Xã hội

Vụ việc tại Công ty TNHH may Minh Hoàng 2: Vào cuộc để giải quyết dứt điểm

DIỄM LỆ (diemle288@gmail.com) 15/04/2025 16:56

(QNO) - Chiều nay 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp bàn với các sở, ngành chức năng của tỉnh về giải quyết vụ việc nợ bảo hiểm xã hội và chế độ đối với người lao động tại Công ty TNHH may Minh Hoàng 2 (Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc).

a1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với các ngành chức năng của tỉnh để bàn giải pháp giải quyết vụ việc tại Công ty TNHH may Minh Hoàng 2. Ảnh: DIỄM LỆ

Chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) khu vực XXII, Công ty TNHH may Minh Hoàng 2 đã để nợ BHXH kéo dài, có thời điểm nợ lương của người lao động (NLĐ), khiến NLĐ bức xúc nên dẫn đến nhiều cuộc ngưng việc tập thể, tập trung đông người đòi quyền lợi.

Cụ thể, từ năm 2019, qua đợt thanh tra của Bộ LĐ-TB&XH, công ty đã chậm đóng BHXH số tiền hơn 8,1 tỷ đồng và lãi chậm đóng hơn 2,1 tỷ đồng của 628 NLĐ. Số tiền nợ kéo dài qua nhiều năm, chỉ được nộp nhỏ giọt, cho đến tháng 3/2025, số tiền chậm đóng hơn 10,3 tỷ đồng. Cơ quan BHXH liên tục nhắc nhở đôn đốc thu, yêu cầu công ty nộp các khoản thu BHXH, nhưng công ty không chấp hành.

Trong tháng 1/2025, có 250 NLĐ Công ty TNHH may Minh Hoàng 2 ngừng việc tập thể trong 2 ngày (ngày 21 và 22/1/2025) để yêu cầu công ty chi trả tiền thưởng năm 2024 trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, công ty đã có công văn hứa sẽ chi trả chậm nhất vào 31/3/2025.

a2.jpg
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Quí Quý báo cáo vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH may Minh Hoàng 2. Ảnh: DIỄM LỆ

Theo ông Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, các ngành chức năng của tỉnh đã có các cuộc làm việc, công văn yêu cầu công ty thực hiện các khoản nghĩa vụ bắt buộc, nhưng công ty không thực hiện lời hứa, nên ngày 8/4/2025, NLĐ đã tập trung trước cổng công ty yêu cầu giải quyết quyền lợi liên quan.

Trước tình hình này, các ngành chức năng của tỉnh đã đối thoại với NLĐ, yêu cầu lãnh đạo công ty có mặt cùng giải quyết nhưng lãnh đạo công ty vắng mặt.

Ngay trong ngày 8/4/2025, Sở Nội vụ đã có công văn gửi công ty, yêu cầu khẩn trương thanh toán nợ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và các yêu cầu khác của NLĐ. Do không liên lạc được với lãnh đạo công ty, ngày 11/4/2025, Sở Nội vụ vào TP.Hồ Chí Minh để trực tiếp làm việc với lãnh đạo công ty.

Ông Quý thông tin: "Sau cuộc làm việc, công ty đã giải quyết được việc chuyển tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng 2/2025 số tiền hơn 120,9 triệu đồng. BHXH khu vực XXII đang phối hợp xác nhận sổ BHXH cho lao động đã nghỉ việc để NLĐ hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị giải quyết bảo hiểm thất nghiệp đúng quy định. Đối với hai nội dung còn lại là giải quyết nợ BHXH để NLĐ được chốt sổ BHXH, trả tiền thưởng năm 2024 theo yêu cầu của NLĐ thì công ty chưa thực hiện được với lý do là hiện nay doanh nghiệp này đã tạm ngưng hoạt động, không có đơn hàng sản xuất. Công ty xoay xở nguồn tiền để ưu tiên trả lương sau đó tiếp tục trả tiền nợ BHXH và tiền thưởng năm 2024 theo cam kết".

Ngoài ra, công ty đề nghị các cấp có thẩm quyền của tỉnh sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) để có cơ sở giải quyết việc phong tỏa tài khoản của công ty tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Điền Sài Gòn (số tiền 14 tỷ đồng). Theo ý kiến của công ty (đại diện là ông Lê Văn Vinh - Phó Giám đốc), nếu được giải quyết nội dung này thì công ty sẽ ưu tiên thanh toán nợ BHXH và tiền thưởng tết đối với NLĐ.

Giải quyết vụ việc theo hướng thượng tôn pháp luật

Ngày 14/4/2025, Sở Nội vụ đã có công văn đề nghị Công ty TNHH may Minh Hoàng 2 khẩn trương giải quyết thôi việc, chốt sổ BHXH, đối thoại để tiếp tục giải quyết, giải thích cụ thể những nội dung còn vướng mắc giữa công ty và NLĐ (chậm nhất trong ngày 16/4/2025). Thông tin mới nhất từ phía công ty trả lời đối với Sở Nội vụ là trong ngày 16/4, lãnh đạo công ty sẽ có mặt tại nhà máy ở Điện Nam - Điện Ngọc để đối thoại với NLĐ.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho rằng cần nhận diện đầy đủ, thấu đáo để giải quyết vụ việc bằng giải pháp tốt nhất, giải quyết một cách dứt điểm, không để kéo dài. Nếu để vụ việc kéo dài cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến việc thu hút đầu tư, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

Ông Tuấn yêu cầu giải quyết vụ việc phải căn cứ vào quy định của pháp luật để thực hiện, doanh nghiệp và NLĐ đều bình đẳng trước pháp luật, bên nào sai thì phải bị xử lý theo quy định. Các ngành chức năng có thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp ở một số việc như phối hợp giải thích cho NLĐ, có khoảng thời gian để giải quyết vấn đề tài chính của công ty.

Đối với NLĐ thì trong cuộc đối thoại giữa lãnh đạo công ty với NLĐ và cơ quan chức năng dự kiến diễn ra vào ngày 16/4, các cơ quan chức năng của tỉnh phải giúp họ chốt được các khoản mà công ty để nợ cần phải giải quyết. Cần hướng dẫn NLĐ thực hiện các thủ tục hành chính nếu NLĐ muốn khởi kiện công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Tuấn yêu cầu thị xã Điện Bàn cần phối hợp tốt với các ngành của tỉnh, nhất là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, không để đối tượng xấu lợi dụng tình hình kích động, xúi giục. Cơ quan nhà nước có chức năng phối hợp với nhau để cùng phân tích, giải quyết rốt ráo vụ việc. Cần sử dụng pháp luật để buộc công ty thực hiện các khoản nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện đối với NLĐ. Sở Nội vụ phối hợp với các ngành chức năng như thuế, BHXH, công đoàn... để lập hồ sơ đầy đủ vụ việc, sau cuộc làm việc vào ngày 16/4 tại công ty, Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh để có cơ sở yêu cầu các ngành chức năng xác định hành vi của Công ty TNHH may Minh Hoàng 2, qua đó sẽ đề xuất hướng giải quyết, xử lý vụ việc. Sau đó, UBND tỉnh sẽ có tổ công tác giải quyết vụ việc.

DIỄM LỆ (diemle288@gmail.com)