Câu lạc bộ bài chòi của cô trò ở Bình Sa
(QNO) - Câu lạc bộ hô hát bài chòi Bình Sa ở Trường Tiểu học Trần Phú (xã Bình Sa, Thăng Bình) với 22 thành viên là học sinh và đã biểu diễn ở hầu khắp các lễ hội do địa phương tổ chức.

Câu lạc bộ (CLB) hô hát bài chòi Bình Sa thành lập gần 1 năm nay do cô Hoàng Thị Lan Phương - giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú phụ trách. Học sinh có năng khiếu âm nhạc được tuyển chọn vào CLB.
Cô Phương trước đây từng tham gia khóa học nghệ thuật bài chòi do huyện Thăng Bình tổ chức; ba cô chuyên viết lời cho bài chòi nên cũng truyền dạy lại cho cô. Từ đó, nhà trường phân công và đưa bộ môn này vào giảng dạy cho học sinh.
[VIDEO] - Cô giáo Hoàng Thị Lan Phương chia sẻ cách dạy hô hát bài chòi cho học sinh:
Theo cô Phương, bài chòi có 30 con bài và cô đã biên tập, hướng dẫn các em cách hô hát 15 con bài. Đối với người lớn, câu từ trong bài chòi có khi dí dỏm, vui đùa; còn với học sinh phải vận dụng tối đa các từ ngữ dân gian gần gũi, phù hợp.
"Để giúp học sinh nhớ lâu, các con bài phải xuất phát từ những câu hát dân gian, tục ngữ, ca dao phù hợp với lứa tuổi. Điều khá bất ngờ là hầu hết các em tham gia sôi nổi, thích bộ môn nghệ thuật này. Từ đó chúng tôi mạnh dạn truyền đạt, thành lập CLB để các em có sân chơi giao lưu, biểu diễn ở các dịp lễ hội của địa phương" - cô giáo Phương nói.
Mới đây nhất, CLB biểu diễn tại lễ cúng tiền hiền làng Tiên Châu (xã Bình Sa) và được nhiều người thán phục, yêu mến. Bởi còn rất nhỏ tuổi nhưng các em đã truyền được ngọn lửa đam mê, gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc.
.jpg)
Em Châu Thị Thùy Linh - học sinh Trường Tiểu học Trần Phú, thành viên CLB cho biết, mỗi con bài mang một ý nghĩa riêng, rất khó hát. Nhưng dưới sự dạy dỗ của cô giáo, em và các bạn nỗ lực tập luyện và rất yêu thích bộ môn này.
Linh dẫn chứng nhiều câu từ rất hay em từng tập luyện và biểu diễn như: Cơm cha áo mẹ chữ thầy/ công ơn trời biển đêm ngày khắc tâm/ làm người phải biết nghĩa nhân/ hiến chương nhà giáo hàng năm, hàng năm nhớ ngày/ bông hồng đỏ thắm trên tay/ tấm lòng thơm thảo, tặng thầy tặng cô…
[VIDEO] - Em Nguyễn Thị Cao Tâm chia sẻ cách học hô hát bài chòi:
Một học sinh khác của trường là em Nguyễn Thị Cao Tâm cho biết, lớp của em bạn nào cũng đam mê bộ môn này. Mỗi lần cô Phương lên lớp giảng dạy, các bạn đều mong muốn cô truyền đạt thêm những ca từ mới trong các con bài để luyện tập, biểu diễn cho mọi người thưởng thức.
.jpg)
Thầy giáo Lê Cao Lan - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thăng Bình cho biết, ngành giáo dục huyện quan tâm việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, trong đó có nghệ thuật bài chòi.
Qua 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thực hành di sản nghệ thuật bài chòi do huyện Thăng Bình tổ chức trước đó, Phòng GD-ĐT huyện đã đưa bộ môn này vào giảng dạy trong các tiết học âm nhạc. Qua đó góp phần bảo tồn, khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật bài chòi ở lứa tuổi học sinh.