Giao thông - Xây dựng

Đẩy nhanh tuyến trọng điểm kết nối Duy Xuyên - Đại Lộc

THÀNH CÔNG (thanhcongbck31@gmail.com) 10/03/2025 07:45

Quảng Nam đang nỗ lực hoàn thành cầu An Bình, cầu Sông Thu cùng các tuyến đường huyết mạch nối huyện Duy Xuyên và Đại Lộc trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Tuy nhiên, vướng mắc giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu vẫn là thách thức lớn.

dsc08039.jpg
Chiều 6/3/2025, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết có chuyến kiểm tra thực tế tại hiện trường thi công tuyến nối quốc lộ 14H đến đường 609C thuộc địa bàn huyện Duy Xuyên. Ảnh: THÀNH CÔNG

Nỗ lực trên công trường

Hai dự án giao thông trọng điểm gồm đường nối QL.14H đến ĐT.609C (tổng mức đầu tư hơn 378 tỷ đồng) và đường nối ĐT.609C đến QL.14B (550 tỷ đồng) đang được đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng mục tiêu chiến lược của tỉnh.

Kiểm tra thực tế trên công trường vào chiều ngày 6/3, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá nhiều hạng mục chính đã đạt những kết quả tích cực.

Cầu Sông Thu, thuộc Dự án đường nối QL.14H đến ĐT.609C dài 669m với 16 nhịp Super T, đã hoàn thành phần hạ bộ (2 mố, 15 trụ) và thượng bộ (lao lắp 16/16 nhịp).

Hiện tại, công tác lắp lan can đạt 12/16 nhịp, dự kiến hoàn thiện trong tháng 3 này nếu thời tiết thuận lợi. Phần đường phía Duy Xuyên đã thảm bê tông nhựa lớp 1 (dày 7cm) trên đoạn 0,8km (Km1+040 - Km1+840), đồng thời hoàn thành móng cấp phối đá dăm từ Km1+840 - Km2+481.

dsc08076.jpg
Đường dẫn cầu Sông Thu đã được thi công khẩn trương phục vụ thông xe kỹ thuật, dự kiến vào 23/3 tới. Ảnh: THÀNH CÔNG

Tại Đại Lộc, đoạn 553m (Km5+243 - Km5+796) cũng đã được thảm nhựa, kết hợp lắp hệ thống chiếu sáng.

Cầu An Bình, thuộc Dự án đường nối ĐT.609C đến QL.14B, dài 1.060,45m là công trình nổi bật với kết cấu đúc hẫng và 19 nhịp dầm Super T. Đến nay, cầu cơ bản hoàn thành, chỉ còn lắp tay vịn (đạt 1.700/2.117m) và lao lắp 12/23 nhịp.

Phần đường đã thảm bê tông nhựa 0,9/3,93km, xử lý đất yếu 0,75km bằng cọc xi măng đất và cọc xi măng cát. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đặt mục tiêu thảm toàn tuyến trước 30/8 và hoàn thành công trình trước 30/9/2025.

Lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc cho biết, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cơ bản trên toàn tuyến. Ở đầu cầu An Bình, 7 hộ dân bị ảnh hưởng bởi tuyến đường dẫn lên cầu cũng đã nhận tiền bồi thường, tháo dỡ vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong ngày 6/3. Đây là kết quả quá trình nỗ lực phối hợp, kiên trì vận động của chủ đầu tư và chính quyền địa phương nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai dự án.

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng

Dù đạt nhiều tiến triển, cả hai dự án vẫn còn đối mặt với khó khăn về giải phóng mặt bằng.

Tại Dự án đường nối QL.14H đến ĐT.609C, huyện Duy Xuyên còn 300m chưa bàn giao, tập trung tại các xã Duy Phú và Duy Tân. Hộ ông Nguyễn Phước Long (Duy Phú) từ chối nhận tiền bồi thường do cho rằng giá đất thấp, trong khi hộ Hồ Văn Minh (Duy Tân) yêu cầu tăng diện tích tái định cư từ 250m2 lên thành 300m2. Ngoài ra, 8 hộ khác như Huỳnh Viết Thái, Trần Đáo… cũng chưa đồng thuận, khiến mặt bằng bị đình trệ.

dsc08083.jpg
Đơn vị thi công đang khẩn trương lắp đặt lan can cầu An Bình. Ảnh: THÀNH CÔNG

Ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, đã làm việc trực tiếp với các hộ dân, đồng ý ứng 50% tiền bồi thường cho ông Long và bố trí 2 lô đất 300m2 cho ông Minh. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chậm do người dân chưa hợp tác. Huyện đang đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp tục có những giải pháp để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Dự án đường nối ĐT.609C đến QL.14B cũng gặp trở ngại tại xã Đại Minh (Đại Lộc), với 420m qua khu dân cư chưa được giải phóng.

Tổng cộng 70 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường, trong đó có 47 hộ tại Đại Minh và 23 hộ tại Đại Quang. Một số trường hợp không đủ điều kiện tái định cư do xây nhà trên đất cha mẹ hoặc mua bán viết tay, gây khó khăn trong xử lý theo Luật Đất đai mới.

Ngoài ra, nguồn đất đắp khan hiếm cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai dự án huyết mạch kết nối Duy Xuyên với Đại Lộc này.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, không thể chậm trễ. Duy Xuyên và Đại Lộc phải gấp rút hoàn thành giải phóng mặt bằng, ưu tiên đẩy nhanh khu tái định cư cho nhân dân.

dsc08061.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các địa phương tích cực phối hợp chủ đầu tư, đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ tuyến huyết mạch kết nối Duy Xuyên và Đại Lộc. Ảnh: Trên công trường thi công tuyến Đường nối ĐT.609C đến QL.14B ngày 6/3 vừa qua. (Ảnh: THÀNH CÔNG)

Trước mắt, phải đảm bảo để thông xe kỹ thuật hai cây cầu An Bình và Sông Thu dự kiến vào ngày 23/3 tới để chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3) và 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (28/3).

“Đây là hai dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của không chỉ hai địa phương Duy Xuyên, Đại Lộc mà còn mở ra cơ hội kết nối liên vùng, tạo điều kiện rất lớn cho thúc đẩy giao thương và nâng cao đời sống người dân.

Do đó, thời gian tới các bên liên quan cần nỗ lực phối hợp, gấp rút tháo gỡ nhanh các vướng mắc, kịp thời tham mưu UBND tỉnh và các cấp ngành liên quan để có hướng chỉ đạo.

Huyện ủy hai địa phương phải tích cực vào cuộc giám sát, đôn đốc, huy động hệ thống chính trị trong xử lý các vướng mắc về mặt bằng để dự án triển khai đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng thời tính toán tham mưu UBND tỉnh giải quyết khó khăn về đất đắp cho đơn vị thi công” - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo.

THÀNH CÔNG (thanhcongbck31@gmail.com)