Vốn chính sách đồng hành giảm nghèo ở Hiệp Đức
Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hiệp Đức không ngừng tăng trưởng tín dụng, đồng hành với địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Cựu chiến binh Tào Quý Quyền (ở thôn Thuận An, xã Quế Tân) đang có một cơ ngơi khang trang cùng mô hình kinh tế vườn rừng vững vàng sau thời gian dài nỗ lực lập nghiệp.
Ông Quyền cho biết, trước đây khi xuất ngũ về lập nghiệp tại địa phương, chỉ nghĩ đơn giản sẽ nuôi vài con heo gà để cải thiện thu nhập. Nhưng khi biết được Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện triển khai mô hình cho vay ủy thác, lãi suất thấp, dễ tiếp cận nên ông bàn với vợ vay vốn để đầu tư sản xuất.
Lúc đầu ông Quyền vay 50 triệu đồng để trồng rừng, sau 5 năm gia đình ông thu hoạch vườn keo, trả nợ ngân hàng và tiếp tục vay thêm vốn để đầu tư mở rộng vườn keo, mua thêm 3 con bò, mở rộng mô hình vườn ao chuồng trên diện tích đất sẵn có của gia đình.
Nhờ cần mẫn làm ăn, hằng năm mô hình kinh tế của ông Quyền đem lại nguồn thu nhập khá. Đến nay, ông đã có 7ha keo cùng mô hình vườn ao chuồng cho nguồn thu nhập ổn định để lo cho các con ăn học và sửa chữa ngôi nhà.
Ông Quyền chia sẻ: “Trên địa bàn có rất nhiều hộ giống tôi, lúc đầu không có vốn, nhưng sau khi tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách đã mở rộng phương án kinh doanh, trồng keo, chăn nuôi... Nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên mảnh đất quê hương”.
Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức cho biết, thời gian qua nguồn vốn chính sách trên địa bàn không ngừng được mở rộng và sử dụng hiệu quả. Trên địa bàn huyện hiện có 140 tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện nhiệm vụ ủy thác cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi.
Tổ tiết kiệm và vay vốn là cầu nối giữa Ngân hàng CSXH huyện với hộ nghèo và các đối tượng chính sách để chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến đúng các đối tượng thụ hưởng, tiết giảm chi phí cho người vay.
Hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự là sự đồng hành của địa phương trong mục tiêu giảm nghèo.
Ngay từ đầu năm 2025, UBND huyện đã chuyển 1,5 tỷ đồng nguồn vốn địa phương sang Ngân hàng CSXH huyện thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, hoàn thành 100% kế hoạch vốn tỉnh giao năm 2025.
Trong 2 tháng đầu năm 2025, doanh số cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt hơn 22,3 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu cho 394 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Nâng tổng dư nợ 18 chương trình cho vay trên địa bàn đến ngày 28/2/2025 đạt hơn 399,4 tỷ đồng (có 5.606 hộ vay), tăng hơn 6,4 tỷ đồng so với năm 2024. Tổng nguồn vốn huy động đến 28/2/2025 tại Ngân hàng CSXH huyện đạt hơn 57,6 tỷ đồng, tăng so với đầu năm hơn 1,1 tỷ đồng...
Theo ông Ngô Quang Đô - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức, để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, ngay từ đầu năm, đơn vị và các hội, đoàn thể nhận ủy thác xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra theo kế hoạch; trong đó ưu tiên kiểm tra các món vay có dư nợ lớn, món vay nợ lãi... nhằm kiểm soát tốt mục đích sử dụng vốn của hộ vay và xử lý các trường hợp nợ lãi chây ỳ.
Đồng thời thường xuyên phối hợp với địa phương, hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức rà soát hộ vay bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, thực hiện xử lý rủi ro theo quy định.
“Thời gian tới, đơn vị bám sát các chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là triển khai giải ngân nhanh nguồn vốn để tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đơn vị cũng chủ động phối hợp tư vấn, định hướng triển khai các mô hình kinh tế phù hợp trên địa bàn để giúp nhân dân sử dụng vốn vay hiệu quả, nâng cao thu nhập” - ông Đô cho biết.