Xã hội

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Tiên Phước (10/3/1975 - 10/3/2025)Nghĩa cử với người đi trước

DIỄM LỆ - HỒ QUÂN 10/03/2025 08:45

Sau 50 năm giải phóng quê hương, Tiên Phước đã chăm lo tốt đời sống người có công, gia đình chính sách. Mỗi nghĩa cử đều thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân thế hệ cha ông cống hiến cho độc lập Tổ quốc.

ncc1.jpg
Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tiềm kể chuyện thời chiến cho tuổi trẻ địa phương khi tới nhà thăm mẹ. Ảnh: DIỄM LỆ

Yên lòng người có công

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tiềm (thôn 8, xã Tiên Thọ) năm nay đã tròn 100 tuổi nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, mỗi khi có người đến thăm đều kể chuyện xưa vanh vách. Mẹ Tiềm có chồng và 2 con trai hy sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, con trai mẹ Tiềm cho hay, ngoài sự chăm sóc của gia đình, mẹ được các ngành của huyện Tiên Phước, của tỉnh phụng dưỡng, thường xuyên lui tới thăm nom, tặng quà mỗi dịp lễ tết. Rồi đoàn viên thanh niên Tiên Thọ và các ngành, đoàn thể xã cũng hay đến thăm mẹ. Tuổi đã cao nhưng sức khỏe mẹ vẫn ổn nên gia đình rất mừng.

Nhiều năm qua, các chính sách ưu đãi của Nhà nước thiết thực hỗ trợ người có công đảm bảo cuộc sống ổn định. Bên cạnh đó, những cựu chiến binh phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực vươn lên làm kinh tế, gương mẫu để con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Như thương binh Lê Văn Phụng (xã Tiên Phong) luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, tham gia hoạt động tại khu dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

“Trong chiến tranh không ngại hy sinh xương máu, nay hòa bình cuộc sống ấm no, đặc biệt Nhà nước luôn chăm lo cho thương bệnh binh, gia đình chính sách. Mình nhận chế độ ưu đãi, cuộc sống đầy đủ thì phải gương mẫu, xứng danh người lính Cụ Hồ cho thế hệ trẻ noi theo” - ông Phụng tâm sự.

Đã 50 năm chiến tranh lùi xa, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng được huyện Tiên Phước quan tâm suốt thời gian qua.

Toàn huyện có 1.500 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, chế độ ưu đãi được chi trả kịp thời, đầy đủ giúp các gia đình yên tâm, từng bước góp phần cải thiện cuộc sống.

Thiết thực tri ân

Ông Dương Đức Lin - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết: “Đến nay, hộ gia đình người có công của Tiên Phước đều đảm bảo có mức sống bằng hoặc cao hơn trung bình của cộng đồng nơi cư trú. Từ nguồn hỗ trợ của ngân sách và nguồn xã hội hóa, toàn huyện đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 660 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 16,8 tỷ đồng.

ncc0.jpg
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Phước tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: DIỄM LỆ

Đến nay Tiên Phước không còn trường hợp người có công, gia đình chính sách phải ở trong nhà xuống cấp hư hỏng. Huyện cũng đã tổ chức đầu tư, nâng cấp các công trình tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ theo Nghị quyết số 68, Nghị quyết số 59 của HĐND tỉnh với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng”.

Phong trào xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa được Tiên Phước vận động toàn dân chung tay. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa được hơn 689 triệu đồng trong 5 năm qua.

Huyện ủy, UBND huyện đã phân công các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nhận đỡ đầu, phụng dưỡng, chăm sóc 9 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống với mức phụng dưỡng hơn 1,7 triệu đồng/mẹ/tháng. Từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa, huyện cũng đã hỗ trợ cho 9 gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn sinh kế để cải thiện mức sống.

Các xã, thị trấn cũng đã giải quyết kịp thời chế độ chính sách người có công và thân nhân, từ năm 2020 - 2024 đã xác lập và giải quyết 1.527 hồ sơ người có công các nhóm đối tượng, hỗ trợ cho 1.153 người có công bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42 với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, toàn huyện trong 5 năm đã đưa 628 người có công đi điều dưỡng tập trung trong tỉnh và tại các tỉnh Bình Định, Nghệ An, Vĩnh Long, Lâm Đồng, TP.Đà Nẵng. Người có công nếu không được điều dưỡng tập trung thì được hỗ trợ điều dưỡng tại gia.

Các đợt điều dưỡng giúp cho người có công cải thiện điều kiện sức khỏe, vui vẻ về tinh thần để sớm hôm vui vầy cùng con cháu, tiếp tục lao động, sản xuất, cống hiến theo sức lực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển tại địa phương.

DIỄM LỆ - HỒ QUÂN