Kịch bản tăng trưởng kinh tế 10% của Quảng Nam: Làm mới mô hình tăng trưởng cũ
Quảng Nam đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế 10% trong năm 2025. Để đạt được mục tiêu này thì các ngành, địa phương cần tổng lực kích hoạt các động lực tăng trưởng, khai thác hiệu quả tiềm năng, nguồn lực sẵn có.

Tranh thủ thời cơ
Bức tranh kinh tế Quảng Nam thời gian qua nổi lên nhiều gam màu sáng, với đóng góp nổi trội của đầu tư công, giá trị tăng trưởng kinh tế công nghiệp, du lịch...
Đây là những lĩnh vực chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu nền kinh tế. Trong đó, dấu ấn đậm nét là hệ sinh thái doanh nghiệp của Tập đoàn THACO - Chu Lai phát triển sản xuất, kinh doanh tổng hợp đa ngành nghề như ô tô, cơ khí chế tạo, vận chuyển logistics, chế biến nông lâm nghiệp, đô thị…
Năm 2024, Quảng Nam thu ngân sách nhà nước đạt 27,6 nghìn tỷ đồng thì THACO Chu Lai đóng góp hơn 19,3 nghìn tỷ đồng.
Nhiều dự án do tập đoàn này đầu tư trong năm 2025 như phát triển trung tâm logistics quốc tế đa dụng, chuyên dụng về container tại Chu Lai - Quảng Nam, dự án Khu công nghiệp (KCN) Cơ khí - ô tô mở rộng (diện tích 115ha), tiếp tục giải phóng mặt bằng dự án KCN THACO Chu Lai (451ha), Dự án nạo vét tăng sâu luồng Kỳ Hà đến độ sâu -9,3m (dự kiến sẽ hoàn thành thi công và đưa vào khai thác trong quý II/2025).
THACO có nhiều dự án lớn chưa được triển khai, khi được tháo gỡ điểm nghẽn về công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư sẽ đóng góp lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng hai con số, Quảng Nam sẽ tiếp tục xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, làm mới các động lực tăng trưởng cũ. Nhiệm vụ quan trọng là khẩn trương thực hiện nội dung Thông báo số 40 ngày 12/2/2025 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.
(Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng)
Tại cuộc hội thảo “Thực trạng đóng góp của các động lực tăng trưởng kinh tế từ năm 2000 đến nay và xác định động lực tăng trưởng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2050” do Văn phòng UBND tỉnh tổ chức ngày 26/2, các nhà quản lý, chuyên gia đề xuất, Quảng Nam cần tranh thủ thời cơ để tạo ra những động lực phát triển mới.
Đó là thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thêm vào đó, bám sát các nhiệm vụ phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Các chuyên gia kinh tế nhận định, các nguồn lực nếu được khai thông, giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo, thì nhiều khả năng Quảng Nam sẽ thực hiện được chỉ tiêu tăng trưởng 10% như kịch bản đề ra.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính nhìn nhận, năm 2025, dù đối mặt với không ít khó khăn, song tỉnh vẫn có các yếu tố thuận lợi để tiếp tục tăng trưởng kinh tế với tốc độ bứt phá mạnh mẽ.
Bởi lẽ, kết thúc năm 2024, tốc độ tăng GRDP gần 7,1%, thu ngân sách nhà nước hơn 27,6 nghìn tỷ đồng, vượt hơn 19% dự toán giao. Trong khi đó, việc thu hút vốn đầu tư, phát triển doanh nghiệp có dấu hiệu khởi sắc với 201 dự án FDI và 1.157 dự án đầu tư trong nước đang hoạt động.
Dư địa, nguồn lực phát triển còn rất lớn, nên mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2025 như kịch bản đề ra là có thể thực hiện được.
Lạc quan từ các dự án chiến lược
Hôm qua 6/3, trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam liên quan đến kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cho rằng, một trong các giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 10% là Quảng Nam sẽ tích cực làm mới mô hình tăng trưởng cũ, tập trung vào các động lực phát triển mới.
Từ đầu năm 2025, chính quyền tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Cụ thể, với các hệ sinh thái doanh nghiệp thuộc Tập đoàn THACO, tỉnh tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư nhanh, gọn, thuận lợi để THACO đầu tư 3.595 tỷ đồng.
Hay Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Hoiana), tổng mức đầu tư vào dự án khu nghỉ dưỡng Hoiana là 4 tỷ USD, trong đó giai đoạn 1 đã đầu tư 1,3 tỷ USD; giai đoạn 2 nếu tỉnh gỡ được nút thắt giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, doanh nghiệp sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ USD.

Thêm vào đó, Tập đoàn HS Hyosung (Hàn Quốc) tại KCN Tam Thăng đã đầu tư 150 triệu USD, đang đầu tư mở rộng giai đoạn 2 khoảng 100 triệu USD, hứa hẹn vùng Đông Quảng Nam sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư chiến lược.
Theo tính toán, năm 2025, các dự án FDI và các dự án đầu tư trong nước sẽ đổ khoảng 2 tỷ USD (tương đương 50 nghìn tỷ đồng), cùng với 10 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh sẽ có tổng vốn đầu tư hơn 60 nghìn tỷ đồng.
Chưa kể, nguồn thu từ ngành công nghiệp khai khoáng (cát, đá vật liệu xây dựng, vàng mỏ, vàng sa khoáng), đóng góp từ các hợp tác xã, sản phẩm OCOP… sẽ “cộng sinh” tăng trưởng kinh tế năm 2025 và làm tiền đề phát triển bền vững cho những năm tiếp theo.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng, xác định đầu tư công là động lực chính, dẫn dắt đầu tư, nên tỉnh sẽ tập trung triển khai giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2025.
Cụ thể, giao tiến độ đến hết tháng 7 địa phương giải ngân đạt trên 50%; hết tháng 9 giải ngân đạt trên 70%; tháng 12 phấn đấu giải ngân đạt trên 95%; hết ngày 31/1/2026 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2025.
Quảng Nam xây dựng kịch bản tăng trưởng (tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP) đạt 10% năm 2025. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng khoảng 14%; khu vực dịch vụ tăng trên 9%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4%, quy mô GRDP năm 2025 tỉnh Quảng Nam khoảng 147 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người khoảng 95 triệu đồng; tổng vốn đầu tư khoảng 47 nghìn tỷ đồng (xấp xỉ 32% GRDP).