Vụ Công ty May Minh Hoàng 2 nợ bảo hiểm xã hội: Đồng hành bảo vệ quyền lợi người lao động
(QNO) - Liên quan việc Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 nợ bảo hiểm xã hội và chế độ đối với người lao động, sáng nay 16/4, Sở Nội vụ Quảng Nam phối hợp công ty và các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại với gần 200 công nhân.

Nợ bảo hiểm xã hội khoảng 10 tỷ đồng
Mở đầu buổi đối thoại, ông Lê Văn Vinh - Phó Giám đốc Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 (Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) khẳng định, đơn vị không trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) mà chỉ chậm đóng vì tình hình kinh doanh quá khó khăn, bởi từ sau đại dịch COVID-19, liên tiếp 2 năm 2023-2024 đơn vị không có đơn hàng.
Dù vậy, công ty vẫn cố gắng bù tiền để trả lương công nhân, riêng các khoản khác phải nợ lại. Tới thời điểm hiện tại, doanh nghiệp nợ BHXH khoảng 10 tỷ đồng, bao gồm hơn 4 tỷ đồng nợ gốc và gần 6 tỷ đồng nợ lãi phát sinh.
“Trong năm 2025 chúng tôi sẽ trả hết khoản nợ BHXH gốc. Cuối tháng 7 sẽ trả thưởng nửa tháng 13 tết năm 2024. Hôm nay cũng sẽ trả “tờ rời” chốt thời gian đóng BHXH và quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động cho công nhân để mọi người được hưởng các chế độ liên quan” - ông Vinh nói.
.jpg)
Ông Vinh vừa dứt lời thì rất nhiều công nhân phản ứng quyết liệt. Công nhân Nguyễn Thị Tấn (phường Điện An, Điện Bàn) bức xúc nói: “Công ty vẫn trừ lương công nhân hằng tháng, vậy lý do gì không đóng BHXH? Yêu cầu công ty nhanh chóng đóng nợ BHXH trong vòng 1 tháng để công nhân được hưởng các chế độ. Đừng hứa hẹn, cam kết mà không thực hiện, đã quá nhiều lần rồi, chúng tôi thật sự đã mất lòng tin”.
Một công nhân khác đặt câu hỏi: “Nếu đến hẹn công ty vẫn không thực hiện cam kết thì ai sẽ là người giải quyết quyền lợi cho công nhân. Doanh nghiệp có dám chịu trách nhiệm với đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh đang ngồi đây về những cam kết của mình không?”
Hướng câu hỏi về phía đại diện cơ quan BHXH, một công nhân thắc mắc: “Tại sao công ty nợ BHXH 33 tháng mà cơ quan liên quan không can thiệp hay có ý kiến gì? Vai trò của cơ quan BHXH ở đâu?”.

Ông Văn Phú Quân - Phó Giám đốc BHXH khu vực 22 khẳng định, cơ quan BHXH không được quyền cho bất kỳ cơ quan, doanh nghiệp nào nợ BHXH. Khi doanh nghiệp không chịu đóng, cơ quan BHXH sẽ gửi thông báo thu đến doanh nghiệp, đồng thời báo cáo các cơ quan liên quan làm việc chứ không được quyền chế tài hay khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi cho người lao động.
“Cơ quan BHXH được Nhà nước giao đôn đốc thu BHXH của các cơ quan, doanh nghiệp nhưng không được giao quyền hoặc công cụ để thực hiện hoặc đề nghị cơ quan nhà nước thực hiện xử lý việc trốn đóng BHXH” - ông Quân giải thích.
[VIDEO] - Quang cảnh buổi đối thoại giữa đại diện Công ty May Minh Hoàng 2 với công nhân:
Sẽ có biện pháp xử lý
Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 được thành lập năm 2005, chuyên sản xuất trang phục thể thao, xuất sang thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản. Lúc cao điểm thu nhập của công nhân 9-10 triệu đồng/tháng. Ngày 15/3/2025, bộ phận sản xuất của công ty chính thức dừng hoạt động do không có đơn hàng từ đối tác khách hàng Mỹ.
Việc nợ BHXH nhiều năm đã tạo bức xúc cho công nhân và dư luận xã hội. Rất nhiều công nhân thời gian dài đã không được hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp thất nghiệp…
Trong sáng nay, công ty cũng đã chốt “tờ rời” và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động cho công nhân. Ông Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, trên cơ sở “tờ rời” này, công nhân có thể đến làm việc ở đơn vị mới và đơn vị mới có trách nhiệm tiếp tục đóng BHXH cho người lao động.
“Các chế độ về quyền lợi BHXH mà công ty đóng trước đây cho công nhân không mất đâu cả. Ví dụ, công nhân đóng BHXH từ năm 2010 đến năm 2022 thì 12 năm này vẫn được ghi nhận trong dữ liệu BHXH. Việc gián đoạn từ năm 2022-2025 thì để trống. Nếu từ năm 2025 công nhân làm việc ở đơn vị mới thì BHXH sẽ được đóng cộng nối từ năm 2025 đến những năm tiếp theo, khi nào Công ty May Minh Hoàng trả nợ BHXH thì được lấp vào 3 năm trống đó” - ông Quý phân tích.
Ông Quý cho rằng, để xảy ra vụ việc nợ BHXH, nợ tiền thưởng công nhân là trách nhiệm thuộc về Công ty TNHH May Minh Hoàng 2. Các cơ quan nhà nước sẽ có trách nhiệm đứng ra hỗ trợ, tương tác, tác động, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ với người lao động.

“Hiện nay chúng tôi xác định Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 đang ở tình trạng chậm đóng BHXH. Việc này cũng chỉ dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính, muốn chuyển sang hình sự, truy tố thì phải xác định hành vi trốn đóng BHXH” - ông Quý dẫn giải và thông tin, UBND tỉnh đã đề nghị Sở Nội vụ báo cáo cụ thể để đề xuất, kiến nghị những biện pháp mạnh hơn nhằm tiến hành những bước xử lý.
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân, hành vi của Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 là chậm đóng hay trốn đóng BHXH, kể cả việc công ty có chiếm dụng tiền trích lương của công nhân đóng BHXH. Nếu phát hiện công ty có hành vi chiếm dụng, trốn đóng sẽ có biện pháp xử lý.