Thủy sản

Tính đường dài cho ngư dân Quảng Nam hành nghề lưới chụp

VIỆT NGUYỄN (nguyenquangviet08@gmail.com) 14/03/2025 10:09

Những ngày qua ngư dân trúng đậm các loại mực là tín hiệu vui. Để nâng cao năng lực khai thác mực, nghề lưới chụp cần cải thiện, hướng đến phát triển bền vững.

muc com
Ngư dân trúng mực cơm trong chuyến biển gần đây. Trong Ảnh: Mua bán mực ở chợ biển Tam Tiến. Ảnh: QUANG VIỆT

Trúng đậm mực

Ngư dân Huỳnh Văn Tánh (thôn Long Thạnh, xã Tam Tiến, Núi Thành) - chủ tàu lưới chụp QNa-00248 có công suất 60CV liên tục trúng mực cơm trong các chuyến biển vừa qua. Ra khơi hành nghề lưới chụp cách bờ 15 hải lý từ đêm đến sáng, ông Tánh thu được 2 tạ mực cơm bán được 20 triệu đồng.

“Tôi thực hiện liên tục 5 chuyến biển trong 5 ngày thu được 1 tấn mực cơm bán được 100 triệu đồng. Chi phí mỗi chuyến biển thấp nên chủ tàu và bạn biển có nguồn thu nhập khá. Nguồn lợi mực cơm đang dồi dào ở tuyến lộng” - ông Tánh nói.

Ngư dân Trần Cổ (thôn Hà Quang, xã Tam Tiến) - chủ tàu lưới chụp QNa-91963 có công suất 380CV cho biết, những chuyến biển vừa qua ở tuyến lộng trúng đậm mực cơm, mực ống. Với mực cơm, ông Cổ bán cho tư thương với giá 90-150 nghìn đồng/kg; mực ống bán 250-280 nghìn đồng/kg. Ông Cổ và 6 bạn biển thu gần 2 tấn mực, bán được 300 triệu đồng. Chủ tàu thu về gần 130 triệu đồng, mỗi bạn biển được chia hơn 20 triệu đồng.

Bên cạnh hai nghề truyền thống là câu mực khơi và lưới vây, những năm qua, nghề lưới chụp xa bờ dần trở thành nghề chủ chốt của ngư dân Quảng Nam.

Theo ông Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Giang (Núi Thành), nghề lưới chụp của ngư dân trên địa bàn làm ăn đạt trong thời gian gần đây. Bình quân mỗi chuyến biển, ngư dân đánh bắt được chừng 15 tấn, có chuyến trúng đạt đến 30 tấn.

Vùng biển hoạt động của nghề lưới chụp xa bờ là ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa với mực xà là chính. Nghề lưới chụp khai thác các loại mực ở tầng nước nổi. Trên tàu lưới chụp trang bị hệ thống đèn cao áp công suất 1.000W/bóng với số lượng từ 300 bóng trở lên. Sau khi dùng máy dò để tìm luồng mực, ngư dân sẽ bật điện để dụ mực. Sau đó, ngư dân thả lưới bằng 4 tăng gông. Khi đèn tắt dần, ngư dân rút lưới, dồn mực vào túi lưới và thu lưới đưa mực lên tàu.

Cần phát triển bền vững

Theo ông Nguyễn Xuân Uy - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Tiến, trên địa bàn hiện có hàng chục phương tiện hành nghề lưới chụp ở tuyến lộng. Rất đáng mừng là các phương tiện này trước đây hành nghề giã cào, pha xúc, ảnh hưởng xấu đến nguồn lợi. Khi nhận thấy nghề giã cào, pha xúc không còn phù hợp, nhiều ngư dân đã tham quan, học hỏi và chuyển sang nghề lưới chụp.

muc com 2
Mực cơm được bán ở bãi biển ngay khi ngư dân cập bờ sau chuyến biển. Ảnh: QUANG VIỆT

“Rất mừng khi ngư dân chuyển sang nghề lưới chụp, hoạt động ở tuyến lộng không hủy diệt nguồn lợi hải sản. Càng mừng hơn khi hiệu quả đánh bắt của nghề lưới chụp tăng lên, ngư dân có nguồn thu nhập khá. Để các tàu giã cào, pha xúc khác chuyển sang lưới chụp, ngư dân cần nguồn vốn không nhỏ để cải hoán tàu cá và thay ngư lưới cụ. Rất mong ngư dân tiếp cận vốn vay, nhất là vốn vay lãi suất thấp để đầu tư cho nghề lưới chụp” - ông Uy nói.

Hiện nay, ngư dân theo nghề lưới chụp sản xuất xa bờ chủ yếu ở huyện Núi Thành, gồm các xã Tam Giang, Tam Quang, Tam Hải và xã Bình Minh (Thăng Bình). Theo các ngư dân, điểm mạnh lớn của nghề lưới chụp xa bờ là sau khi đánh bắt, chủ tàu có thể chọn lựa phơi mực hoặc bảo quản đông lạnh. Ngư dân phơi mực bằng giàn phơi được thiết kế phía trên thân tàu hoặc đông lạnh trong hầm bảo quản.

Ngư dân Phan Bá Tầm (thôn Đông Xuân, xã Tam Giang) - chủ tàu lưới chụp QNa-91697, cho biết: “Khi nhận thấy mực tươi được giá thì tôi đông lạnh mực còn khi mực khô được giá thì chúng tôi phơi khô. Với nghề lưới chụp, chúng tôi ít bị tư thương ép giá”.

Có thực tế là thời gian qua có nhiều tàu lưới chụp hoạt động sai tuyến. Theo quy định, tàu lưới chụp có chiều dài từ 15m trở lên phải đánh bắt ở tuyến xa bờ. Tuy vậy, nhiều ngư dân đã tắt kết nối giám sát hành trình trên tàu lưới chụp để đánh bắt ở tuyến lộng. Trong khi đó, không ít phương tiện lưới chụp phải sản xuất ở tuyến lộng thì lại vào tuyến ven bờ đánh bắt mực.

Về điều này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, kiểm ngư tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tàu lưới chụp đánh bắt hải sản sai tuyến, qua đó đưa nghề lưới chụp vào nền nếp, hướng đến phát triển bền vững.

VIỆT NGUYỄN (nguyenquangviet08@gmail.com)