Tuổi trẻ vùng cao Quảng Nam đồng hành xóa nhà tạm
Góp công sức và nguồn lực kết nối từ các nhà hảo tâm, thời gian qua, tuổi trẻ vùng cao Quảng Nam hỗ trợ xây dựng và bàn giao hàng chục ngôi nhà kiên cố, cùng chung tay xóa nhà tạm cho người dân khó khăn.

Nhà mới cho “mẹ nuôi”
Sau thời gian triển khai tháo dỡ và di chuyển vật liệu nhà cũ đến vị trí mới, những ngày qua, Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang và Đoàn xã La Dêê nỗ lực lên phương án san nền đất, đảm bảo điều kiện dựng lại ngôi nhà mới kiên cố cho “mẹ nuôi” - cụ Hiên Nhias (77 tuổi, ở thôn Đắc Ôốc, xã La Dêê).
Cụ Hiên Nhias là người Tà Riềng, nhiều năm sống neo đơn ở ngôi nhà nhỏ cạnh Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Đợt mưa lũ năm 2023, ngôi nhà của cụ Hiên Nhias bị hư hỏng nặng, sau đó nhận được sự chung tay sửa chữa từ chiến sĩ biên phòng giúp cụ Nhias yên tâm sinh sống. Tuy nhiên, đợt mưa lũ vào cuối năm 2024 khiến ngôi nhà của cụ Hiên Nhias bị hư hỏng nặng.
Đại úy Trần Phước Quang - Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang cho hay, để đảm bảo an toàn cho mẹ nuôi, bên cạnh cắt cử cán bộ chiến sĩ đến sửa chữa, khắc phục tạm thời, chi đoàn tham mưu chỉ huy đơn vị xem xét chọn hộ cụ Hiên Nhias làm điểm xóa nhà tạm.

Mới đây, Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang phối hợp với Đoàn xã La Dêê triển khai tháo gỡ, hỗ trợ di chuyển vật liệu nhà cũ, giúp cụ Hiên Nhias xây nhà mới.
“Cụ Hiên Nhias là trường hợp người già neo đơn đầu tiên được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm trong năm nay. Bởi cụ Nhias là mẹ nuôi được đơn vị nhận chăm sóc từ năm 2016, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hy vọng bằng tinh thần của cán bộ chiến sĩ, ngôi nhà mới của cụ Hiên Nhias sẽ sớm hoàn thành, giúp cụ an tâm sinh sống tuổi già” - Đại úy Trần Phước Quang chia sẻ.
Để việc xóa nhà tạm sớm được triển khai, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang phối hợp kết nối các nhà hảo tâm huy động 60 triệu đồng để mua nguyên vật liệu xây dựng. Tranh thủ những ngày nắng ráo tổ chức ra quân hỗ trợ công sức san lấp nền nhà, hoàn thiện ngôi nhà xây cấp 4 mang dấu ấn tình quân - dân biên giới.
Ngoài trực tiếp kết nối, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cụ Hiên Nhias, nhiều năm qua, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang huy động lực lượng tham gia ngày công tháo dỡ, di chuyển vật liệu nhà cửa, hỗ trợ xây dựng… giúp hoàn thành nhiều công trình xóa nhà tạm cho người dân khó khăn tại các địa phương xã biên giới.
Chung sức xóa nhà tạm
Anh Bùi Thế Anh - Bí thư Huyện đoàn Nam Giang cho biết, xác định mục tiêu xóa nhà tạm là chủ trương nhân văn, từ năm 2021 đến nay, các cấp bộ đoàn của huyện triển khai xóa 10 ngôi nhà tạm, tạo điều kiện giúp người dân khó khăn ổn định cuộc sống.

Phát huy vai trò xung kích, rất nhiều ngôi nhà mới được hình thành từ hành động chung sức của tuổi trẻ, nhất là sau các đợt ra quân hưởng ứng lời kêu gọi xóa nhà tạm của Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết.
Bên cạnh đồng hành chủ trương xóa nhà tạm của địa phương, thời gian qua, Huyện đoàn Nam Giang linh hoạt triển khai theo chương trình “Mái ấm vùng cao”, giúp thanh niên địa phương có nơi ở mới kiên cố, an toàn trước mưa lũ.
“Ngoài ra, chúng tôi huy động lực lượng tham gia sửa chữa, góp công làm nền nhà, lát gạch men, xây tường, lợp tôn, trao vật liệu nhà ở… cho khoảng 70 hộ người dân và thanh niên khó khăn xóa nhà tạm, với tổng kinh phí vận động hơn 1 tỷ đồng” - anh Bùi Thế Anh nói.
Cụ thể hóa công trình thanh niên “Mái ấm vùng cao”, mới đây nhất, Huyện đoàn Nam Giang phối hợp với Huyện đoàn Đại Lộc tổ chức bàn giao nhà ở kiên cố cho hộ ông Blúp Nhớ (ở thôn Pring, xã Chà Vàl).
Ngôi nhà có diện tích hơn 70m2, gồm một phòng khách, 2 phòng ngủ và công trình phụ khác. Tổng kinh phí xây dựng nhà ở khoảng 100 triệu đồng; trong đó 60 triệu đồng từ nguồn xóa nhà tạm của huyện, 20 triệu đồng từ đóng của Huyện đoàn Đại Lộc kết nghĩa, với ngày công đóng góp của tổ thợ xây thanh niên địa phương…
Không chỉ ở Nam Giang, chủ trương xóa nhà tạm cũng nhận được sự chung tay, góp sức hưởng ứng của tuổi trẻ các địa phương miền núi như Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang… với hàng chục ngôi nhà được bàn giao, xem đó như món quà ý nghĩa được dành tặng cho đồng bào khó khăn.
Chị Zơrâm Thị Kim Sa - Bí thư Huyện đoàn Phước Sơn cho hay, tinh thần tuổi trẻ đang tiếp tục được phát huy tại địa phương. Năm 2025, đơn vị dự kiến xóa 12 nhà tạm, tạo điều kiện giúp người khó khăn ổn định cuộc sống lâu dài.