Malaysia tăng tốc xuất hàng qua thị trường Mỹ
(QNO) - Tại tiểu bang Johor - trung tâm chính của ngành công nghiệp đồ nội thất Malaysia, các nhà xuất khẩu đồ nội thất chạy đua để hoàn thành càng nhiều đơn đặt hàng từ khách hàng Mỹ càng tốt trước khi mức thuế quan cao hơn có hiệu lực.

Ngày 9/4 vừa qua, sau khi công bố mức thuế nhập khẩu với hơn 180 nền kinh tế trên thế giới, trong đó áp mức 24% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Malaysia, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại thông báo tạm dừng kế hoạch áp thuế đối ứng trong 90 ngày đối với tất cả đối tác thương mại không trả đũa Mỹ.
Theo thống kê, Mỹ là thị trường quan trọng đối với đồ nội thất của Malaysia khi chiếm đến 60% kim ngạch xuất khẩu. Tính đến tháng 2/2025, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất của Malaysia sang Mỹ đạt gần 13 tỷ ringgit.
Tại nhà máy sản xuất đồ nội thất nhà bếp Corporate Specialist ở bang Johor, công nhân đang đóng gói hàng hóa và chất lên container nhanh nhất có thể.
Giám đốc tài chính Peihing Tsai của Corporate Specialist cho biết công ty xuất khẩu 100% sản phẩm sang thị trường Mỹ.
“Chúng tôi đang làm thêm giờ và cố gắng hết sức để tạo động lực cho công nhân vì 3 tháng này sẽ rất bận rộn. Công ty cố gắng đẩy ra hơn 30 container trong 4 ngày qua - số lượng mà công ty thường vận chuyển trong một tháng” - ông Peihing Tsai nói với Kênh truyền hình CNA (Singapore).
Ông Tsai bày tỏ lo ngại các nhà phân phối sẽ từ bỏ nhà máy nếu thuế quan tăng hơn 10% trong khi công ty không thể chuyển sản xuất sang Mỹ để hưởng lợi thuế quan bởi chi phí sản xuất cũng như vận hành của công ty tại Mỹ là rất lớn.
Hơn nữa, việc di dời sản xuất sang các quốc gia khác không phải là giải pháp đơn giản vì việc điều chỉnh kiểu dáng và thiết kế cần rất nhiều thời gian. Do đó, người tiêu dùng cũng sẽ chịu áp lực rất lớn về giá cả mặt hàng trong thời gian tới nếu thuế quan mới của Mỹ có hiệu lực.

Thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ đẩy giá quần áo, điện thoại di động, đồ nội thất và nhiều sản phẩm khác lên cao trong những tháng tới, có thể chấm dứt kỷ nguyên hàng hóa giá rẻ mà người Mỹ được hưởng trong khoảng 1/4 thế kỷ trước đại dịch COVID-19.
Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Trồng trọt và hàng hóa của Malaysia - ông Datuk Chan Foong Hin tuyên bố rằng dù sản phẩm gỗ hiện được miễn trừ thuế quan khi xuất khẩu sang Mỹ, vẫn còn nhiều bất ổn với các hạn chế thương mại hoặc thuế quan mới có thể xảy ra dựa trên kết quả của các cuộc điều tra đang diễn ra.
Chính phủ Malaysia đang đánh giá tác động của mức thuế quan từ Mỹ và xây dựng các chiến lược nhằm giảm thiểu mọi tác động tiêu cực đến nền kinh tế và các ngành công nghiệp của Malaysia.