Niềm vui trong ngôi nhà mới tươm tất
(QNO) - Nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Bắc Trà My đã dần ổn định cuộc sống, vui mừng được về ở trong những ngôi nhà mới xây tươm tất từ sự đồng hành hỗ trợ của chương trình xóa nhà tạm, dột nát.

Ảnh: NGUYỄN QUỲNH
Những ngày đầu tháng 3/2024, chúng tôi tìm về các ngôi làng ở xã Trà Giang (Bắc Trà My), bắt gặp nhiều ngôi nhà xây còn mùi sơn mới.

Gia đình chị Đinh Thị Long (thôn 1, xã Trà Giang, Bắc Trà My) là hộ cận nghèo ở địa phương. Năm 2024, chị được chính quyền hỗ trợ 46 triệu và vay thêm từ ngân hàng chính sách xã hội cùng với số tiền dành dụm được đã xây dựng được ngôi nhà cấp 4 với kinh phí khoảng 200 triệu đồng.
Chị Long cho biết, vợ chồng trồng lúa nước và 2ha keo, chăn nuôi gia súc, gia cầm chỉ đủ trang trải hằng ngày chứ không dư dả nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm nhà kiên cố để ở.
“Nay được Nhà nước hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố, gia đình tôi rất vui sướng, hạnh phúc, biết ơn Đảng, Nhà nước và các ban ngành đoàn thể cùng chính quyền địa phương” – chị Long thổ lộ.

Ảnh: NGUYỄN QUỲNH
Đón khách vào nhà mới, chị Hồ Thị Bé (SN 1996, cùng xã Trà Giang) nói, do không có điều kiện kinh tế nên 5 thành viên trong gia đình sống trong ngôi nhà làm bằng gỗ bìa đã xuống cấp.
Năm 2023, được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và các ban ngành đoàn thể ở địa phương cộng với số tiền dành dụm được, chị đã xây dựng được ngôi nhà mơ ước với tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng.

“Từ khi xây dựng được nhà mới kiên cố, khang trang, gia đình sống cảm thấy hạnh phúc hơn. Hai vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn để chăm lo các con ăn học đàng hoàng, dành dụm tiền để trả nợ ngân hàng và sớm ổn định cuộc sống” – chị Bé nói.
Được biết, chị Bé là trẻ mồ côi được già làng Hồ Trường Sinh cùng thôn đã nuôi dạy từ nhỏ. Đến tuổi dựng vợ gả chồng, già Sinh còn cho đất hai vợ chồng để làm nhà ở tạm.
Những năm gần đây, ngoài được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mới, gia đình chị còn được Nhà nước còn hỗ trợ 2 con bò, đến nay đã sinh sản được con bê nhỏ.
[VIDEO] - Chị Bé chia sẻ niềm vui trong ngôi nhà mới:
Ông Mai Đức – Trưởng phòng Dân tộc huyện Bắc Trà My cho biết, từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Bắc Trà My phân bổ hơn 72 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 1.400 hộ dân trên địa bàn có nhà ở. Trong đó, 963 hộ được hỗ trợ xây mới và 380 hộ thuộc diện được sửa chữa.
Riêng đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện đã hỗ trợ cho 150 hộ dân trên địa bàn xây dựng nhà mới. Ngoài ra, nhiều hộ gia đình còn được hỗ trợ cây giống, vật nuôi, cải thiện sinh kế...
Ông Mai Đức thông tin thêm, tại huyện Bắc Trà My, riêng nhà ở thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 60 nhà, đến nay đã xây dựng xong 38 nhà, còn 22 nhà tiếp tục hỗ trợ trong năm 2025.