Đại Lộc trước lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng quê hương
(QNO) - Sáng nay 28/3, mọi công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Đại Lộc (28/3/1975 - 28/3/2025) đã cơ bản hoàn tất.
.jpg)
Tại sân vận động Trung tâm Thể dục thể thao huyện Đại Lộc (địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm), sân khấu đã hoàn thành. Việc sắp xếp, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu và đại diện nhân dân địa phương cũng đã hoàn tất.
.jpg)
Đơn vị đảm đương thực hiện chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm đang chuẩn bị chu đáo, sắp sếp các bước. Các giàn phun pháo hoa nhiều loại với hiệu ứng màu sắc khác nhau được bố trí theo sơ đồ vạch sẵn, đảm bảo nhằm yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật.
Nhân viên Điện lực Đại Lộc rà soát, kiểm tra các thiết bị chuyên dụng, đường dây phục vụ điện để chương trình diễn ra xuyên suốt, an toàn.
.jpg)
Có mặt kiểm tra lại công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm, ông Mai Anh Sơn - Trưởng phòng Văn hóa, khoa học và thông tin huyện Đại Lộc cho biết, hơn mười ngày qua, những nội dung về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất và người Đại Lộc; những dấu mốc lịch sử trong đấu tranh giải phóng và 50 năm xây dựng, phát triển của quê hương... được tuyên truyền đậm nét trên đài truyền thanh các xã, thị trấn và huyện.
Các hoạt động của chương trình lễ kỷ niệm đều được thông tin rộng rãi trên đài truyền thanh, cơ quan báo chí, trang mạng xã hội... để người dân biết, tham dự lễ.
.jpg)
Vào tối nay 28/3, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc sẽ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm ngày quê hương hoàn toàn giải phóng.
Ngoài lễ chính, còn có chương trình nghệ thuật chào mừng và màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút.
Ông Mai Anh Sơn cho biết, chương trình nghệ thuật có chủ đề “Đại Lộc - Khúc tráng ca vọng mãi” với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như NSƯT Ngọc Thủy, Anh Thơ, Quang Lê, Nam Cường...
Cũng theo ông Mai Anh Sơn, chương trình ca nhạc kịch - nhạc cảnh sân khấu hóa với chủ đề “Đại Lộc - Khúc tráng ca vọng mãi” sẽ tái hiện lại những trận chiến lịch sử hào hùng; khắc họa những mất mát, đau thương nhưng đầy kiêu hãnh của người dân Đại Lộc.
Đồng thời truyền tải thông điệp về sự tiếp nối truyền thống yêu nước, về khát vọng vươn lên và xây dựng quê hương Đại Lộc phồn vinh, phát triển.