sao tăng trưởng kinh tế vẫn chưa tương xứng?

Điều đáng mừng là câu hỏi lâu nay về động lực tăng trưởng với Quảng Nam đã bắt đầu có những tín hiệu vui, và dồn dập. Cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, gắn với những cải cách quyết liệt, đồng bộ về thể chế, pháp luật, thủ tục hành chính đã và đang diễn ra, sẽ “gỡ khó” cho các địa phương. Sự hào hứng mạnh mẽ trong cuộc chạy đua tăng tốc phát triển của tất cả tỉnh, thành chắc chắc cũng “góp” thêm cho Quảng Nam động lực. Và đặc biệt hơn, với những chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc làm việc với Quảng Nam theo Thông báo kết luận số 40-TB/VPCP của Văn phòng Chính phủ, ngày 8/2/2025 chính là cơ hội vàng để Quảng Nam khai phóng tiềm năng, lợi thế đặc biệt, đặc thù. Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh cách đây vài hôm, càng thêm những tín hiệu vui, khi nhiều nhà đầu tư lớn rất tâm huyết với nhiều dự án.

Cơ hội rõ ràng đã đến. Nỗi lo về động lực tăng trưởng lâu nay đã có lời giải, rất cụ thể, nếu như thực hiện đúng yêu cầu của Thủ tướng. Và đây cũng chính là áp lực lớn nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Yêu cầu về tư duy và hành động càng cấp thiết. Phải quyết liệt, quyết tâm, thậm chí phải làm ngày, làm đêm, làm cả trong ngày nghỉ, như Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu.

Giữa những ngày tháng ba lịch sử này, khi Quảng Nam sắp diễn ra hàng loạt sự kiện chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng quê hương và 95 năm Ngày lập Đảng bộ tỉnh, những giá trị đặc trưng của tính cách Quảng chắc hẳn sẽ “trở về” với đông đảo cán bộ, nhân dân trong tỉnh và những ai quan tâm đến một vùng đất “chưa mưa đã thấm”, “trung dũng đi đầu”. Bản lĩnh vốn có của một vùng đất mở, sự tiên phong trong sáng tạo, bứt phá, nắm bắt thời cơ, tinh thần duy tân và sự kiên cường, quyết liệt trong hành động! Đó hẳn là lời nhắc nhở, động viên và tiếp thêm nguồn năng lượng cho mỗi người khi yêu cầu về sự “thích ứng” trở nên vô cùng cần thiết.

LÊ VĂN (vannhile@gmail.com)