Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh điều trị thành công bệnh nhi bị sởi biến chứng viêm phổi
(QNO) - Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh (phường Điện Ngọc, TX.Điện Bàn) vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi 11 tuổi mắc sởi biến chứng viêm phổi nặng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất hiện phát ban toàn thân, mắt đỏ, ăn uống kém. Theo người nhà bệnh nhân, ban đầu bệnh nhi có biểu hiện sốt cao liên tục trong 4 ngày kèm theo ho, chảy nước mũi nhưng chưa được điều trị đặc hiệu. Đến ngày thứ 5, khi trẻ xuất hiện phát ban toàn thân, mắt đỏ, ăn uống kém gia đình mới đưa vào Bệnh viện Y khoa Phan Châu Trinh.
Bệnh nhân chưa được tiêm phòng vacxin sởi.
Qua chẩn đoán, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi nặng, nhịp thở nhanh, mệt lả, mắt đỏ kèm theo viêm kết mạc. Ngay lập tức, trẻ được điều trị tích cực với các biện pháp như thở oxy hỗ trợ hô hấp giúp đảm bảo cung cấp đủ oxy cho cơ thể; tiêm kháng sinh đường tĩnh mạch để kiểm soát tình trạng viêm phổi do bội nhiễm vi khuẩn; bổ sung vitamin A nhằm giúp bảo vệ niêm mạc đường hô hấp, giảm tổn thương phổi do virus sởi gây ra. Đồng thời, bệnh nhân cũng được hỗ trợ bù nước, cân bằng điện giải, hạ sốt và chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm giúp tăng cường thể trạng.
Sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã cắt sốt, tình trạng viêm phổi cải thiện đáng kể, trẻ tỉnh táo hơn, nhịp thở ổn định, các tổn thương phổi dần phục hồi. Đến ngày thứ 5, bệnh nhân có thể sinh hoạt bình thường và chuẩn bị xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.
Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt là viêm phổi, tuy nhiên có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vắc xin. Trẻ chưa được tiêm phòng đầy đủ có nguy cơ cao mắc bệnh và gặp biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm não, suy hô hấp nặng. Do đó, các bậc phụ huynh cần lưu ý đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ theo lịch tiêm chủng quốc gia.
Khi trẻ có biểu hiện sốt, ho, chảy nước mũi kéo dài, cần theo dõi kỹ và đưa đi khám sớm để tránh biến chứng nặng. Đồng thời, giữ gìn vệ sinh cá nhân, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ giúp tăng sức đề kháng.