Chuyện đầu tuần

Những câu hỏi vẫn còn phía trước

PHAN HOÀNG (hoangngocdiem80@gmail.com) 10/03/2025 08:01

Sáng nay 10/3, tại huyện Bắc Trà My, Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm ra quân xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Quảng Nam.

Giai đoạn 2022 - 2025, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu cơ bản hoàn thành hỗ trợ xây mới, cải tạo hơn 10.945 nhà ở cho hộ người có công, thân nhân liệt sĩ và hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến nay, hơn 50% trong số này đã khởi công, hoàn thành xây dựng, sửa chữa.

Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đang tính toán đề xuất sửa đổi Nghị quyết số 13 năm 2023, Nghị quyết số 27 năm 2024 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 để bổ sung đối tượng được hỗ trợ xóa nhà tạm là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn các huyện miền núi đã được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách khác, nhưng hiện đã xuống cấp, hư hỏng.

Với nguồn lực được bố trí từ ngân sách và nguồn huy động xã hội hóa, Quảng Nam tự tin sẽ hoàn thành chương trình có ý nghĩa này trong năm nay, chào mừng 50 năm Ngày giải phóng quê hương.

Thêm một tin ấm áp trong những ngày kỷ niệm tròn nửa thế kỷ hòa bình: Cuối tuần này, đại diện lãnh đạo TP.Đà Nẵng sẽ trao bảng tượng trưng tặng 100 nhà đại đoàn kết cho tỉnh Quảng Nam.

Hoạt động này nằm trong chương trình “Hỗ trợ xây dựng 100 nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có công cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vùng căn cứ cách mạng của Quảng Nam - Đà Nẵng thời kỳ kháng chiến” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng.

Người của vùng đất này, vốn đã đi cùng nhau. Nên nếu châu về hợp phố, cũng không có gì lạ.

Đạo thừa tuyên Quảng Nam là đạo thứ 13 của Đại Việt kể từ năm 1471, sau đại thắng mùa xuân của Lê Thánh Tông trên đường nam tiến.

Trải qua nhiều tên gọi theo hệ thống cai trị, quản lý hành chính của các triều vua, chúa; từ phủ, dinh, trấn, doanh, người dân vùng Quảng Nam bao gồm từ đèo Hải Vân vào tới biên giới Quảng Ngãi.

Tên gọi tỉnh Quảng Nam chính thức có từ đời Minh Mạng 1831, khi doanh đổi thành tỉnh. Dù rất nhiều thay đổi về đơn vị hành chính và tên gọi, nhưng địa giới Quảng Nam cơ bản vẫn giữ như từ thời các vua chúa cho tới năm 1975.

Sau năm 1975 Quảng Nam - Đà Nẵng là một tỉnh, đóng lỵ sở tại Đà Nẵng. Từ năm 1997 Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc trung ương còn tỉnh lỵ Quảng Nam đóng tại Tam Kỳ.

Nhắc lại lịch sử tên gọi vùng đất, để xác quyết rằng, mọi thứ hiện tại đều có nguồn cơn quá khứ. Và cải cách bộ máy quản trị quốc gia, bất kỳ thời đại nào cũng cần phải giữ được tính kế thừa. Trong phân chia địa giới hay quản lý hành chính theo địa lý cũng vậy.

Trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, cải cách thể chế, quá nhiều băn khoăn được đặt ra, như: sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, làm sao để giữ được người tài? Bỏ huyện, cán bộ công chức dôi dư sẽ đi về đâu? Bỏ huyện, cán bộ công chức xã có đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ? Nhập tỉnh bỏ huyện, người dân được thuận lợi hơn hay khó khăn hơn? Làm thế nào thích ứng nhanh với những thay đổi chưa có tiền lệ trong quản trị bộ máy khi bỏ cấp huyện?

Ví dụ, với Luật Đất đai năm 2024, rất nhiều thẩm quyền được giao cho chủ tịch UBND cấp huyện (như thu hồi đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, quyết định giá đất cụ thể đối với trường hợp giao đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất). Bỏ cấp huyện thì trách nhiệm được phân chia như thế nào?

Cũng như hàng trăm phần việc khác liên quan trực tiếp đến dân sinh thuộc thẩm quyền cấp huyện. Làm thế nào để khi bộ máy mới vận hành, không phát sinh những điểm nghẽn mới gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, thì công cuộc “vừa chạy vừa xếp hàng” mới gọi là thành công.

Với tiến độ gấp rút khi thực hiện Kết luận số 127, ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, rất nhiều câu hỏi vẫn còn ở phía trước, mang theo sự chờ đợi về những thay đổi có tính bước ngoặt lịch sử.

PHAN HOÀNG (hoangngocdiem80@gmail.com)