Tay golf đến từ Malaysia vô địch Giải golf nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương
(QNO) - Chiều 9/3, Giải golf nghiệp dư nữ Châu Á - Thái Bình Dương 2025 (WAAP Championship 2025) chính thức khép lại tại Hoiana Shores Golf Club (Duy Xuyên) với chức vô địch thuộc về tay golf người Malaysia - Jeneath Wong.

Cuộc cạnh tranh ngôi vô địch giữa Jeneath Wong và 2 đại diện Hàn Quốc (Soomin Oh cùng Sumin Hong) kéo dài đến tận những hố cuối. Chung cuộc, tay golf người Malaysia đã giành phần thắng thuyết phục.
Với 266 gậy (điểm -18) qua bốn vòng - lần lượt 65, 69, 64 và 68 gậy tại Hoiana Shores Golf Club, Jeneath Wong đã lập kỷ lục về thành tích vô địch tốt nhất trong lịch sử WAAP Championship, vượt qua mốc 270 gậy của Chun-wei Wu (Đài Loan) tại Thái Lan hồi năm ngoái. Trong 4 ngày thi đấu tại Việt Nam kỳ này, Jeneath Wong đã ghi 24 birdie, chỉ bốn bogey và một double-bogey.
Phần thưởng cho nhà vô địch WAAP Championship 2025 như thông lệ là chiếc huy chương Rae-Vadee T. Suwan cùng đặc quyền thi đấu tại 3 giải major nữ chuyên nghiệp danh giá trong năm 2025 gồm: AIG Women’s Open tại Royal Porthcawl (xứ Wales), The Chevron Championship tại Texas (Mỹ) và Amundi Evian Championship (Pháp).

Jeneath Wong đứng thứ 123 trên WAGR (bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới) mới nhất. Cô cũng trở thành người đầu tiên giành được danh hiệu nghiệp dư nữ danh giá nhất khu vực khi đã qua tuổi vị thành niên. Trước đó, Chun-wei Wu là người cao tuổi nhất trong danh sách nhà vô địch WAAP Championship, ở tuổi 19 lẻ 2 tháng và 5 ngày.
Cũng tại giải đấu lần này, Lê Chúc An của Việt Nam hoàn thành vòng cuối ở mức 70 gậy, tiếp tục củng cố vị thế golf thủ nghiệp dư nữ số một Việt Nam. Với tổng cộng 284 gậy, Lê Chúc An đứng T30, vượt qua thành tích tốt nhất trước đây của một golf thủ Việt Nam tại các kỳ WAAP Championship là vị trí thứ 51 của Đoàn Xuân Khuê Minh vào mùa giải năm 2023.
WAAP Championship do Royal & Ancient và Liên đoàn golf châu Á – Thái Bình Dương (APGC) đồng tổ chức, mang đến cơ hội cho giới golf nữ nghiệp dư thành tích cao trong khu vực thể hiện đẳng cấp trên đấu trường quốc tế. Đây là lần thứ 7 giải đấu diễn ra và là lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam.