
Những “cánh chim đầu đàn” của tuổi trẻ Phước Sơn
(QNO) - Trách nhiệm, xung kích, sáng tạo, đi đầu… những cán bộ đoàn tiêu biểu tại huyện miền núi Phước Sơn đang không ngừng phấn đấu đưa phong trào thanh niên địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Chúng tôi gặp chị Hồ Thị Dó - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phước Mỹ vào những ngày mưa nắng thất thường của Tháng Thanh niên. Chị miệt mài lên kế hoạch từng hoạt động, chị năng nổ vận động đoàn viên, chị xông xáo tham gia phong trào cùng tuổi trẻ Phước Mỹ… Lúc nào chị Dó cũng tràn đầy năng lượng và nở nụ cười rạng rỡ trên môi.

Chuyển công tác từ vị trí công chức hộ tịch ở phòng Tư pháp của UBND xã Phước Mỹ sang làm cán bộ đoàn xã đầu năm 2017, chị Dó bồi hồi nhớ lại: “Ban đầu nghĩ mình không thể làm tốt được do các yếu tố sức khỏe, gia đình, khả năng hạn chế... Bí thư đoàn xã - đứng đầu một tổ chức thanh niên chỉ đàn ông mới làm tốt. Hơn nữa khi làm công chức hộ tịch, mình hầu như bị động, chờ người dân đến làm việc; trong khi đó đảm nhiệm vị trí Bí thư đoàn, mình phải chủ động, tự vạch ra kế hoạch, phương pháp hoạt động, phải nhiệt huyết với phong trào”.
Chị Dó cũng chia sẻ, từng bước gạt bỏ tư tưởng đó, chị liên hệ với nguyên Bí thư đoàn xã Phước Mỹ, khảo sát đặc điểm, tình hình địa phương. “Cánh chim đầu đàn” này nhanh chóng nắm bắt được tính chất của đoàn viên, thanh niên xã, tư tưởng, nguyện vọng của những cá nhân, chi đoàn sẽ làm việc cùng. Chị Dó nhận ra tuổi trẻ Phước Mỹ rất năng nổ tham gia các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, nhiều hoàn cảnh khó khăn, bám rừng, bám rẫy nên việc vận động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng các hoạt động nhân đạo - thiện nguyện đâu đó vẫn còn hạn chế - cần thay đổi…
.jpg)
Chị Dó còn nhớ trước kia người dân hiếm khi dọn vệ sinh tường rào, đường làng ngõ xóm, trâu bò thả rông, tàn phá hoa màu... Từ khi chị phát động phong trào thanh niên đến tuyên truyền, giúp dân xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, người dân ý thức hơn về vấn đề môi trường, hưởng ứng nhiệt tình và tích cực làm theo. Đồng thời, đứng điểm tại Thôn 1, chị trực tiếp đến từng nhà, gõ từng cửa huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng tham gia phong trào, làm gương cho các chi đoàn khác noi theo.
Thấm thoát đã hơn 7 năm chị Dó gắn bó với vị trí này và cũng là 7 năm liên tiếp Đoàn Thanh niên xã Phước Mỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với vị trí nằm trong top đầu toàn huyện. Chị Hồ Thị Dó cũng dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm…

Tháng 3 ở xã vùng cao Phước Sơn, chị Nguyễn Thị Trâm - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phước Công đang xắn tay áo xanh, hăng hái cùng thanh niên địa phương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.
Là đoàn cơ sở đi đầu trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát chị Trâm cho biết: “Truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của người dân nơi đây được truyền từ xưa đến nay. Ngay khi có chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào khó khăn, tuổi trẻ Phước Công xông xáo thực hiện theo chính sách, phân việc rõ ràng, hỗ trợ láng nền, làm gác mái, xây tường… và huy động nguồn xã hội xóa góp cát, xi măng, nguyên vật liệu để hỗ trợ thêm cho người dân làm, sửa nhà. Câu lạc bộ Nề - hàn - mộc được thành lập gồm những thành viên chung sở thích hỗ trợ người dân xóa nhà tạm lấy kinh phí giá rẻ hơn 50%”.

Từ năm 2023 đến nay, Đoàn Thanh niên xã Phước Công đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 31 căn nhà. Trong Tháng Thanh niên năm 2025, tuổi trẻ Phước Công đã và đang hoàn thiện 2 nhà ở cho người dân. Dự tính trong năm 2025, đoàn viên, thanh niên xã Phước Công sẽ hỗ trợ xóa 28 nhà tạm, nhà dột nát cho người dân địa phương".
Chị Nguyễn Thị Trâm - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phước Công
Chờ những ngày nắng tháng Ba, thanh niên Phước Công nỗ lực hỗ trợ cho ngôi nhà của đoàn viên Hồ Văn Thuận (Thôn 2, xã Phước Công). Gia đình chỉ có 3 anh em, cha mẹ mất khi Thuận còn nhỏ. Nương nhờ ở đậu nhà người chú họ, nay Thuận tham gia nghĩa vụ quân sự, gia đình Thuận được hỗ trợ xây ngôi nhà mới.
Vừa e ngại, vừa vui mừng, anh Hồ Văn Thận (anh của Thuận) chia sẻ: “Anh em chúng tôi sắp có nhà rồi. Cảm ơn Bác Hồ, cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn chính quyền và thanh niên đã giúp đỡ. Tôi sẽ nỗ lực làm ăn để vươn lên thoát nghèo”.
.jpg)
Trên chiếc xe cub vàng đã cũ, “cánh chim đầu đàn” đoàn xã Phước Công ấy vẫn cần mẫn sớm tối với công tác đoàn hơn 6 năm nay. Cô gái miền sơn cước Nguyễn Thị Trâm luôn gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt huyết tập hợp đoàn viên phát triển phong trào thanh niên xã nhà.

Mặt trời trên đỉnh đầu, sau khi vừa hướng dẫn cách xây dựng trang trại, kỹ thuật chăn nuôi cho một đoàn viên xã Phước Mỹ, anh Phạm Ngô Mạnh Hoàng - Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Khâm Đức trở về cơ quan bắt tay vào những kế hoạch tháng 3 đã chuẩn bị.
Từ thời sinh viên, chàng trai năng nổ, hoạt ngôn ấy đã tham gia sôi nổi các hoạt động đoàn, các câu lạc bộ thiện nguyện tại trường học và địa phương. Giữa năm 2022, anh Hoàng từ TP.Đà Nẵng về quê rồi làm cán bộ đoàn. Phong trào đoàn thị trấn Khâm Đức khởi sắc, Đoàn Thanh niên thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vươn lên vị trí dẫn đầu từ đó.
.jpg)
Nhưng không chỉ vực dậy công tác đoàn địa phương, “cánh chim đầu đàn” đoàn thị trấn Khâm Đức ấy còn nỗ lực phát triển kinh tế. “Từ đợt cùng Huyện đoàn Phước Sơn đến học hỏi các mô hình trồng trọt - chăn nuôi tại Duy Xuyên như trồng súng, nấm, nuôi ốc, ếch, phát triển du lịch sân vườn… mình rất ấn tượng và nuôi ý tưởng khởi nghiệp. Sau đó mình muốn lan tỏa cho thanh niên thị trấn nói riêng và tuổi trẻ Phước Sơn nói chung học hỏi, tự vươn lên thoát nghèo. Bởi vì mình thấy đời sống của đoàn viên, thanh niên ở địa phương còn nhiều khó khăn, chủ yếu làm rẫy, rừng, làm thuê, chưa có mô hình kinh tế hiệu quả” - anh Hoàng trăn trở.
Thế là anh Phó Bí thư đoàn xuống xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) tìm hiểu và học hỏi mô hình chăn nuôi ếch. Anh mang những vốn liếng mình thu được về xây dựng bể nuôi thử nghiệm 500 con ếch. Sau 2 tháng rưỡi, ếch lớn mạnh cho thu hoạch, bán đi lời hơn 30%. Các quán ăn, nhà hàng tại thị trấn Khâm Đức và các xã vùng cao của Phước Sơn đặt hàng liên tục với giá bán sỉ 55.000 - 60.000 đồng/kg, bán lẻ 75.000 - 85.000 đồng/kg (khoảng 4 - 5 con/kg).
.jpg)
Những mùa nắng, anh nhân rộng 6-7 hồ, thu về hơn 6 triệu đồng/tháng. Những ngày mưa, anh nuôi 2-3 hồ bởi ếch kém phát triển khi trời lạnh. Bên cạnh mô hình ếch lót bạt, anh Hoàng còn nuôi gà thả vườn lấy trứng với hơn 300 con. Gà thả vườn ít cần chăm sóc, còn nuôi ếch, anh tranh thủ dậy sớm, trưa về và chiều tối cho ăn, đến cuối tuần thì vệ sinh trang trại, sát trùng kỹ lưỡng hơn.
Năm 2024, khi đã chăn nuôi đủ kinh nghiệm, anh Hoàng thực hiện mục đích ban đầu. Anh hướng dẫn kỹ thuật làm trại, chăn nuôi, hỗ trợ mua giống, thức ăn cho 2 hộ thanh niên trong thị trấn. Năm 2025, anh đặt quyết tâm mở rộng mô hình kinh tế gia đình và nhân rộng ra khắp huyện, nhất là thanh niên các xã vùng trung, vùng cao.
.jpg)
Anh Hoàng kỳ vọng: “Không chỉ là nuôi ếch mà mong muốn các thanh niên quê mình có những ý tưởng sáng tạo hay học hỏi được các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình và địa phương. Là cán bộ đoàn, nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi là hỗ trợ, định hướng cho đoàn viên, thanh niên địa phương vươn lên giảm nghèo thực sự, thoát nghèo bền vững”.
[VIDEO] - Chia sẻ của những cán bộ đoàn cơ sở tiêu biểu:
.jpg)
Huyện đoàn Phước Sơn có gần 1.500 đoàn viên/5.000 thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 70%. Để vận động, thu hút được đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực vào các phong trào thanh niên, phát triển tổ chức thanh niên, vai trò quan trọng nhờ vào các cán bộ đoàn cơ sở. Tại các địa phương vùng thấp, vùng trung hay vùng cao, Huyện đoàn Phước Sơn đều có những “cánh tay nối dài” hỗ trợ đắc lực như đồng chí Hồ Văn Tá - Bí thư Đoàn xã Phước Lộc, đồng chí Nguyễn Thị Trâm - Bí thư Đoàn xã Phước Công, đồng chí Hồ Văn Sen - Bí thư Đoàn Phước Thành, đồng chí Hồ Thị Dó - Bí thư Đoàn xã Phước Mỹ, đồng chí Phạm Ngô Mạnh Hoàng - Bí thư Đoàn thị trấn Khâm Đức... Đây chính là những điển hình của tuổi trẻ Phước Sơn, của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có sức trẻ, đạo đức, trí tuệ, trách nhiệm, năng động, sáng tạo và sống có mục đích, lý tưởng”.
Chị Zơ Râm Thị Kim Sa - Bí thư Huyện đoàn Phước Sơn