Thể thao

Thể thao xứ Quảng và những dấu ấn đáng nhớ

TƯỜNG VY 27/03/2025 08:00

Sau 28 năm tái lập tỉnh, thể thao Quảng Nam đã xây dựng được nền móng vững chắc với một số dấu ấn đáng nhớ tại đấu trường quốc gia, quốc tế.

dsc_7566.jpg
Bùi Xuân Nhật (Vovinam, bìa trái) và Huỳnh Đỗ Đạt (môn Wushu) được khen thưởng sau khi mang về hai tấm huy chương vàng giải vô địch thế giới năm 2023. Ảnh: TƯỜNG VY

Dấu ấn trên đấu trường quốc tế

Năm 1997 tỉnh Quảng Nam tái lập và từ đó, đồng hành với sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, thể thao xứ Quảng cũng không ngừng lớn mạnh, để lại những dấu ấn đậm nét trên bản đồ thể thao Việt Nam.

Đến nay, những người làm thể thao của mảnh đất “chưa mưa đà thấm” không khỏi tự hào nhắc đến thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm 2023 khi có được hai nhà vô địch thế giới.

Đó là kỳ tích được tạo lập bởi Huỳnh Đỗ Đạt (môn Wushu) và Bùi Xuân Nhật (Vovinam) sau khi các chàng trai trẻ tỏa sáng mang về hai tấm huy chương vàng (HCV) ở giải vô địch thế giới diễn ra tại Mỹ (Wushu) và Việt Nam (Vovinam).

Trước đó, cũng từng có những gương mặt làm rạng danh thể thao xứ Quảng khi bước lên đỉnh thế giới là Đặng Thị Thúy (Pencak Silat, năm 2000), Lê Thị Hồng Ngoan (Pencak Silat, năm 2022 và 2004), Nguyễn Hồng Ninh (Võ cổ truyền, năm 2018) - những người giờ đã chuyển sang làm công tác huấn luyện, đào tạo thế hệ trẻ.

Ở đấu trường Asiad và SEA Games, Quảng Nam cũng có một số cái tên đi vào lịch sử của thể thao Việt Nam. Tiêu biểu nhất phải kể đến “cô gái vàng” Phạm Thị Thu Hiền (Taekwondo) - người lập kỷ lục tham dự 5 kỳ SEA Games liên tiếp (từ năm 2013 đến 2022) và mang về thành tích đáng nể với 3 HCV (2013, 2019, 2022), 2 huy chương bạc (2015, 2017).

Cạnh đó, cô gái người Tam Kỳ còn là VĐV Quảng Nam duy nhất đến nay góp mặt ở Asiad (năm 2014) - đấu trường lớn nhất châu lục 4 năm diễn ra một lần và giành được 1 huy chương đồng. Cũng vang danh một thuở và từng được ví là “bông hồng thép” của thể thao Việt Nam, Bùi Thị Triều (Karate) xuất sắc giành được 2 tấm HCV ở các kỳ SEA Games năm 2007 và 2009.

Ngoài ra, thể thao Quảng Nam còn có cô gái marathon Nguyễn Thị Hòa với tấm huy chương bạc SEA Games 2003 - nội dung mà cách đây 20 năm ở Việt Nam không mấy người tham gia tập luyện và thi đấu. Cô cũng vô địch tuyệt đối ở các cự ly 5.000m và 10.000m quốc gia giai đoạn 2001 - 2006, được xem là “mỏ vàng” của Quảng Nam tại các kỳ đại hội TD-TT toàn quốc.

Nói chung từ năm 1997 đến nay, gần như giai đoạn nào Quảng Nam cũng có những tài năng thể thao tỏa sáng ở đấu trường quốc tế.

Sôi nổi bóng đá Quảng Nam

Nói đến thể thao Quảng Nam không thể không nhắc đến bóng đá, đặc biệt là bóng đá chuyên nghiệp. Sau khi tái lập tỉnh năm 1997, bóng đá Quảng Nam bắt tay làm lại từ đầu bằng đội bóng hạng nhì.

dsc_7697.jpg
Đội bóng Quảng Nam góp mặt tại V-League là niềm tự hào của người hâm mộ xứ Quảng. Ảnh: TƯỜNG VY

Vượt qua không ít khó khăn thách thức, năm 2013 cái tên Quảng Nam bắt đầu xuất hiện trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ở giải đấu cao nhất là V-League. Chưa dừng lại ở đó, sau 4 năm góp mặt, đội bóng Quảng Nam tạo nên kỳ tích khi đoạt chức vô địch V-League 2017 đúng vào dịp 20 năm tái lập tỉnh.

Trải qua nhiều thăng trầm, hiện Quảng Nam là một trong số 12 địa phương của cả nước có đội bóng đang góp mặt tại V-League và bóng đá là niềm tự hào của người hâm mộ xứ Quảng. Bóng đá Quảng Nam cũng trở thành thương hiệu khi trung tâm đào tạo bóng đá trẻ thu hút được nhiều tài năng trẻ ở các địa phương khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Bên cạnh đội bóng thi đấu ở V-League, bóng đá Quảng Nam cũng có những cá nhân xuất sắc, đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Đó là Huỳnh Quốc Anh (Bắc Trà My), cầu thủ được đào tạo và trưởng thành từ môi trường bóng đá Quảng Nam, trở thành tuyển thủ quốc gia và đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2012.

Tương tự, Trần Thị Thùy Trang (Đại Lộc) lớn lên từ phong trào bóng đá học đường tỉnh Quảng Nam. Sau khi tốt nghiệp đại học và bước vào bóng đá đỉnh cao trong màu áo đội TP.Hồ Chí Minh, Thùy Trang được biết đến là tuyển thủ quốc gia thi đấu tốt ở cả bóng đá 11 người và futsal.

Với 15 năm cống hiến miệt mài cho bóng đá nữ Việt Nam và màn thể hiện chói sáng trong năm 2023, cô gái người Quảng Nam trở thành chủ nhân của Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2024. Ngoài ra, một cầu thủ người Quảng Nam khác từng hai lần nhận giải thưởng Quả bóng vàng Futsal Việt Nam 2021 và 2022 là thủ môn Hồ Văn Ý (Điện Bàn) - đội tuyển Futsal Việt Nam.

Quảng Nam hiện có Trung tâm Đào tạo thi đấu TD-TT tỉnh làm nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao (đào tạo 260 VĐV của 12 bộ môn, bao gồm điền kinh, Karate, Taekwondo, Vovinam, Võ cổ truyền, Wushu, đua thuyền, bóng chuyền, bắn súng, bowling, cầu lông, kick boxing) và Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam (đội Quảng Nam và các đội trẻ ở nhiều lứa tuổi). Những gương mặt được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng như Nguyễn Thị Mỹ Dung (Taekwondo), Huỳnh Đỗ Đạt (Wushu), Nguyễn Quảng Triều (Vovinam), Lê Vũ Hiếu, Huỳnh Đức Tín (Rowing và Canoeing)…

TƯỜNG VY