Nông thôn mới

Đại Thắng đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp

NHÃ PHƯƠNG 17/03/2025 09:30

Những năm qua, chính quyền và các đơn vị liên quan của xã Đại Thắng (Đại Lộc) tích cực hỗ trợ nông dân đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản phẩm nhằm nâng cao nguồn thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.

ĐT 1
Cánh đồng mẫu sản xuất giống lúa hàng hóa ở xã Đại Thắng (Đại Lộc). Ảnh: NHÃ PHƯƠNG

Ông Hoàng Trung Hùng – Giám đốc HTX Nông nghiệp Đại Thắng cho biết, hằng năm nông dân trên địa bàn xã gieo sạ khoảng 560ha lúa. Những năm qua, chính quyền địa phương tập trung vận động người dân ra quân cải tạo đồng ruộng, dồn điền đổi thửa để hình thành những mô hình cánh đồng mẫu phục vụ liên kết sản xuất giống lúa hàng hóa.

Theo ông Hùng, 15 năm qua, HTX Nông nghiệp Đại Thắng đứng ra làm trung gian để 1.400 hộ nông dân ở địa phương liên kết với Công ty TNHH ThaiBinh Seed miền Trung - Tây Nguyên tổ chức sản xuất mỗi năm 240ha giống lúa thuần TBR1, TBR45, TBR88, TBR97, TBR225, TBR279, BC15, ĐV108… trên các cánh đồng mẫu theo phương thức doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ đầu ra sản phẩm.

Nhiều hộ dân tham gia mô hình cho hay, bình quân mỗi vụ 1 sào lúa giống cho mức thu nhập từ 3,7 – 4 triệu đồng, tăng 1,5 – 2 triệu đồng/sào/vụ so với làm lúa thường.

“Thực tế cho thấy, với 240ha đất sản xuất lúa giống, trung bình mỗi năm HTX Nông nghiệp Đại Thắng thu mua của nông dân địa phương không dưới 1.500 tấn lúa giống để cung ứng cho doanh nghiệp. Tổng số tiền người dân thu về từ việc liên kết sản xuất lúa giống trong một năm khoảng 16 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với gieo sạ lúa thường” – ông Hoàng Trung Hùng chia sẻ.

Những năm gần đây, HTX Nông nghiệp Đại Thắng còn tổ chức cho nông dân liên kết với doanh nghiệp sản xuất cây trồng cạn chủ lực, trong đó thành công lớn nhất là cây bắp nếp.

Ông Hoàng Trung Hùng thông tin, từ năm 2022 đến nay, vụ đông xuân nào 40 hộ dân ở địa phương (chủ yếu tại thôn Phú Xuân) cũng liên kết với Công ty TNHH ThaiBinh Seed miền Trung - Tây Nguyên sản xuất 16ha hạt lai F1 giống bắp nếp TBM18.

“Bình quân mỗi vụ, 1 sào giống bắp nếp TBM18 mang lại cho nhà nông từ 6,5 – 7 triệu đồng, cao gấp 3 lần so với trước đây gieo trồng bắp thường hoặc đậu phụng” – ông Hùng nói.

Lãnh đạo xã Đại Thắng nhìn nhận, việc tích cực hỗ trợ nông dân đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp trong những năm qua đã góp phần rất lớn giúp địa phương xây dựng thành công mô hình nông thôn mới, trong đó đáng chú ý là thực hiện khá tốt 2 tiêu chí quan trọng gồm thu nhập và hộ nghèo.

Ông Trần Công Phụng - Chủ tịch UBND xã Đại Thắng cho biết, năm 2017 địa phương được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới và đến năm 2023 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

“Theo thống kê, năm 2024 vừa qua thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 60,5 triệu đồng, tăng 27,5 triệu đồng so với năm 2017. Hiện nay, Đại Thắng không còn hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo” – ông Phụng chia sẻ.

NHÃ PHƯƠNG