Sôi động Giải chạy Tam Kỳ Marathon
Giải chạy Tam Kỳ Marathon “Hành trình về đất Mẹ” năm 2025 được tổ chức trong hai ngày đêm 15 - 16/3 tại Quảng trường 24/3, đã để lại nhiều ấn tượng về sân chơi sôi động của những người yêu mến môn chạy bộ trên cả nước.

Ngày hội thể thao
Đây là lần thứ hai TP.Tam Kỳ tổ chức giải chạy marathon quy mô quốc gia. Vì vậy, có thể cảm nhận không khí lễ hội trong hai ngày đêm diễn ra giải khi thu hút đông đảo người hâm mộ môn chạy bộ tham gia và cổ vũ.
Lễ khai mạc giải được tổ chức bài bản, tạo điểm nhấn với sự tham dự của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố.
Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã góp phần động viên tinh thần và tạo khí thế cho các vận động viên (VĐV) bước vào thi đấu đạt kết quả tốt.
Nhấn mạnh giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng TP.Tam Kỳ và tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025), ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Tam Kỳ cho rằng qua đây còn khích lệ phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng, là dịp quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa, con người Tam Kỳ, Quảng Nam đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của thành phố.

“Tam Kỳ với vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, người dân hiền hòa, đặc biệt có quần thể Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng, chắc chắn sẽ mang lại những kỷ niệm ấn tượng cho các VĐV” - ông Nam chia sẻ.
Với ý nghĩa của giải đấu diễn ra trong những ngày tháng Ba lịch sử của xứ Quảng và những cung đường ấn tượng, Giải chạy Tam Kỳ Marathon năm 2025 “Hành trình về đất Mẹ” có sức lan tỏa lớn.
Giải quy tụ hơn 3.000 VĐV chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, các câu lạc bộ, nhóm chạy bộ, người yêu thích bộ môn marathon trên cả nước về tham gia thi đấu trải nghiệm, chinh phục các cự ly 42km, 21km, 10km và 5km.
Bên cạnh đó còn có nội dung dành cho trẻ em được tổ chức ngay sau lễ khai mạc. Với cự ly 1,2km, cuộc tranh tài của các runner nhí đã diễn ra sôi nổi và hào hứng, thật sự là ngày hội vui khỏe, giúp các trẻ có được trải nghiệm thú vị.
Chinh phục đích đến
Các nội dung thi đấu chính thức của giải được diễn ra vào sáng sớm 16/3, trong đó sớm nhất cũng là cự ly dài nhất 42km. Để thi đấu ở nội dung khắc nghiệt này đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của người chạy, buộc các VĐV phải thức dậy thật sớm để làm các bước chuẩn bị, khởi động bài bản trước khi bắt đầu bước vào vạch xuất phát lúc 3 giờ sáng. Sau đó, cự ly 21km nhận lệnh xuất phát lúc 4 giờ và cuối cùng là cự ly 10km và 5km lúc 5 giờ.

Đáng chú ý, lãnh đạo TP.Tam Kỳ rất tích cực tham gia giải, trong đó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Duy Ân góp mặt trên đường chạy 10km, còn ở cự ly 21km là Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Nam; qua đó góp phần động viên, khích lệ tinh thần thi đấu đối với các VĐV cũng như cộng đồng chạy bộ trên địa bàn thành phố.
Sau hai ngày oi nóng, thời tiết Tam Kỳ sáng sớm 16/3 bất ngờ chuyển sang mát mẻ khi có mưa nhẹ giúp VĐV thi đấu thuận lợi hơn. Nhờ đó, tất cả hoàn thành mục tiêu về đích an toàn với thời gian sớm nhất.
Nhiều VĐV bày tỏ, đường chạy của giải đi qua những địa danh tiêu biểu của thành phố như Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng, Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, Làng sinh thái Hương Trà, sông Bàn Thạch, Kỳ Phú, Trường Giang, băng qua những cánh đồng buổi sáng sớm và đón bình minh trên biển Tam Thanh, đã tạo nên những cung bậc cảm xúc thăng hoa trong từng bước chạy.
“Có những cuộc đua tranh quyết liệt trên đường chạy nhằm hướng đến giải thưởng của ban tổ chức, song mục tiêu lớn nhất của mỗi VĐV là nỗ lực vượt qua chính mình trong quá trình tập luyện và thi đấu. Đây cũng là động lực để mọi người duy trì việc rèn luyện thể thao một cách bài bản, lâu dài” - một VĐV chia sẻ.
Sáng 16/3, giải đã kết thúc tất cả nội dung. Kết quả, về nhất nội dung cự ly 42km là Nguyễn Thêm (nam) và Trần Thị Kim Kiều (nữ); cự ly 21km là Võ Minh Dũng (nam) và Huỳnh Thị Diễm (nữ). Trong khi đó, nhất cự ly 10km là Hồ Quang Bình (nam) và Huỳnh Khánh Ly (nữ); 5km là Trần Minh Quý (nam) và Trần Mai Bảo Ngọc (nữ).