Năng suất đậu cô ve vụ đông xuân giảm sâu, nông dân Duy Xuyên thất thu
(QNO) - Đến nay, nông dân huyện Duy Xuyên cơ bản thu hoạch xong diện tích đậu cô ve vụ đông xuân. Vụ này đậu được giá, nhưng lại kéo theo điệp khúc "mất mùa".

Vụ đông xuân 2024 - 2025, gia đình ông Nguyễn Văn Ninh ở thôn Tân Thọ (xã Duy Châu) gieo trồng 5 sào đậu cô ve xen canh với cây ớt trên cánh đồng Thọ Xuyên.
"Do thời tiết năm nay mưa và rét lạnh kéo dài nhiều đợt ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây đậu, nhất là các loại sâu bệnh nguy hiểm phát sinh gây hại mạnh. Cạnh đó, giai đoạn cây đậu cô ve ra hoa kết trái rộ thì gặp trời mưa lạnh dẫn đến tỷ lệ đậu quả rất thấp” - ông Ninh nói.
Cũng theo ông Ninh, qua thu hoạch cho thấy, bình quân 1 sào đậu cô ve cho năng suất 20kg, giảm 40kg so với vụ đông xuân năm ngoái. Năm nay giá thu mua đậu cô ve trên thị trường tăng khá mạnh, tuy nhiên năng suất giảm quá sâu nên cũng không bù lỗ được bao nhiêu.
"Hiện nay, thương lái đến tận nhà thu mua đậu cô ve với mức giá 35 nghìn đồng/kg, tăng 10 nghìn đồng so với năm 2024. Với sản lượng và giá bán như thế, vụ này mỗi sào đậu cô ve tôi chỉ thu về 700 nghìn đồng. Nếu tính chi phí đầu tư và công chăm sóc thì lỗ vốn" - ông Ninh chia sẻ.
Trên cánh đồng Lệ Bắc (xã Duy Châu), không khí thu hoạch đậu cô ve diễn ra hết sức khẩn trương. Song vụ này, niềm vui lại không trọn vẹn.
Bà Phạm Thị Mười - người dân địa phương cho hay, cuối tháng 11 âm lịch năm ngoái, bà xuống giống 2 sào đậu cô ve xen canh với cây ớt Trang Nông. Mặc dù đậu cô ve là loại cây dễ trồng, chi phí đầu tư thấp nhưng vụ này do thời tiết khá khắc nghiệt, đặc biệt là nhà nông gieo đi gieo lại nhiều lần, tốn kém chi phí vật tư.
"Cả 2 sào đậu của gia đình tôi chỉ cho năng suất 60kg, bằng 1/2 so với vụ đông xuân năm trước. Sau khi trừ chi phí mua hạt giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tiền điện bơm nước tưới thì nhà nông chỉ huề vốn" - bà Mười nói.
Không chỉ hai trường hợp nêu trên, rất nhiều hộ nông dân trồng đậu cô ve khác trên địa bàn huyện Duy Xuyên cũng lâm vào tình cảnh được giá, mất mùa.

Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và Môi trường Duy Xuyên, vụ đông xuân năm nay toàn huyện gieo trồng tổng cộng 50ha đậu cô ve, tập trung nhiều nhất ở các xã Duy Trinh, Duy Châu, Duy Hòa, Duy Tân.
Ông Nguyễn Chí Công - Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường Duy Xuyên cho hay, ngay từ đầu vụ đông xuân, mưa lạnh kéo dài liên tục khiến nhà nông phải gieo trồng đậu cô ve nhiều lần. Khi ruộng đậu lên xanh, thời tiết khắc nghiệt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sinh trưởng, phát triển và ra hoa - tạo quả.
“Vụ này, bình quân mỗi sào đậu cô ve xen canh với các loại cây trồng cạn khác như ớt, bắp… cho năng suất khoảng 35kg, thấp hơn 30-40kg so với đông xuân năm ngoái. Với giá bán trên thị trường hiện nay thì bình quân mỗi sào đậu cô ve, nông dân thu về hơn một triệu đồng, thấp hơn nhiều so với mọi năm” - ông Công thông tin.
[VIDEO] - Nông dân huyện Duy Xuyên thu hoạch đậu cô ve vụ đông xuân: