Mặt trận Quảng Nam xây dựng chính quyền từ giám sát, phản biện xã hội
Công tác quản lý nhà nước của chính quyền các cấp sẽ phát huy hiệu quả hơn rất nhiều khi Mặt trận thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội.

Đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2024 vừa được UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.
Làm gì để phối hợp hiệu quả?
Ngày 6/1/2022, UBND tỉnh và Ủy MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2026. Trong 3 năm qua (2022 - 2024), Quy chế phối hợp công tác đã được thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực trên 5 nội dung.
Đó là phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật, tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh; tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng chính quyền và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Tuyên truyền để người dân có niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng, năm 2025 và 2026, Quảng Nam chịu chi phối bởi nhiều bối cảnh, trong đó công cuộc sắp xếp, tinh gọn địa giới hành chính, tổ chức bộ máy đang có nhiều luồng tư tưởng và nhận được sự quan tâm lớn của nhân dân. Do đó, chính quyền và Mặt trận các cấp cần tập trung tuyên truyền vận động để toàn Đảng, toàn dân nâng cao nhận thức, nhất là có niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng.
Đặc biệt là phải tuyên truyền để người dân yên tâm, dù có sáp nhập như thế nào thì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam không bao giờ thay đổi và đang tiếp tục triển khai mạnh mẽ.
“Chúng ta cứ tin tưởng một điều rằng, kể từ ngày Đảng ra đời đến nay tròn 95 năm, đã lãnh đạo đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Có những lúc đất nước ngàn cân treo sợi tóc nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, chúng ta đã giành thắng lợi” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng, việc thực hiện Quy chế phối hợp nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân bền chặt, đem lại quyền và lợi ích chính đáng cho người dân.
Theo đó, đồng chí Lê Văn Dũng đánh giá cao Mặt trận đã phối hợp với chính quyền phát động nhiều chương trình ý nghĩa liên quan đến người dân. Tiêu biểu như vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ cứu trợ, Quỹ xóa nhà tạm để xây dựng, sửa chữa nhà ở và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa khác.
Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, giai đoạn 2023 - 2025 (tính đến ngày 10/3/2025), toàn tỉnh đã huy động kinh phí xã hội hóa đạt tổng số tiền 144,1 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân đã chuyển vào tài khoản ban vận động cấp tỉnh, cấp huyện hơn 68 tỷ đồng.
Nguồn lực vận động được, đã hỗ trợ xây mới 1.849 nhà và sửa chữa 553 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Trong thực hiện chương trình này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn thành lập các đoàn giám sát nhằm theo dõi, đôn đốc việc triển khai tại các địa phương.
Bên cạnh kết quả đạt được, thảo luận tại hội nghị sơ kết, các ý kiến tập trung làm rõ những hạn chế và đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả 5 nội dung phối hợp thời gian đến.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, quy chế phối hợp có nhiều nội dung, tuy nhiên vấn đề cần quan tâm, tập trung thực hiện là công tác giám sát, phản biện xã hội. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nếu làm tốt sẽ giúp rất nhiều cho cơ quan chính quyền các cấp.
Vai trò quan trọng của giám sát, phản biện
Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng việc thực hiện nhiệm vụ này còn những hạn chế cần quan tâm khắc phục. Đáng chú ý là việc theo dõi, giám sát kết quả, tiến độ giải quyết các vụ việc qua đối thoại, tiếp công dân, xử lý đơn thư, tiếp xúc cử tri; việc tiếp thu, trả lời kiến nghị của Mặt trận sau giám sát…

“Nhiều vụ việc đã ban hành thông báo kết luận, có nêu cả tiến độ giải quyết, tuy nhiên, các cơ quan có trách nhiệm triển khai thực hiện chưa nghiêm túc, chưa đúng tiến độ, dẫn đến đơn thư kéo dài, gây mất an ninh trật tự... Thực tế này đòi hỏi Mặt trận cần nghiên cứu hình thức theo dõi, giám sát phù hợp hơn” - ông Thanh cho biết.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh cũng cho rằng cần rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp tổ chức phản biện xã hội. Bởi trong thực tế, việc phối hợp giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc chưa hình dung hết nội dung phản biện nên đưa ra những vấn đề chưa đúng thời điểm.
Việc phản biện các dự án, đồ án, quy hoạch… cần làm sớm, từ khi có chủ trương. Qua phản biện, Mặt trận giúp chính quyền, nhân dân trả lời cho được câu hỏi có hay không nên làm dự án đó, và nếu làm thì làm như thế nào.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng mong muốn Mặt trận phát huy chức năng giám sát nhằm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; giúp công tác quản lý, điều hành của chính quyền công khai, minh bạch, gắn bó trách nhiệm với người dân và doanh nghiệp.
“Có làm được như vậy thì người dân, doanh nghiệp mới tin tưởng, gắn bó. Mình có làm tốt mấy đi chăng nữa nhưng chỉ một cán bộ công chức, một chuyên viên trong bộ máy làm phật lòng người dân, doanh nghiệp thì xem như công tác vận động quần chúng thất bại” - ông Lê Văn Dũng nói.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các dự án, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội có tác động trực tiếp đến người dân đều phải có sự tham gia phản biện của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội.
Trong 3 năm qua, Quỹ vì người nghèo các cấp tỉnh Quảng Nam huy động 71 tỷ đồng, Quỹ cứu trợ huy động 44,9 tỷ đồng, Quỹ xóa nhà tạm vận động 65,7 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 3.479 nhà cho người dân trên toàn tỉnh. Toàn tỉnh vận động giúp đỡ vốn, cây trồng, con vật nuôi cho 2.450 hộ thoát nghèo bền vững.
Mặt trận tỉnh phối hợp tổ chức 65 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XV và hơn 100 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh; thực hiện 18 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó có 13 cuộc liên quan đến quản lý, điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; chủ trì tổ chức phản biện xã hội đối với 10 dự thảo quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và 8 hội nghị lấy ý kiến cộng đồng đối với dự án nhóm A, nhóm B; phối hợp tổ chức 1.154 “diễn đàn nhân dân” góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và 538 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân cấp huyện, cấp xã.