Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh - Huỳnh Xuân Chính: "Sức bật nông thôn mới từ sự chung sức, đồng lòng"
Ngày 5/1/2005, huyện Phú Ninh được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Tam Kỳ. Trong hành trình 20 năm thành lập và phát triển, địa phương đã đạt được nhiều thành tựu; đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, ghi dấu tinh thần chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.
.jpg)
Báo Quảng Nam có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh về hành trình bền bỉ, không ngừng nỗ lực, sáng tạo, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và vượt khó vươn lên của địa phương.
Sức bật từ nông thôn mới
PV: Thưa ông, những thành tựu nổi bật nào của Phú Ninh trong phát triển kinh tế - xã hội sau 20 năm thành lập?
Ông Huỳnh Xuân Chính: Sau 10 năm được thành lập, Phú Ninh đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2015 và triển khai xây dựng huyện NTM nâng cao, đến nay, đạt 7/9 tiêu chí. Xã Tam Phước đã đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã còn lại đạt từ 15 - 18 tiêu chí. Có 32/48 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Thị trấn Phú Thịnh đạt chuẩn đô thị văn minh.
Bức tranh kinh tế của huyện qua 20 năm có nhiều khởi sắc. Tổng giá trị sản xuất đạt 9.073 tỷ đồng, tăng gấp 45 lần so thời điểm năm 2005. Từ một huyện thuần nông, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh sang lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ với gần 85% (năm 2005 là 42%); nông nghiệp giảm sâu từ 58% xuống còn 15,03%.
Năm 2024, thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng gần 19 lần so với năm đầu thành lập huyện.
Cùng với phát triển kinh tế, huyện đã tập trung đầu tư, chăm lo giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8%; hộ cận nghèo 1,31%... Có 100% trường học được tầng hóa, kiên cố hóa và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; 12 trường đạt chuẩn quốc gia mức 2...
PV: Phú Ninh đang nỗ lực về đích huyện NTM nâng cao vào cuối năm 2025, ông có thể chia sẻ câu chuyện về sự đồng thuận, đồng hành của người dân trong lĩnh vực này?
Ông Huỳnh Xuân Chính: Phú Ninh nỗ lực vươn lên bằng con đường xây dựng NTM. Ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đóng góp cho bước chuyển mình của Phú Ninh chính nhờ sự đồng lòng và trực tiếp tham gia của người dân - chủ thể trực tiếp quyết định thành quả trong công cuộc xây dựng NTM.
Ước tính từ năm 2011 đến nay, người dân đóng góp nguồn lực thực hiện chương trình NTM hơn 150 tỷ đồng, hiến hàng nghìn mét vuông đất và công lao động để làm đường giao thông, kênh mương, đường nội đồng...
Nhân dân trực tiếp tham gia vào các chương trình phát triển sản xuất như: Chương trình mỗi xã một sản phẩn (OCOP), liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, các mô hình giống mới, kỹ thuật tiên tiến... cho năng suất và giá trị sản phẩm tăng cao, tiếp cận thị trường tốt hơn.
Đẩy mạnh thu hút đầu tư
PV: Đến cuối năm 2024, Phú Ninh đã xây dựng được 5 cụm công nghiệp, thu hút 33 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 1.150 tỷ đồng. Địa phương đã nỗ lực trong lĩnh vực thu hút đầu tư như thế nào, thưa ông?
Ông Huỳnh Xuân Chính: Kiên trì định hướng phát triển đã lựa chọn, suốt 20 năm qua, Phú Ninh luôn chú trọng thực hiện thật tốt công tác xây dựng môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp.
Với phương châm coi việc của nhà đầu tư là việc của huyện, Phú Ninh chú trọng giải quyết các “điểm nghẽn” trong thu hút đầu tư, thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp như: hoàn thiện hệ thống quy hoạch, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng khung về giao thông.
Cùng ngành điện đầu tư nâng cấp hệ thống cấp điện, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng nhà máy, đào tạo, tuyển dụng lao động...
Hiện nay, các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn có 33 dự án đầu tư hoạt động (trong đó có 7 dự án FDI). Lấp đầy 100% diện tích CCN Tam Đàn; 54% CCN Chợ Lò; 39% CCN Phú Mỹ; 61% CCN Đồi 30; 17,6% CCN Tam Dân.
Có 1.838 tổ chức kinh tế đang hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (70 doanh nghiệp, hợp tác xã và khoảng 1.768 hộ cá thể), giải quyết việc làm cho khoảng 6.050 lao động.
Thời gian tới, Phú Ninh chú trọng đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng các CCN đang triển khai, xúc tiến thu hút đầu tư Khu công nghiệp Phú Xuân, CCN Tam Lộc trên địa bàn; tích cực hỗ trợ để sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng cho hơn 10 dự án đang chuẩn bị đầu tư để chính thức đi vào hoạt động trong năm 2025, 2026.
PV: Địa phương hoạch định như thế nào trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế để cùng cả tỉnh hiện thực hóa khát vọng phát triển, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới?
Ông Huỳnh Xuân Chính: Trong định hướng phát triển, Phú Ninh chăm lo củng cố, giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện để xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị của huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh; tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
Toàn huyện tiếp tục đồng lòng, đổi mới cách nghĩ, cách làm, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân để duy trì, nâng cao chất lượng xây dựng NTM, phấn đấu xây dựng thành công huyện NTM nâng cao, hướng đến NTM kiểu mẫu.
Cùng với đó, huyện tập trung thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế nông nghiệp, thương mại dịch vụ. Tập trung khai thác đúng tiềm năng du lịch - dịch vụ vùng hồ Phú Ninh - Di tích danh thắng cấp quốc gia, phải biến nơi đây thành điểm đến quan trọng trong chuỗi du lịch phía nam của tỉnh.
Về phát triển công nghiệp, huyện phối hợp với các ngành của tỉnh lựa chọn, thu hút các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh theo hướng công nghiệp sinh thái, gắn kết với Khu kinh tế mở Chu Lai, là vệ tinh cho đô thị Tam Kỳ.
PV: Xin cảm ơn ông!