Tây Giang ghi nhận 16 ca mắc sốt phát ban nghi sởi
(QNO) - Bác sĩ Zơrâm Báo - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tây Giang thông tin, trên địa bàn vừa ghi nhận 16 ca mắc sốt phát ban nghi sởi.

Ca mắc sốt phát ban ghi nhận tại các thôn G’lao (xã Gari); Axoo (xã Anông); Ahu, Agrồng (xã Atiêng); Atu (xã Ch’ơm); Kinoonh (xã Axan); Voong (xã Tr’hy); Đang (xã Bhalêê); Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tây Giang và 2 ca ở địa phương khác.
Ngay sau phát hiện các ca mắc, Trung tâm Y tế huyện Tây Giang đã thành lập khu cách ly, điều trị ngay tại Khoa Nội - nhi - truyền nhiễm - y học cổ truyền. Hiện tại đã điều trị khỏi 12 ca, đang điều trị 4 ca, không có trường hợp nặng chuyển tuyến.
Bác sĩ Zơrâm Báo thông tin thêm, 9 trạm y tế xã và Phòng khám Đa khoa - quân dân y Axan đã hoàn thành chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch sởi lần 2 cho 86/104 trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi tại vùng nguy cơ, vùng đang có các ca sởi/dịch sởi (đạt 82,6%).
Theo số liệu thống kê, Tây Giang có hơn 1.090 đối tượng từ 1-10 tuổi thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh sởi. Đến nay địa phương đã tiêm 936 liều vắc xin (đạt 85,4%), trong đó trẻ từ 1-5 tuổi (561 trẻ) đã tiêm 414 liều (đạt 74,5%) và trẻ từ 6-10 tuổi (535 trẻ) đã tiêm 522 liều (đạt 97,9%).
Ngày 14/4, Trung tâm Y tế huyện Tây Giang tiếp tục rà soát, đề xuất đăng ký 5 nhóm đối tượng tiêm vắc xin phòng chống bệnh sởi chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng đợt 3 năm 2025 nhằm tăng tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi.