Hội An chú trọng giải quyết kiến nghị của cử tri
Thời gian qua, UBND TP.Hội An và các ngành, địa phương đã chú trọng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và tạo niềm tin đối với cử tri, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo thống kê, từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cuối năm 2024, thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri theo luật định trước 7 kỳ họp HĐND TP.Hội An, các tổ đại biểu HĐND thành phố đã tiếp nhận 566 ý kiến trên các lĩnh vực, gửi Thường trực HĐND thành phố tổng hợp, chuyển đến UBND thành phố để xem xét, giải quyết và trả lời theo thẩm quyền.
Qua giám sát của HĐND TP.Hội An trong năm 2024 vừa qua về việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trên một số lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho thấy, riêng các lĩnh vực quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, văn hóa - xã hội, trật tự an toàn xã hội thuộc thẩm quyền, lĩnh vực phụ trách của các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát, đã có 294 ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp.
Trong đó có 152 ý kiến đã được giải quyết hoặc thuộc nhiệm vụ thường xuyên, tỷ lệ 52%; 121 ý kiến đang được giải quyết, giải quyết chưa dứt điểm, tỷ lệ 41,16%; 21 ý kiến chưa được giải quyết, tỷ lệ 7,14%.
Phần lớn các ý kiến, kiến nghị liên quan đến cảnh quan, trật tự đô thị, công tác đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển không gian công cộng...

Theo đánh giá của đoàn giám sát HĐND TP.Hội An, nhìn chung, đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND thành phố, các ngành, địa phương tiếp thu nghiêm túc, trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng, sát đúng với nội dung cử tri kiến nghị, đảm bảo quy định pháp luật và phù hợp với khả năng, nguồn lực của thành phố.
Trong đó nhiều kiến nghị có thể giải quyết ngay đã được UBND thành phố trả lời cụ thể hoặc giao các ngành triển khai thực hiện, giải quyết dứt điểm.
Đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền, UBND thành phố cũng đã kịp thời thông tin về các quy định pháp luật liên quan để cử tri được rõ; đồng thời, giao cho các ngành liên quan nghiên cứu khảo sát, đề xuất UBND thành phố kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Những ý kiến liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản, do quy mô lớn, tính chất phức tạp, cần nguồn lực lớn và thời gian để thực hiện thủ tục pháp lý, UBND thành phố đưa vào kế hoạch trung hạn để thực hiện, chưa giải quyết trong ngắn hạn.
“Có thể nói, việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm giám sát đã thể hiện sự tập trung chỉ đạo, nỗ lực của UBND thành phố, các ngành và địa phương liên quan.
Việc giải quyết tốt các kiến nghị của cử tri đã góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành của UBND, củng cố lòng tin của cử tri đối với Đảng và Nhà nước, trực tiếp là cơ quan dân cử.
Thời gian tới, Mặt trận, các tổ và đại biểu HĐND thành phố, thường trực HĐND các xã phường cũng phải có trách nhiệm cùng tham gia giám sát với HĐND thành phố” - ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Chủ tịch HĐND TP.Hội An nói.